Ngày 31/5 (nhằm ngày 15/4 năm Bính Ngọ), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 tại lễ đài chính, được thiết trí ở Tổ đình Từ Đàm, phường Thuận Hóa, thu hút đông đảo chư tôn đức tăng ni, phật tử và các tầng lớp nhân dân tham dự.
Tham dự Đại lễ về phía lãnh đạo thành phố Huế có ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế; bà Nguyễn Thị Ái Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; ông Hà Văn Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh cùng chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế.
Đại lễ còn có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tại Huế; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, tăng ni các tự viện cùng đông đảo Phật tử trong và ngoài thành phố.
Mở đầu buổi lễ, Hòa thượng Thích Khế Chơn đã cung tuyên Thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiếp đó, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế đọc Diễn văn Phật đản của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thông điệp Phật đản năm nay nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của ngày Đức Phật đản sinh, khẳng định những giá trị trường tồn của giáo lý từ bi và trí tuệ trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức và biến động. Theo đó, lời dạy của Đức Phật không chỉ góp phần kiến tạo hòa bình, vun đắp tinh thần đoàn kết mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia và cộng đồng.
Thông điệp cũng kêu gọi toàn thể tăng ni, phật tử cả nước tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi số, thực hiện công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.


Đặc biệt, Giáo hội mong muốn mỗi người con Phật tiếp tục thắp sáng tinh thần phụng sự nhân sinh, vận dụng giáo lý từ bi và trí tuệ vào đời sống hằng ngày; góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội an lành, lan tỏa những giá trị nhân văn, đạo đức và trách nhiệm trong cộng đồng.
Trong không khí trang nghiêm của ngày lễ trọng đại, chư tăng ni và phật tử đã cùng thực hiện nghi thức tụng bài sám Khánh đản, Tứ hoằng thệ nguyện. Ban Nghi lễ tiến hành các nghi thức truyền thống của Đại lễ Phật đản theo nghi lễ Phật giáo cố đô Huế, thể hiện nét đẹp văn hóa tâm linh đặc sắc của vùng đất kinh kỳ.

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại Huế khép lại trong không khí hoan hỷ, đoàn kết sau lời cảm tạ của Ban Tổ chức do Đại đức Thích Quang Tư, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế trình bày.
Đây không chỉ là dịp để tăng ni, phật tử tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh mà còn là cơ hội để lan tỏa các giá trị từ bi, trí tuệ, hòa hợp và phụng sự cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, nhân ái và phát triển bền vững.