Nhân mùa Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, sáng 29/5, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành phố Huế cùng các vị chức sắc Phật giáo tiêu biểu trên địa bàn.
Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.
Về phía lãnh đạo địa phương có ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế; ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 diễn ra trong không khí phấn khởi khi đất nước vừa tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị trọng đại. Đây cũng là thời điểm GHPGVN triển khai nhiều hoạt động quan trọng như Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội (1981 - 2026).
Đặc biệt, vị thế và uy tín quốc tế của Phật giáo Việt Nam ngày càng được khẳng định khi Việt Nam tích cực tham gia phối hợp tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2026 tại Pakistan.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng trân trọng gửi tới chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ và đồng bào Phật tử lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân mùa Phật đản an lạc, đoàn kết và thắm tình đạo vị.
Phát biểu tại Ban Trị sự GHPGVN thành phố Huế, Phó Thủ tướng khẳng định đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực; kinh tế - xã hội phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện và vị thế quốc gia ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Giáo hội và đồng bào Phật tử vào thành tựu chung của đất nước. Với tinh thần “hộ quốc an dân”, “đạo pháp đồng hành cùng dân tộc”, Phật giáo thành phố Huế luôn là lực lượng tích cực trong việc bồi đắp đạo đức xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đặc biệt, Giáo hội đã phát huy tinh thần nhập thế, dấn thân thông qua nhiều hoạt động từ thiện xã hội, hỗ trợ người dân trong thiên tai, bão lụt; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần giảm nghèo bền vững. Những đóng góp thiết thực “ích đạo, lợi đời” đã cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Huế sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; tiếp tục hướng dẫn tăng ni, Phật tử phát huy truyền thống tốt đẹp, thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tích cực tham gia bảo tồn các giá trị di sản văn hóa và bảo vệ môi trường.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN thành phố Huế, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Huế bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ; đồng thời khẳng định chư tăng ni, đồng bào Phật tử sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc, chung tay xây dựng thành phố Huế ngày càng văn minh, giàu đẹp và hạnh phúc.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn đại biểu đã đến thăm Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN tại chùa Bảo Lâm và thăm Tổ đình Tường Vân.
Tại các nơi đến thăm, Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các vị chức sắc; bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ của các vị giáo phẩm trong việc hướng dẫn tăng ni, Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Đến thăm Tổ đình Tường Vân - ngôi cổ tự có tầm ảnh hưởng lớn của Phật giáo cố đô, nơi xuất thân của nhiều bậc cao tăng gắn bó với đạo pháp và dân tộc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của Phật giáo. Đây là nền tảng tinh thần quan trọng góp phần xây dựng Huế trở thành “thành phố hạnh phúc”, nơi các giá trị di sản và nhân văn luôn được gìn giữ, tôn vinh.

Tại các buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn cũng chia sẻ với các vị chức sắc về những tín hiệu khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nhấn mạnh quyết tâm của lãnh đạo thành phố trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn tới.
Chủ tịch UBND thành phố Huế mong muốn các vị chức sắc giáo phẩm tiếp tục phát huy uy tín, trở thành cầu nối tạo sự đồng thuận trong nhân dân; hướng dẫn tăng ni, Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của thành phố.
Đáp từ phái đoàn, các vị hòa thượng lãnh đạo giáo phẩm bày tỏ niềm tin tưởng và vui mừng trước những mục tiêu phát triển đầy kỳ vọng của quê hương; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa thành phố Huế ngày càng phát triển bền vững.