Tin địa phương

Tọa đàm nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh

Hoàng Hà 06/10/2024 - 21:56

Ngày 6/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học "Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết trong thời kỳ đổi mới qua thực tiễn tỉnh Quảng Ninh".

Dự tọa đàm có ông Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giao Tỉnh ủy Quảng Ninh, PGS. TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

z5903024424412_d25cd41d9811548d0d74c9e6bb4d033e.jpg
Ông Nguyễn Hồng Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi tọa đàm khoa học

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học đã tham luận tập trung làm rõ khái niệm, nội hàm tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam và sự vận dụng trong thời kỳ đổi mới; tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, phát triển đất nước và sự vận dụng trong thời kỳ đổi mới.

PGS. TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Tọa đàm khoa học nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đổi mới”.

z5903024429200_6932d2f3113461bdbc212b8b0da3e08e.jpg
PGS.TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tại tọa đàm

Qua khảo sát thực tế và những chia sẻ về việc nghiên cứu vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đổi mới tại tọa đàm đã cho thấy tỉnh Quảng Ninh phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các tầng lớp nhân dân, thành phần xã hội, qua đó đã giúp tỉnh đạt được những thành tựu phát triển nổi bật mang lại lợi ích, hạnh phúc cho nhân dân trong giai đoạn vừa qua.

Đây sẽ là những dữ liệu thực tiễn quan trọng để đoàn công tác tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để hoàn thành đề tài khoa học cấp nhà nước nói trên.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Hồng Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, khẳng định với đặc thù địa phương có đường biên giới trên biển và trên bộ, tỉnh luôn đề cao việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc để không chỉ hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mà còn góp phần giữ ổn định tình hình chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 17 về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững, đây là căn cốt để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh.

Tại Quảng Ninh, cấp ủy các cấp đã chủ động nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, phát triển địa phương. Lòng tự hào dân tộc, truyền thống giai cấp công nhân vùng mỏ “Kỷ luật và Đồng tâm” được củng cố, phát huy.

Đặc biệt trong giai đoạn gần đây, nhiều nội dung về xây dựng khối đại đoàn kết đã được cấp uỷ vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, cụ thể hóa vào các kế hoạch, chương trình, nghị quyết, chỉ thị và thực hiện có kết quả, như: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo; giải phóng mặt bằng phục vụ thi công đường cao tốc; phòng, chống dịch Covid-19, mô hình “nhất thể hóa” chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tọa đàm nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh