Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
Bộ Y tế: Tăng cường giám sát trước nguy cơ dịch Ebola
Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày; không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh.
Sức khỏe
Thông tư 07 sửa đổi quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà sẽ có hiệu lực từ 10/4/2026
Điểm chính của lần sửa đổi này là xác lập rõ cơ chế thương mại nhà nước trong hoạt động nhập khẩu mặt hàng đặc thù, nhạy cảm, tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Đáng chú ý, thương nhân phải trực tiếp thực hiện nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà và không được ủy quyền, ủy thác cho thương nhân khác thực hiện.
Vì một môi trường không khói thuốc
Thuốc lá từ lâu đã được coi là kẻ thù thầm lặng của sức khỏe con người. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác định đây là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu, với hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm, trong đó khoảng 1,3 triệu ca do hút thuốc thụ động.
“Lá chắn” bảo vệ sinh mạng hơn 3 triệu người mỗi năm, quen thuộc với Việt Nam
Ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, tiêm chủng là một trong những thành tựu vĩ đại của nhân loại. Trong 50 năm qua, vắc xin đã cứu sống hơn 150 triệu người, tương đương hơn 3 triệu người mỗi năm trên thế giới.
Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá
Ngày 30/5, Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25-31/55.
Ngày thế giới không thuốc lá năm 2025: "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo"
Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) năm 2025 này được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lấy chủ đề "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo". Đây là chủ đề mang nhiều ý nghĩa với mục tiêu phơi bày chiến thuật của các tập đoàn thuốc lá trên giới.
Thuốc lá điện tử không phải sản phẩm giúp cai nghiện thuốc lá
Nhiều người tìm đến thuốc lá điện tử và các sản phẩm tương tự với lý do để cai nghiện thuốc lá điếu. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu sau đó cho thấy việc này không làm cho họ có thể bỏ thuốc lá, mà ngược lại tiếp tục duy trì tình trạng nghiện nicotine và phơi nhiễm với nhiều hóa chất độc hại khi sử dụng đồng thời nhiều loại thuốc lá.
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 25/3/2024 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao.
Dịch sốt xuất huyết khiến hơn 1.000 người ở Bangladesh tử vong
Ngày 3/10, dữ liệu chính thức cho thấy hơn 1.000 người ở Bangladesh đã tử vong vì sốt xuất huyết trong năm nay - gần gấp 4 lần so với cả năm ngoái.
Việt Nam sẽ có 3-6 trung tâm dự trữ thuốc hiếm
Đại diện Bộ Y tế cho biết, Bộ đang khẩn trương triển khai 3-6 trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung trên toàn quốc.
WHO cảnh báo không sử dụng chất làm ngọt nhân tạo để giảm cân
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra hướng dẫn mới về chất làm ngọt nhân tạo, trong đó khuyến cáo không nên sử dụng chất này để kiểm soát trọng lượng cơ thể, hoặc giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm.
WHO tuyên bố Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tuyên bố Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu, đánh dấu cột mốc mới trong cuộc chiến chống đại dịch của thế giới.
WHO cảnh báo dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 18/4 cảnh báo, tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể diễn biến phức tạp hơn trước.
WHO: Khoảng 1/6 dân số thế giới bị vô sinh
Báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, cứ 6 người trên thế giới thì có một bị vô sinh ít nhất 1 lần trong đời.
Nga: Đã xóa bỏ mọi rào cản đối với việc công nhận vaccine Sputnik V trong WHO
Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết, hiện nay mọi rào cản đối với việc công nhận vaccine Sputnik V của Nga trong Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã được xóa bỏ, Sputnik đưa tin.
WHO bàn giao lô vật tư y tế trị giá hơn 410.000 USD cho Việt Nam
Sáng 28/8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã bàn giao lô hàng vật tư y tế cho Bộ Y tế trong khuôn khổ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam ứng phó với dịch Covid-19.
Không kỳ thị với người nhiễm COVID – 19
Thời gian qua, tình trạng trốn khai báo y tế, khai báo không trung thực hoặc chủ quan, lơ là với dịch bệnh COVID – 19 vẫn xảy ra, nhiều hành vi làm lây lan dịch bệnh cho người khác đã bị xử lý theo quy định.
WHO cảnh báo nguy cơ xuất hiện các biến thể SARS-CoV-2 nguy hiểm hơn
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo về khả năng xuất hiện và lây lan các biến thể mới và nguy hiểm hơn của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).
WHO thống nhất gọi tên các biến thể SARS-CoV-2 theo bảng chữ cái Hy Lạp
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 31/5 cho biết sẽ sử dụng các chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp để gọi tên các biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).
Thụy Sĩ và WHO lập “ngân hàng” toàn cầu về virus nguy hiểm
Thụy Sĩ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 24/5 đã ký một thỏa thuận thành lập một ngân hàng đầu tiên về virus nguy hiểm có khả năng gây đại dịch nhằm tăng cường khả năng phòng thủ quốc tế chống lại các mối đe dọa mới nổi.
Mỹ kiên quyết đòi WHO tiếp tục điều tra về nguồn gốc COVID-19
Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Maris Payne của Australia, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington không hài lòng với cuộc điều tra về nguồn gốc COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và kiên quyết đòi tiếp tục việc này.
WHO cảnh báo dịch COVID-19 đẩy Campuchia đến “bờ vực thảm kịch quốc gia”
Ngày 11/4, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Campuchia cảnh báo Campuchia đang bên bờ vực thảm kịch quốc gia do dịch COVID-19, The Phnompenh Post đưa tin.
Xem thêm