Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

Xuân Lan| 23/01/2018 09:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 22/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold đang ở thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ 

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Miyegombo Enkhbold dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mông Cổ sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương; tin tưởng thành công của chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Miyegombo Enkhbold

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ hữu nghị truyền thống, do Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Yumjaagiin Tsedenbal xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo hai nước kế thừa, vun đắp. Việt Nam luôn trân trọng và cảm ơn Nhà nước, nhân dân Mông Cổ đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Việt Nam vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại Mông Cổ đạt được thời gian qua. Mông Cổ đã thể hiện là thành viên tích cực trong việc tham gia và thúc đẩy các cơ chế hợp tác đa phương, tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEM-11 tại thủ đô Ulaanbaatar (tháng 7/2016), góp phần nâng cao vị thế, vai trò quốc tế của Mông Cổ.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp đón đoàn, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold chuyển tới Chủ tịch nước lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga; chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn nghị viện châu Á-Thái Bình Dương.

Chủ tịch Quốc hội Miyegombo Enkhbold khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Mông Cổ ở khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, Mông Cổ mong muốn tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực.

Thông báo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về kết quả cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Miyegombo Enkhbold cho biết cùng với nhất trí thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, tăng cường giao lưu nhân dân, hai bên thống nhất tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ và Những ngày Văn hóa Mông Cổ tại Việt Nam nhằm chào mừng kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2019.

Đánh giá cao định hướng phát triển quan hệ Việt Nam-Mông Cổ đã được Chủ tịch Quốc hội hai nước đề cập, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh yêu cầu tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác giữa các địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân; đề nghị hai bên phối hợp tổ chức tốt Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ và Những ngày văn hóa Mông Cổ tại Việt Nam.

Hai bên cần tích cực trao đổi, nghiên cứu các biện pháp hữu hiệu, khả thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi thương mại, du lịch, tăng cường hợp tác đầu tư, liên doanh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Mông Cổ đã hợp tác, ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; đề nghị Mông Cổ ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Mông Cổ những kinh nghiệm về hội nhập, sẵn sàng làm cầu nối tăng cường quan hệ hợp tác giữa Mông Cổ và ASEAN.

Khẳng định sự ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Miyegombo Enkhbold nhấn mạnh Mông Cổ ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; mong muốn Việt Nam ủng hộ Mông Cổ mở rộng quan hệ với ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

Tại buổi tiếp, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Mông Cổ sang thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị APPF 26. Tin tưởng vào thành công của chuyến thăm của ngài Miyegombo Enkhbold, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng chuyến thăm là minh chứng sinh động cho thấy hai bên thường xuyên duy trì hoạt động trao đổi đoàn; đồng thời cũng cho thấy sự phát triển tốt đẹp của tình hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mông Cổ.

Nhắc đến thành công từ chuyến thăm Mông Cổ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào thời điểm năm 2016, ngay sau khi Việt Nam thành lập Chính phủ mới, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ cũng vui vẻ nhắc lại những ấn tượng sâu sắc về cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thủ đô Ulan Bator trong khuôn khổ chuyến thăm này.

Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold

Chủ tịch Quốc hội Miyegombo Enkhbold nêu rõ Mông Cổ và Việt Nam là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Việt Nam là đối tác rất quan trọng trong khực Đông Nam Á với Mông Cổ và Mông Cổ luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam. Trong những năm gần đây, hai nước duy trì thường xuyên quan hệ trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; qua đó không ngừng đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt. Bên cạnh đó, Ủy ban Liên Chính phủ hai nước cũng có vai trò quan trọng đóng góp vào việc đưa quan hệ Việt Nam-Mông Cổ ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.

Ngài Miyegombo Enkhbold cũng vui mừng cho biết hai nước đang đẩy mạnh việc ký kết các hiệp định trong lĩnh vực tư pháp; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Đáng chú ý, hai nước đã đặt ra mục tiêu, phấn đấu đạt 70 triệu USD kim ngạch thương mại song phương đến năm 2020.

Trong khuôn khổ xúc tiến thương mại kinh tế, ngài Miyegombo Enkhbold đề nghị hai bên tăng cường hợp tác về chế biến thịt đông lạnh, Mông Cổ có thế mạnh về thịt cừu, dê, có thể xuất khẩu sang Việt Nam và ngược lại, với ưu thế về thịt gà, thịt lợn, Việt Nam có thể tăng cường xuất khẩu sang Mông Cổ. Ngoài ra, hai bên cũng có thể hợp tác trong lĩnh vực chế biến hải sản.

Hai bên cần thiết lập cơ chế hợp tác trong lĩnh vực hải quan, thuế, tài chính để thúc đẩy hợp tác thương mại song phương. Mông Cổ luôn mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Mông Cổ, nhất là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, dầu khí. Bên cạnh đó, ngành tài chính và ngân hàng hai nước cũng cần có cơ chế hợp tác để tạo điều kiện cho các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp hai bên.

Mong muốn Việt Nam tăng cường tiếp nhận sinh viên Mông Cổ sang Việt Nam học tập, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ cũng đề nghị các địa phương hai nước triển khai các hoạt động hợp tác để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Miyegombo Enkhbold khẳng định Mông Cổ ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ Mông Cổ tham gia các hoạt động của Cộng đồng các quốc gia ASEAN.

Cảm ơn những tình cảm sâu sắc và nhất trí với những đề xuất hợp tác của Ngài Miyegombo Enkhbold, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, hai nước sẽ tiếp tục củng cố và phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng ghi nhận mức tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương từ 40 triệu USD vào năm 2016 đã tăng lên 46 triệu vào năm 2017 và khẳng định trong chính sách đối ngoại, Việt Nam luôn coi trọng duy trì và mở rộng hợp tác với các bạn bè truyền thống trong đó có Mông Cổ, qua đó đóng góp vào việc duy trì hòa bình và thịnh vượng trên thế giới.

Nhấn mạnh đến tiềm năng to lớn của mỗi bên, Thủ tướng nhất trí với đề nghị hợp tác của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ qua nhiều ngành hàng, sản phẩm là thế mạnh của hai nước.

Thủ tướng đánh giá cao Mông Cổ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư, kinh doanh tại Mông Cổ, nhất là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, dầu khí. Việt Nam có nhiều mặt hàng thế mạnh có thể cung cấp lâu dài cho thị trường Mông Cổ như cà phê, thủy hải sản và Việt Nam sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong các lĩnh vực hải quan, giáo dục, kết nối giữa các địa phương, tỉnh, thành phố hai nước.

Đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao, qua Ngài Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chuyển lời mời Thủ tướng Mông Cổ thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Việt Nam cũng sẵn sàng cử các chuyên gia, kỹ sư giỏi sang Mông Cổ công tác trong các lĩnh vực như xây dựng cầu đường, dân dụng, kỹ thuật và các lĩnh vực khác mà Mông Cổ có nhu cầu.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Thủ tướng đề nghị hai bên cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao kim ngạch thương mại song phương cao hơn mức 70 triệu USD đã đề ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Chính phủ, Quốc hội và nhân dân hai nước trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ