Bạn đọc

TP Lạng Sơn: “Taxi dù” ngang nhiên hoạt động

Nhóm PV 27/04/2023 - 11:01

Thời gian qua, tình trạng nhiều xe ô tô chở khách không mang phù hiệu, không đổi biển số xe theo quy định, không gắn đồng hồ tính tiền diễn ra khá phổ biến trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước và mất công bằng cho những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ taxi truyền thống.

Taxi Lạng Sơn (766) điều “taxi dù” phục vụ khách hàng

Không gắn biển hiệu taxi, không dùng biển số màu vàng, đưa đón thuận tiện như xe cá nhân mỗi khi khách gọi, đó là những lợi thế của “taxi dù” đang hoạt động trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Trong vai một khách hàng, phóng viên Báo Công lý liên hệ tới số điện thoại tổng đài xxx766.766 của hãng taxi Lạng Sơn để đặt xe. Sau đó một người đàn ông dùng số máy xxxx187.178 điện thoại cho phóng viên để xác định lại vị trí đón.

Ít phút sau, xe ô tô mang BKS 12A-150.xx đến đón khách. Điều đáng nói, chiếc xe này không được gắn biển hiệu taxi và biển số xe cũng không phải màu vàng (biển xe dịch vụ) theo quy định của pháp luật. Sau khi khách lên xe, tài xế dùng bộ đàm cầm tay để xác nhận lại với tổng đài đã đón được khách.

Theo quan sát, trên xe không có thiết bị đồng hồ để tính tiền, thay vào đó tài xế dùng điện thoại có phần mềm tính Km để tính tiền cho khách.

taxi-du-3-(1).jpg
Nam tài xế cầm bộ đàm rời thừa nhận là "taxi dù" nên không thể trưng đồng hồ tính tiền và việc cắt bớt tem mào taxi là để tránh phải nộp thuế

Khi chúng tôi thắc mắc về việc này, tài xế chia sẻ, xe trên Lạng Sơn đều dùng phần mềm trên điện thoại thay đồng hồ tính tiền như vậy.

Tài xế còn cho biết, "đã chạy dù thì không thể phô trương đồng hồ tính tiền ra được", việc cắt bớt tem mào taxi là để tránh phải nộp thuế cũng như không bị bắt buộc đổi biển kiểm soát sang biển màu vàng.

Lần thứ 2, phóng viên tiếp tục gọi lên số tổng đài xxxx766.766 để đặt xe taxi.

taxi-du-2-.jpg
Chiếc xe mang BKS 12A-147.xx không có tem mác phù hiệu, BKS không được đổi thành màu vàng và không có đồng hồ tính cước theo quy định.

Cũng như lần trước, chiếc xe đón chúng tôi lần này vẫn không có phù hiệu taxi hay tem mác kèm theo, BKS 12A-147.xx không phải màu vàng theo quy định.

Qua tìm hiểu, hiện tại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hãng taxi có số điện thoại tổng đài là xxxx.766.766 có rất nhiều xe dịch vụ vận tải hành khách tương tự.

Với thời gian hoạt động 24/24, khách hàng chỉ cần gọi lên tổng đài thì chỉ vài phút sau đã có tài xế đến đón với dịch vụ “ba không”: Không tem mào phù hiệu; không đổi biển màu vàng dành cho xe dịch vụ; không gắn đồng hồ tính tiền theo quy định.

Được biết, số điện thoại là xxxx.766.766 được đăng ký bởi hãng taxi Lạng Sơn – HGB (thuộc Công ty cổ phần vận tải và xuất nhập khẩu – HGB, có trụ sở tại 102 đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Đây là một trong những hãng taxi lâu năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Có hành vi trốn thuế?

Theo thông tin mà PV thu thập được, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có tới gần chục hãng taxi đăng ký hoạt động theo các đầu số điện thoại như: Taxi Lạng Sơn 766; Taxi Đồng Đội 767; Taxi Hồng Hải 789; Taxi Hương Hồi 833; Taxi Mai Linh …

Những hãng taxi này đăng ký với số lượng xe hoạt động (chính thống) khác nhau, hãng ít thì khoảng hơn 10 xe, hãng nhiều thì vài chục xe. Tuy nhiên, để có thêm số lượng xe thì các hãng thường kết hợp với người có nhu cầu theo hình thức xe góp – một hình thức hợp tác được mà nhiều hãng taxi vận dụng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp taxi trên Lạng Sơn lại chủ yếu cho thuê bộ đàm để lái xe tham gia kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách chứ không khai báo với cơ quan chức năng, nhằm tránh phải chuyển đổi biển xe sang biển xe dịch vụ (màu vàng), cũng như việc không phải kê khai đóng thuế theo quy định pháp luật.

Qua tìm hiểu, hiện nay giá cho thuê bộ đàm được chia làm 2 loại gồm xe có tem mào, phù hiệu và xe không có tem mào, phù hiệu. Đối với xe không có tem mào phù hiệu thì giá thuê bộ đàm thường rẻ hơn từ 400.000 – 600.000 đồng, dao động từ 800.000 – 1.400.000 đồng/tháng, tùy theo từng thương hiệu taxi.

Bằng hình thức “lách luật” như vậy, doanh nghiệp ít sẽ có hơn chục xe, còn doanh nghiệp nhiều thì số lượng xe hợp tác lên đến vài trăm xe.

Trao đổi với phóng viên, đại diện một hãng xe lớn tại Lạng Sơn chia sẻ, mặc dù gặp nhiều khó khăn sau dịch Covid-19 nhưng hãng vẫn duy trì hoạt động trên chục xe taxi trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, trong đó cũng có một nửa số xe kiểu hợp đồng hợp tác. Tuy nhiên tất cả các xe hợp tác đều thực hiện nghiêm chỉnh về tem mào phù hiệu, thay đổi biển số xe màu vàng, gắn đầy đủ định vị GPS và đồng hồ tính tiền.

Vị đại diện này cho biết, việc một số hãng taxi dùng xe không tem mào phù hiệu, không thay đổi biển số xe sang màu vàng,…vận chuyển hành khách là không đúng quy định pháp luật, tạo ra môi trường cạnh tranh kém lành mạnh, ảnh hưởng và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp kinh doanh chân chính.

Trước tình trạng trên, đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cần vào cuộc kiểm tra và có biện pháp xử lý các vi phạm (nếu có), để trả lại môi trường kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Lạng Sơn: “Taxi dù” ngang nhiên hoạt động