Tin tức xét xử ngày 12/1: Mù mắt, cụt tay vì tai họa từ “trên trời rơi xuống"

Đoàn Nga| 12/01/2016 20:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 12/1: Mù hai mắt, cụt hai tay vì tai họa từ “trên trời rơi xuống”; Cựu Thượng úy Công an gây tai nạn làm thương vong 9 người; Giết người vì…ghen hộ.

Mù hai mắt, cụt hai tay vì tai họa từ “trên trời rơi xuống”

Ngày 12/1, TAND cấp cao đã chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Đức Đệ, 27 tuổi (ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) từ chung thân xuống còn 20 năm tù về tội “Giết người” và giữ nguyên mức án 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.

Tin tức xét xử ngày 12/1: Mù mắt, cụt tay vì tai họa từ “trên trời rơi xuống

Lê Đức Đệ tại phiên xét xử

Theo truy tố, do mâu thuẫn trong làm ăn, Đệ mua thuốc nổ chế tạo mìn, ngụy trang trong chiếc loa nghe nhạc và gửi cho đối thủ.

Ngày 30/9/2014, chiếc loa phát nổ trên xe khách 29B-056.17, khiến phụ xe Thái Viết Hảo (35 tuổi, ngụ xã Nghi Vạn); tài xế Phan Đình Ninh (SN 1977, trú xã Nghi Vạn, Nghi Lộc) và phụ xe Trần Văn Tam (SN 1981, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh) bị thương nặng. Riêng phụ xe Hảo bị mất hai mắt, cụt hai tay.

Cựu Thượng úy Công an gây tai nạn làm thương vong 9 người

Ngày 12/1, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Phạm Hồng Tuân (nguyên Thượng úy CSGT huyện Châu Đức) 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo truy tố, ngày 6/12/2014, Tuân điều khiển ôtô biển số 29A - 410.86 lưu thông từ xã Mỹ Xuân (huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) về thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức). Đến địa bàn thôn Tân Giao (xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) thì xe tông vào nhóm 9 dân phòng, dân quân của xã Láng Lớn và thị trấn Ngãi Giao đang làm nhiệm vụ bên đường.

Tai nạn khiến hai dân phòng tử vong và 7 dân phòng, dân quân khác bị thương, một xe ô tô và nhiều xe máy khác hư hỏng nặng.

Giết người vì…ghen hộ

Ngày 12/1, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Huỳnh Thanh Sơn (30 tuổi, ngụ quận 8) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Sơn từng làm công cho vợ chồng anh Nguyễn Thanh Tiến và chị Lưu Ngọc Phụng (chị dâu họ của Sơn) sau đó nghỉ việc. Nghe phong thanh chị Phụng có quan hệ bất chính với một số người đàn ông nên tỏ ra tức giận và dự định sẽ giết hại.

Khoảng 18h ngày 17/11/2014, Sơn lấy một con dao bỏ vào cốp xe rồi chạy đến nhà chị Phụng. Tới nơi, Sơn để xe ở ngoài cổng rồi đi vào trong nhà. Thấy chị Phụng đang nằm ngủ, Sơn liền lao tới đâm nhiều nhát rồi bỏ chạy ra ngoài lấy xe tẩu thoát.

Còn chị Phụng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng chết trên đường nhập viện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 12/1: Mù mắt, cụt tay vì tai họa từ “trên trời rơi xuống"