Nón ngựa Phú Gia gần 300 năm tuổi cùng hương vị cà phê Gia Lai gây chú ý với du khách Nhật Bản tại gian hàng quảng bá du lịch của tỉnh Gia Lai trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tại Kanagawa.
Trong 2 ngày diễn ra Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tại tỉnh Kanagawa, gian hàng của Gia Lai thu hút đông người dân và doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu về các điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.
Tại đây, khách tham quan được thưởng thức cà phê Gia Lai, tìm hiểu các sản phẩm OCOP, trong đó có nón ngựa Phú Gia, cùng những thông tin về du lịch biển, cao nguyên, văn hóa và các làng nghề truyền thống.
Một du khách Nhật Bản cho biết từng học tiếng Việt tại TP.HCM và đã có dịp đến nhiều địa phương của Việt Nam. Khi ghé gian hàng Gia Lai, du khách này dành sự quan tâm đến các sản phẩm và điểm đến được giới thiệu.
Đặc biệt, một nữ du khách Nhật Bản chú ý đến nón ngựa Phú Gia, nhất là những họa tiết trang trí trên chiếc nón.

Sau khi đội thử nón và chụp ảnh, nữ du khách cho biết mong muốn có dịp đến Gia Lai để tìm hiểu về làng nghề truyền thống làm nón này.
Nón ngựa Phú Gia là sản phẩm gắn với làng nghề truyền thống có lịch sử gần 300 năm. Những chiếc nón với hoa văn, họa tiết đặc trưng không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng mà còn mang giá trị văn hóa, nghệ thuật của vùng đất Bình Định - Gia Lai.
Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, hoạt động xúc tiến tại Kanagawa là dịp để địa phương giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng, đồng thời kết nối với doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản, mở thêm cơ hội hợp tác và thu hút khách quốc tế trong Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.
Trong khuôn khổ các hoạt động xúc tiến du lịch quốc gia năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chính quyền tỉnh Kanagawa tổ chức Hội thảo xúc tiến du lịch Việt Nam tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.
Tại hội thảo, đại diện Gia Lai, Ninh Bình và Đà Nẵng giới thiệu các sản phẩm, điểm đến cùng những giá trị văn hóa đặc trưng, hướng tới thị trường khách Nhật Bản.
Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, giới thiệu Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm Biển xanh”.

Bà cũng cung cấp thông tin, hình ảnh về các điểm đến, sản phẩm du lịch và giá trị di sản văn hóa của Gia Lai tới đại biểu, doanh nghiệp lữ hành và cộng đồng người Việt Nam tại Kanagawa.
Đáng chú ý, ngành du lịch Gia Lai giới thiệu 5 nhóm sản phẩm hướng đến thị trường Nhật Bản, gồm nghỉ dưỡng biển; du lịch văn hóa, di sản và cộng đồng; khám phá thiên nhiên; du lịch nông nghiệp gắn với trải nghiệm văn hóa cà phê; golf kết hợp nghỉ dưỡng.
Ngoài ra, đại diện ngành du lịch Gia Lai thông tin về chính sách hỗ trợ thu hút khách quốc tế thông qua các chuyến bay thuê chuyến (charter) đến Cảng hàng không Phù Cát trong giai đoạn 2026-2027.
“Việc giới thiệu các nhóm sản phẩm và chính sách hỗ trợ tại hội thảo nhằm tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp hai bên tìm kiếm cơ hội hợp tác, xây dựng chương trình tour và kết nối khách Nhật với các điểm đến của tỉnh”, bà Chung cho biết.
Trong khuôn khổ chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức hoạt động giao lưu với các tổ chức, doanh nghiệp du lịch Nhật Bản.
Với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh, 43 voucher được trao cho đại biểu đến từ các đơn vị lữ hành quốc tế của Nhật Bản.
Hoạt động này được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp hai bên tìm hiểu sản phẩm, khảo sát điểm đến và từng bước xây dựng các chương trình tour đưa khách Nhật đến Gia Lai.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Kim Chung có buổi trao đổi với ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, về hoạt động giao lưu và xúc tiến du lịch giữa hai địa phương.
Tại Lễ hội Việt Nam lần thứ 10, nón ngựa Phú Gia cùng nhiều sản phẩm đặc trưng của Gia Lai được giới thiệu tới du khách Nhật Bản bên cạnh thông tin về điểm đến, văn hóa và các sản phẩm du lịch.
Thống đốc tỉnh Kanagawa cũng dành sự quan tâm đến gian hàng quảng bá du lịch của Gia Lai.
Ông Kuroiwa Yuji cho biết mong muốn tiếp tục thúc đẩy kết nối, xúc tiến du lịch với các địa phương Việt Nam, qua đó tăng cường giao lưu và tạo thêm cơ hội để người dân Nhật Bản đến Việt Nam tham quan, trải nghiệm.
Việc đưa những sản phẩm cụ thể như nón ngựa Phú Gia, cà phê và các trải nghiệm văn hóa đến gần du khách Nhật được xem là một bước kết nối trực tiếp, giúp các sản phẩm du lịch của Gia Lai có thêm cơ hội tiếp cận thị trường khách quốc tế.