Tin tức thời sự nổi bật 2/2: Báo Hàn Quốc đăng bài "tố" mưu đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc

PV| 02/02/2016 19:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Báo Hàn Quốc đăng bài "tố" mưu đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc; 5 năm, bãi nhiệm 1.400 đại biểu hội đồng nhân dân... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 2/2.

Tin tức thời sự nổi bật 2/2: Báo Hàn Quốc đăng bài

Bài viết của Tiến sỹ Trần Công Trục đăng trên tờ Korea IT Times 

Báo Hàn Quốc đăng bài "tố" mưu đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc

Mới đây, tờ Thời báo Công nghệ Thông tin của Hàn Quốc phiên bản tiếng Anh online đã đăng bài viết của Tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ, khẳng định việc Trung Quốc tiến hành bay thử nghiệm tại sân bay mới xây dựng trái phép ở đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là bước tiến mới nguy hiểm trong chiến dịch độc chiếm Biển Đông của nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Với tựa đề: “Trung Quốc “thử nghiệm” sân bay mới ở Trường Sa – giai đoạn mới của chiến dịch độc chiếm Biển Đông”, tác giả cho rằng sau những gì mà Trung Quốc đã thực hiện ở Biển Đông, nhất là những hoạt động lấn biển, biến 7 bãi, đá (chủ yếu là bãi cạn lúc chìm lúc nổi) thuộc quần đảo Trường Sa thành các đảo nhân tạo quy mô lớn và xây dựng ở Chữ Thập, Xubi và Vành Khăn 3 đường băng sân bay dài trên dưới 3.000m, cùng với những căn cứ quân sự chìm, nổi… Hành động này cũng khiến dư luận thêm một lần nữa khẳng định rằng Trung Quốc đang theo đuổi quyết tâm quân sự hóa Biển Đông, bất chấp mọi phản ứng, quan ngại của các nước trong khu vực và quốc tế. Bởi vì, chỉ bằng cách đó, Trung Quốc mới có thể khống chế, tiến tới độc chiếm Biển Đông, mà trước mắt là trực tiếp đe dọa đến an ninh, an toàn hàng hải, hàng không quốc tế đi qua Biển Đông. Khi cầu hàng không từ Hải Nam, qua Hoàng Sa, xuống Trường Sa đi vào vận hành một các suôn sẻ, cùng với sự khởi động của sáng kiến “con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21”… có thể thấy rằng đến lúc đó, Trung Quốc sẽ ra tay “làm mưa làm gió” ở Biển Đông theo đúng kịch bản, lớp lang mà họ đã vạch ra từ trước.

Bài viết cũng đi sâu phân tích dưới góc độ lịch sử và pháp lý quốc tế để chỉ rõ rằng Trung Quốc từ lâu đã có các bước đi được tính toán kỹ lưỡng nhằm hiện thực hóa mưu đồ này. Thứ nhất là sử dụng vũ lực để biến không thành có, biến vùng biển, đảo không tranh chấp thành vùng biển đảo tranh chấp. Thứ hai là tổ chức lấn biển tạo đảo, biến các đá, các bãi lúc chìm lúc nổi thành những đảo lớn, xây dựng thành các “tàu sân bay bất khả chìm”, thành những căn cứ quân sự tấn công lợi hại…

Tác giả kết luận “chuyến bay thử nghiệm” chính là một trong những bước đi, những toan tính nguy hiểm của Trung Quốc để hiện thực hóa tham vọng độc chiếm Biển Đông và điều này đã đi ngược lại những gì nước này cam kết, lịch sử cũng đã chứng minh là không thể tin vào lời nói của Trung Quốc.

5 năm, bãi nhiệm 1.400 đại biểu hội đồng nhân dân

Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc tại hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được tổ chức vào chiều 2/2, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ, trong quá trình hoạt động, còn có một số đại biểu không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân, có hành vi vi phạm pháp luật, nên Hội đồng nhân dân các cấp đã tiến hành bãi nhiệm tư cách đại biểu.

Cụ thể, có 6 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 160 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện ở 32 tỉnh, thành phố và 1.240 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở 51 tỉnh, thành phố bị bãi nhiệm, mất quyền đại biểu Hội đồng nhân dân.  (Xem thêm tại đây)

Phê duyệt hơn 2.000 xã vào diện đầu tư chương trình 135

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt hơn 2.000 xã của 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020. Các tỉnh có nhiều xã khó khăn được đưa vào diện này gồm: Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Thanh Hóa. Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư 2.240 xã của 44 tỉnh; ngân sách địa phương đầu tư 35 xã của các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hà Nội.

Chương trình 135 nhằm nâng cao nhanh đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn, miền núi và vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện để đưa nông thôn các vùng khó khăn thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, hoà nhập vào sự phát triển chung của cả nước; góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng.

Giao ban báo chí cuối năm Ất Mùi

Sáng nay (2/2), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài THVN đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí cuối năm Ất Mùi. Đánh giá về một năm hoạt động của các cơ quan báo chí trong năm 2015, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận những kết quả đạt được trên hai lĩnh vực tiêu biểu là tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII và tuyên truyền về không khí chuẩn bị Tết.

Các cơ quan báo chí đã rất tích cực phản ánh không khí phấn khởi của nhân dân toàn quốc hướng về Đại hội từ cấp cơ sở đến trung ương. Các cơ quan báo chí cũng đã tập trung tuyên truyền tốt chương trình nghị sự của Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII với tinh thần làm việc tích cực, hiệu quả, cập nhật liên tục, đảm bảo tính định hướng và chính xác cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự nổi bật 2/2: Báo Hàn Quốc đăng bài "tố" mưu đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc