Tòa án địa phương

TAND TP. Cam Ranh: Giải quyết hòa giải, đối thoại thành công bằng những trái tim đồng cảm

Dương Vương 14/11/2023 - 18:51

Với lòng nhiệt huyết của người hòa giải, TAND TP. Cam Ranh đã giải quyết hòa giải, đối thoại đạt 98,5%.

Kết quả công tác năm 2023, TAND TP. Cam Ranh đã giải quyết 973/1026 vụ, việc (đạt 95%), trong đó án hình sự đã giải quyết 148/151 vụ án (98%), án dân sự đã giải quyết 816/867 vụ, việc (đạt 94%), án hành chính đạt 100%, áp dụng biện pháp hành chính tại Tòa án đạt 100% và thi hành án hình sự đạt 100%.

Bên cạnh đó, TAND TP. Cam Ranh đã công bố 100% bản án quyết định phải được công bố theo Điều 3, Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đạt 100% (20 phiên tòa/10 Thẩm phán). Thực hiện hoàn thành 04 phiên tòa trực tuyến. Tương tác phần mềm Trợ lý ảo đạt 42.607 lượt và đặt câu hỏi, trả lời với 60 nội dung.

ta-cam-ranh-ngay-14-11-khanh-hoa-1.jpg
Chánh án TAND TP. Cam Ranh Lê Thành Trung luôn nêu cao gương mẫu của người đứng đầu, cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Đặc biệt, trong năm công tác 2023, có 06 Hòa giải viên thực hiện theo Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án đạt kết quả cao với tỷ lệ 98,5% vụ, việc được giải quyết (705/716 vụ, việc). Kết quả hòa giải và đối thoại thành đạt 70%.

Chánh án TAND TP. Cam Ranh Lê Thành Trung bộc bạch: “Từ đầu năm công tác, đơn vị triển khai sớm các phong trào thi đua gắn liền với quá trình thực hiện nhiệm vụ “Vì công lý”, không ngừng học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thẩm phán, Thư ký và Hòa giải viên. Đối với các Hòa giải viên, tôi luôn yêu cầu từng Hòa giải viên phải thấu hiểu nỗi lòng của đương sự, biết lắng nghe và cần trái tim đồng cảm để giải quyết hòa giải, đối thoại thành công. Nhờ đó kết quả đạt trên cả kỳ vọng”.

Không chỉ yêu cầu nâng cao nghiệp vụ của Hòa giải viên, Chánh án TAND TP. Cam Ranh đề nghị trong công tác xét xử phải “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”; tập trung theo phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, vì công lý; công chức, viên chức và người lao động Tòa án nhân dân thi đua phấn đấu hoàn thành đạt và vượt toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2023; lập thành tích chào mừng 75 năm truyền thống thi đua yêu nước, 78 năm truyền thống Tòa án nhân dân và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước”.

ta-cam-ranh-ngay-14-11-khanh-hoa-2.jpg
Công tác kiểm tra nội bộ thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời hỗ trợ các vụ, việc được giải quyết đúng quy định pháp luật

Đồng hành chương trình thực hiện phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2023 chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” 11/6/1948-11/6/2023, 78 năm Quốc Khánh 02/9/1945-02/9/2023 và Ngày truyền thống Tòa án nhân dân 13/9/1945-13/9/1945.

Thực hiện kế hoạch phát động phong trào thi đua số 01/TA-TĐKT ngày 01/11/2022 của Trưởng Khối thi đua Tòa án nhân dân cấp huyện - tỉnh Khánh Hòa trong năm thi đua 2023; Công văn số 21/TĐKT-TA ngày 28/4/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc “Phát động phong trào thi đua đợt 2/2023”, kế hoạch phát động phong trào thi đua số 05/TA-TĐKT ngày 10/5/2023 của Trưởng Khối thi đua Tòa án nhân dân cấp huyện – tỉnh Khánh Hòa trong năm thi đua 2023.

Song song nghiệp vụ chuyên môn, năm 2023, TAND TP. Cam Ranh tích cực tham gia hoạt động xã hội và thiện nguyện. Cụ thể như nhận đỡ đầu 3 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ là cháu của cán bộ, viên chức trong đơn vị; tặng 20 suất quà cho học sinh nghèo hiếu học tại trường Tiểu học Cam Phước Đông 2 (500.000 đồng/suất); đóng góp 01 ngày lương cho quỹ vì người nghèo và hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Với kết quả đạt được năm 2023, TAND TP. Cam Ranh được đề nghị tặng danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND TP. Cam Ranh: Giải quyết hòa giải, đối thoại thành công bằng những trái tim đồng cảm