.jpg)
Nghị quyết số 12-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Điện Biên về phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035 đang trở thành "kim chỉ nam" trong phát triển du lịch nơi miền cực Tây Tổ quốc. Đây không chỉ là một văn kiện mang tính định hướng, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc “đánh thức” tiềm năng, lợi thế sẵn có để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.
Nhắc đến Điện Biên, là nhắc đến một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa gắn liền với Chiến thắng Điện Biên Phủ - “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, và có lẽ đây là lợi thế đặc biệt mà không phải địa phương nào cũng có được. Với hệ thống di tích lịch sử phong phú, đa dạng và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, cùng bản sắc văn hóa, ẩm thực đa dạng của 19 dân tộc anh em,... Điện Biên đang dần trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn trong nước và quốc tế.
Trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh Điện Biên đón trên 5,45 triệu lượt khách và doanh thu đạt trên 9.400 tỷ đồng. Những điểm hấp dẫn du khách, như: quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ, hồ Pá Khoang, suối nước nóng U Va, hay các bản du lịch cộng đồng như bản Ten, bản Che Căn, Phiêng Lơi,… đã và đang từng bước được đầu tư, xây dựng và khai thác theo hướng chuyên nghiệp hơn, tạo nên những sản phẩm du lịch đặc trưng, mang dấu ấn riêng của vùng đất biên cương.

Mục tiêu, trong giai đoạn 2026 - 2030, đón trên 08 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 15.000 tỷ đồng. Trong đó, năm 2030 đón 2,65 triệu lượt khách du lịch (với 600 nghìn lượt khách quốc tế), tổng thu từ khách du lịch đạt trên 5.000 tỷ đồng, đóng góp 11% trong GRDP của tỉnh và tạo việc làm cho 19.500 lao động, trong đó có 9.000 lao động trực tiếp...

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Nghị quyết 12-NQ/TU, là sự chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy phát triển du lịch. Nếu trước đây, du lịch chủ yếu mang tính tự phát, nhỏ lẻ thì nay được xác định là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao.
Do đó, trong những năm qua Điện Biên luôn chú trọng xây dựng hệ sinh thái du lịch đồng bộ, từ cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú, dịch vụ, nguồn nhân lực đến phát triển đa dạng các loại hình du lịch, như: du lịch lịch sử - tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng và trải nghiệm.
Đặc biệt, việc gắn kết du lịch với nông nghiệp, văn hóa và xây dựng nông thôn mới đang mở ra những hướng đi mới, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Đối với du khách khi đến với Điện Biên, không chỉ tham quan mà còn được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, thưởng thức ẩm thực đặc sắc và đa dạng của từng địa phương, từng đồng bào dân tộc,... tạo cảm giác mới lạ mà ít nơi nào có được.



Và để hiện thực hóa được các mục tiêu, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, những năm qua, Điện Biên đã tập trung nguồn lực để nâng cấp, hoàn thiện hệ thống giao thông, đặc biệt là mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối với các trung tâm du lịch lớn trong cả nước.
Cùng với đó, hệ thống đường bộ, các tuyến kết nối liên vùng cũng được cải thiện đáng kể, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tăng khả năng tiếp cận của du khách. Đây được xem là “cú hích” quan trọng, mở ra cơ hội thu hút đầu tư và phát triển du lịch quy mô lớn.
Ngoài ra, ngành du lịch tỉnh Điện Biên cũng luôn chú trọng phát triển hệ thống cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng, điểm vui chơi giải trí. Nhiều dự án du lịch đang được kêu gọi đầu tư, hướng tới xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.
"Nghị quyết 12-NQ/TU đã tạo ra nền tảng vững chắc để Điện Biên bứt phá trong phát triển du lịch. Đây không chỉ mở ra một hướng đi mới cho ngành du lịch Điện Biên, mà còn thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn"
Phát biểu tại Lễ khai mạc Lễ hội hoa ban tỉnh Điện Biên năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng, cho biết: Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa gắn với du lịch, nhất là Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; tỉnh Điện Biên đã và đang nỗ lực xây dựng và định vị hình ảnh “Điểm đến lịch sử, bản sắc văn hóa và thiên nhiên kỳ vĩ”.

"Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên quyết tâm phát huy hào khí Điện Biên Phủ, biến tinh thần chiến thắng năm xưa thành động lực phát triển. Tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, nhất là cao tốc, điểm đến du lịch như công viên chủ đề về hoa ban, bản du lịch cộng đồng và nâng cấp dịch vụ du lịch…",

Xây dựng và định vị thương hiệu du lịch Điện Biên trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế... tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, mang tính khác biệt, gắn với hình ảnh “Điện Biên - điểm đến lịch sử, văn hóa và trải nghiệm”


Thời gian qua công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được địa phương này đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, từ tổ chức sự kiện lớn, lễ hội đến ứng dụng công nghệ số trong truyền thông,... các hoạt động quảng bá không chỉ dừng ở phạm vi trong nước mà còn hướng tới thị trường quốc tế. Đặc biệt, việc liên kết phát triển du lịch với các tỉnh Tây Bắc và các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Lào Cai, Sơn La cũng được chú trọng, tạo nên các tour, tuyến hấp dẫn, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.
Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ thì nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định chất lượng dịch vụ du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh con người Điện Biên thân thiện, mến khách trong mắt du khách,... Qua đó, việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động du lịch, đặc biệt là kỹ năng phục vụ, ngoại ngữ và kiến thức văn hóa cũng được tỉnh Điện Biên xem là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của cả hệ thống chính trị.

Ngoài ra, phát triển du lịch phải đi đôi với bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa, tránh thương mại hóa quá mức làm mất đi bản sắc và chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của mảnh đất Điện Biên anh hùng. Đồng thời, khuyến khích người dân tham gia làm du lịch cộng đồng, hướng tới mô hình du lịch xanh, bền vững, hạn chế tác động tiêu cực đến tài nguyên thiên nhiên và đời sống cộng đồng.
Nhiệm vụ và giải pháp:
1.Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền về phát triển du lịch.
2.Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển du lịch.
3.Phát triển sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng, có tính cạnh tranh cao.
4.Đẩy mạnh truyền thông, xúc tiến quảng bá và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động du lịch.
5.Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch, phát triển doanh nghiệp.
6.Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước gắn với phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao.




Trước đó, phát biểu tại Lễ hội hoa ban tỉnh Điện Biên năm 2026 với chủ đề “Hoa ban - Khát vọng Điện Biên”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cho rằng: Lễ hội hoa ban không chỉ là sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc của Điện Biên, mà còn là không gian gắn kết, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Tây Bắc trong nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em.
Đặc biệt, Điện Biên là vùng đất kết tinh của lịch sử, văn hóa và thiên nhiên độc đáo. Nơi đây ghi dấu Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc”. Trên mảnh đất ấy, hoa ban đã trở thành biểu tượng của núi rừng Tây Bắc. Mỗi mùa hoa nở cũng là lúc Điện Biên bừng lên sức sống mới, mở ra những mùa hội rộn ràng, gắn kết con người, văn hóa và du lịch. Từ cảm hứng đó, Lễ hội Hoa Ban đã trở thành điểm hẹn văn hóa - du lịch đặc sắc của tỉnh Điện Biên và của cả vùng Tây Bắc trong mỗi mùa ban về.