Tối ngày 9/3, tại quảng trường 7-5, phường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã diễn ra chương trình Carnaval đường phố thu hút sự tham gia của gần 3.000 vũ công, nghệ sĩ, diễn viên... cùng đông đảo người dân và du khách.
Chương trình khai mạc Carnaval đường phố.
Carnaval đường phố là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động tại Lễ hội hoa ban năm 2026 nhằm tạo điểm nhấn mới, sinh động, hấp dẫn, phát huy thế mạnh của hoạt động cộng đồng trong phong trào văn hóa văn nghệ, huy động đông đảo diễn viên quần chúng là học sinh, các câu lạc bộ, đội văn nghệ tham gia... qua đó, lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng và giúp quảng bá giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên.
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng cùng các đại biểu dự Lễ khai mạc Carnaval đường phố.
Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, đây là lần đầu tiên Carnaval đường phố được tổ chức tại tỉnh Điện Biên. Sự kiện nhằm tạo không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
Đặc biệt, chương trình góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tạo không gian lễ hội sôi nổi, phát huy khí thế thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Carnaval đường phố được tổ chức 3 phần, gồm: Khai mạc và chương trình nghệ thuật với tên gọi “Điện Biên sắc màu hoa ban"; Biểu diễn nghệ thuật xe mô tô và đoàn người qua sân khấu; Diễu hành văn hóa đường phố với chủ đề “Điện Biên chào ngày mới” từ quảng trường 7-5, trên một số tuyến đường trung tâm.
Chương trình nghệ thuật khai mạc với tên gọi “Điện Biên sắc màu hoa ban".Từ xa xưa, Điện Biên từng là trung tâm của vùng Tây Bắc, là nơi tụ hội của nhiều dân tộc, vì thế có nền văn hóa lâu đời, đa dạng, phong phú. Văn hóa các dân tộc Điện Biên chủ yếu là văn hóa dân gian, giàu tính chất cội nguồn, mang đậm chất văn hóa bản địa.“Xòe Thái” - vòng xòe đoàn kết, là nét văn hóa biểu tượng, nơi người già, trai gái, già trẻ nắm tay quanh nhạc chiêng trống, hòa nhịp trong những bước chân mềm mại đầy ý nghĩa. Đây không chỉ là điệu múa mà còn là biểu tượng kết đoàn, là lời chúc phúc trong mọi mùa hội hè và cũng là nét văn hóa mang tính nhận diện cao. Với giá trị và ý nghĩa đó, UNESCO đã ghi danh nghệ thuật Xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại Lễ khai mạc Carnaval đường phố.Điện Biên hôm nay không chỉ làm say lòng người bằng những giá trị truyền thống ngàn đời, mà còn bằng nhịp sống sôi động và thể hiện tâm thế vươn mình ra biển lớn.Sau Lễ khai mạc tại quảng trường 7-5, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng các đại biểu tham gia Carnaval đường phố.Đại sứ du lịch tỉnh Điện Biên Vũ Thúy Quỳnh rạng ngời, hòa mình giữa dòng người tham gia Carnaval đường phố.Đa sắc màu đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên hào hứng tham gia Carnaval đường phố.Carnaval đường phố thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách.Ngay sau chương trình Carnaval đường phố, là màn bắn pháo hoa tại Công viên Vừ A Dính dọc bên bờ sông Nậm Rốm.Màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầng thấp với thời lượng 15 phút.Bữa tiệc ánh sáng để lại trong lòng du khách đến với Lễ hội hoa ban 2026 ấn tượng vô cùng khó quên.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.