Sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 28/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã tiếp xúc cử tri trên địa bàn, lắng nghe, tiếp thu nhiều ý kiến, kiến nghị sát thực tiễn.

Tại hội nghị, cử tri được thông tin về những nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI – kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt nền tảng cho hoạt động của bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới. Trên cơ sở đó, cử tri đã thẳng thắn phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chủ trương, chính sách, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa.
Nhiều ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với lực lượng không chuyên trách ở thôn, bản – lực lượng trực tiếp “bám dân, sát cơ sở”, đóng vai trò cầu nối giữa chính quyền và nhân dân. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị tăng cường hỗ trợ trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số; có cơ chế đủ mạnh để thu hút, giữ chân đội ngũ giáo viên, cán bộ công tác tại vùng đặc biệt khó khăn.

Một số vấn đề mang tính lâu dài cũng được đặt ra, như việc nghiên cứu thận trọng chủ trương sáp nhập thôn, bản tại khu vực miền núi – nơi địa hình chia cắt, dân cư phân tán – nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả quản lý. Đồng thời, cử tri kiến nghị ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là giao thông liên kết vùng, liên bản, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống người dân.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến thẳng thắn, sát thực tiễn của cử tri. Theo Phó Thủ tướng, các kiến nghị đã phản ánh rõ những “điểm nghẽn” trong tổ chức thực hiện chính sách ở cơ sở, từ thể chế, nguồn lực đến điều kiện triển khai tại địa bàn khó khăn.
Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng tinh gọn, hiệu quả, sát thực tiễn; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới chính sách tiền lương, phụ cấp nhằm tạo động lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Cùng với đó, Chính phủ tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn lực cho các lĩnh vực then chốt như hạ tầng giao thông, điện nông thôn, chuyển đổi số, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, đặc biệt là khu vực Tây Bắc.
Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên chủ động giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân; đồng thời nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở trong bối cảnh mới.
Hoạt động tiếp xúc cử tri lần này không chỉ thể hiện vai trò cầu nối giữa đại biểu Quốc hội với nhân dân, mà còn góp phần củng cố niềm tin của cử tri, tạo nền tảng cho việc triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách trong thời gian tới.