Phòng, chống dịch COVID-19: Quân đội áp dụng cơ chế thời chiến cả trong báo cáo và thực thi nhiệm vụ

Trọng Bằng| 21/08/2020 16:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thượng tướng Trần Đơn, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị chủ động kích hoạt toàn bộ các hệ thống phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn quân.

Phòng, chống dịch COVID-19: Quân đội áp dụng cơ chế thời chiến cả trong báo cáo và thực thi nhiệm vụ

Quang cảnh phiên họp

Chiều 20/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và một số đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Phát biểu kết luận hội nghị, yêu cầu các đơn vị chủ động kích hoạt toàn bộ các hệ thống phòng, chống dịch trong toàn quân, triển khai các biện pháp chống lây nhiễm trong cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch tăng cường khả năng xét nghiệm trong toàn quân để đáp ứng được yêu cầu phát hiện sớm, cách ly kịp thời.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, hạn chế thấp nhất số ca mắc, không để dịch lây lan rộng, không để xảy ra tử vong do dịch bệnh, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần đề cao kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị mình.

Các đơn vị trong toàn quân cần chấp hành nghiêm túc hướng dẫn phòng, chống dịch của Bộ Y tế, Cục Quân y; chủ động duy trì, thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch “như chống giặc.”

“Chúng ta áp dụng cơ chế thời chiến, kể cả trong chế độ báo cáo và đảm bảo công việc, thực thi ngay nhiệm vụ khi cần thiết... xác định là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, không được lơ là, chủ quan, xem nhẹ bất cứ khâu nào. Dịch bệnh có thể còn kéo dài, cuộc chiến chưa kết thúc. Đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong giai đoạn hiện nay”, Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh.

Phòng, chống dịch COVID-19: Quân đội áp dụng cơ chế thời chiến cả trong báo cáo và thực thi nhiệm vụ

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng: Kích hoạt toàn bộ các hệ thống phòng, chống dịch trong toàn quân, triển khai các biện pháp chống lây nhiễm trong cơ quan, đơn vị

Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng đề nghị tất cả các đơn vị, đặc biệt là Quân khu 5, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần triển khai quyết liệt hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch theo chủ trương chống dịch và giãn cách xã hội tại từng địa phương; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới từng cán bộ, chiến sỹ, nhân viên để mỗi người đều thực hiện tốt các biện pháp tự phòng, chống dịch; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định.

Các đơn vị thành lập tổ truy vết, theo dõi, nắm chắc thông tin các ổ dịch, tiến hành rà soát, khai báo y tế, truy vết và cách ly kịp thời các trường hợp tiếp xúc bệnh nhân hoặc liên quan đến các ổ dịch theo thông báo của Bộ Y tế và tại địa bàn đóng quân.

Để tăng cường khả năng xét nghiệm trong toàn quân, các Đội Y học dự phòng, các Bệnh viện Quân y đều phải rà soát, củng cố cơ sở, trang bị và con người để thiết lập phòng xét nghiệm virus SARS-CoV-2, trước mắt phối hợp với y tế địa phương để thực hiện xét nghiệm ngay cho các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19.

Các bệnh viện tổ chức tốt việc phân luồng khám chữa bệnh, có khu cách ly riêng để điều trị các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19; phòng, chống lây nhiễm cho cán bộ, nhân viên y tế; thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, không để dịch lây lan vào bệnh viện và các cơ sở điều trị trong Quân đội.

Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu lực lượng Biên phòng tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm soát cửa khẩu biên giới, chốt chặn đường mòn, lối mở, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập trái phép và các hoạt động tội phạm, giữ ổn định an ninh, xã hội khu vực vùng biên; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền tới nhân dân nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp vượt biên trái phép.

Ngoài ra, các đơn vị Quân đội tiếp tục đảm bảo việc tiếp nhận, vận chuyển, cách ly công dân từ nước ngoài về nước theo đúng quy định, không để lây chéo trong khu cách ly, chống lây nhiễm cho nhân viên phục vụ và lây nhiễm cho cộng đồng; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu về thuốc điều trị, thuốc dự phòng, vắcxin và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả hơn.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần cho biết: Từ ngày 25/7 đến nay, dịch bệnh đã xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Đà Nẵng và 14 tỉnh, thành phố khác với 514 ca, nâng tổng số ca mắc cả nước là 994 ca, trong đó có 26 ca tử vong và 533 ca khỏi bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch trong tình hình mới, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, tổ chức tốt công tác huấn luyện, đại hội Đảng, các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác.

Các đơn vị đã thực hiện khai báo y tế đối với quân nhân có liên quan đến các ổ dịch tại Đà Nẵng, Hải Dương, Hà Nội và các địa phương có dịch khác để xác định các trường hợp tiếp xúc (F1, F2, F3), tổ chức cách ly và tiến hành xét nghiệm 2 lần các trường hợp F1.

Toàn quân kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch; triển khai các biện pháp chống lây nhiễm trong cơ quan, đơn vị. Các bệnh viện Quân y thực hiện tốt kiểm soát nhiễm khuẩn. Các đơn vị rà soát, bổ sung, kiện toàn các tổ, đội cơ động phòng, chống dịch; điều chỉnh kế hoạch ứng phó với các cấp độ dịch trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch tăng cường khả năng xét nghiệm trong toàn quân để đáp ứng được yêu cầu “phát hiện sớm, cách ly kịp thời”. Đến nay, toàn quân có 9 cơ sở có khả năng xét nghiệm SARS-CoV-2, tăng 2 cơ sở so với giai đoạn trước...

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phòng, chống dịch COVID-19: Quân đội áp dụng cơ chế thời chiến cả trong báo cáo và thực thi nhiệm vụ