TANDTC tổ chức phiên tòa xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm tại Học viện Tòa án

Mai Đỉnh| 27/12/2022 18:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa qua, tại Học viện Tòa án (HVTA), Hội đồng Thẩm phán TANDTC tổ chức phiên tòa xét xử 3 vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, nhằm giúp cho giảng viên, học viên và sinh viên tại HVTA có thêm những kiến thức thực tế, bổ trợ cho hoạt động nghiên cứu, học tập.

Theo đó, Hội đồng Thẩm phán TANDTC tổ chức xét xử 2 vụ án hình sự, 1 vụ án dân sự có hiệu lực pháp luật, bị kháng nghị theo quy định. Phiên tòa do Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa, cùng 15 thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC.

Cùng dự phiên tòa có các đồng chí Kiểm sát viên thuộc Viện KSNDTC và gần 900 giảng viên, học viên và sinh viên HVTA.

giam-doc-tham.jpg
Toàn cảnh phiên tòa

Phát biểu tại phiên xét xử giám đốc thẩm, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cho biết, đây không phải là phiên tòa giả định mà là phiên xét xử thực tế. Theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, được tiếp cận phiên xét xử thực tế có ý nghĩa to lớn trong việc đào tạo kỹ năng nghề Luật cho sinh viên HVTA và các học viên lớp Nghiệp vụ xét xử, Thẩm tra viên.

Việc tham dự trực tiếp và nghe ý kiến đánh giá từng tình tiết vụ án cùng cách thức điều hành phiên tòa, tiến hành thảo luận dân chủ các vấn đề cần giải quyết trong vụ án hình sự, dân sự, cách nhận thức, so sánh áp dụng pháp luật từ các thành viên Hội đồng xét xử và Viện kiểm sát đã giúp cho các giảng viên, học viên và sinh viên tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm. Trên tinh thần đó, củng cố kiến thức kỹ năng vào quá trình học tập, nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp sau này.

Với mục đích đưa thực tiễn vào trong trường học tại HVTA, giúp sinh viên, học viên được chứng kiến, tiếp cận toàn bộ diễn biến phiên tòa; qua đó có thể đánh giá, nhận xét bản cấp án sơ thẩm, cấp phúc thẩm theo hồ sơ từng vụ án; xây dựng kỹ năng soạn thảo dự thảo quyết định giám đốc thẩm; nhận xét thủ tục phiên tòa giám đốc thẩm, cách thức điều hành phiên tòa của chủ tọa phiên tòa; vướng mắc rút ra từ việc tham dự phiên tòa và các vấn đề khác liên quan;...

giam-doc-tham2.jpg
Phiên tòa do Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa

Tiếp đến, phiên tòa giám đốc thẩm diễn ra theo đúng trình tự, quy định. Hội đồng xét xử và đại diện Viện kiểm sát đã phân tích, đánh giá, làm rõ tài liệu chứng cứ; nguyên nhân, điều kiện khách quan, chủ quan, hoàn cảnh dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo và nguyên nhân bối cảnh và các lý do khiếu kiện trong vụ án dân sự.

Hội đồng Thẩm phán đã tiến hành kiểm tra, thẩm định, đánh giá tính hợp pháp có căn cứ các tài liệu đã có trong hồ sơ vụ án; xem xét và làm rõ những chứng cứ và tài liệu mới được Viện kiểm sát trình bày bổ sung.

giam-doc-tham3.jpg
Các bên tham gia tại phiên tòa

Theo đó, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã xem xét bản án hình sự sơ thẩm của TAND thành phố Hà Nội, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Văn Mừng, Nguyễn Hồng Đức, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Trường, mỗi bị cáo 10 năm tù về tội “giết người”. Bị cáo Phạm Hồng Phúc 13 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Thanh, Đoàn Văn Chung mỗi bị cáo 8 năm tù. Tại bản án phúc thẩm số 489 ngày 25/10/2021 của TAND cấp cao tại Hà Nội, đã quyết định xử phạt Nguyễn Quốc Anh 7 năm tù, Đoàn Vũ Xuân Trường 9 năm tù về tội giết người. Ngày 17/10/2022, Viện trưởng Viện KSND tối cao kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm số 489 của TAND cấp cao tại Hà Nội. Quá trình tranh tụng, Hội đồng Thẩm phán TANDTC hủy bản án phúc thẩm giao cho TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử lại;

Tại vụ án Ngô Văn Bốn “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, bị Viện Trưởng Viện KSND tối cao kháng nghị. Sau khi nghị án, Hội đồng Thẩm phán TANDTC quyết định tạm dừng xét xử để làm rõ thêm thông tin;

Đối với vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là bà Hồ Thị Phú, ông Nguyễn Quốc Hải và bị đơn là bà Trương Thị Diễm Chi, Trương Thị Thu Trang. Chánh án TANDTC kháng nghị bản án số 625 năm 2019 của TAND cấp cao tại TP HCM. Hội đồng Thẩm phán chấp nhận kháng nghị, hủy kết quả sơ thẩm, phúc thẩm, giao cho TAND cấp sơ thẩm xét xử lại theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TANDTC tổ chức phiên tòa xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm tại Học viện Tòa án