Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 83) P1

16/10/2015 06:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng thông báo cho anh Lư Đình Thọ, SN 1975, ĐKNKTT: Thôn Dụ Nghĩa, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, Tp. hải Phòng, nơi cư trú cuối cùng: Số 31B/276 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng hiện ở đâu về ngay TAND quận Lê Chân, số 54 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng để giải quyết việc chị Phạm Thị Hà, SN 1980, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu tuyên bố mất tích đối với anh. Hết thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên mà anh Thọ không có mặt thì Toà án quận Lê Chân sẽ giải quyết việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thông báo cho anh Trừ Quang Đạo, SN 1983, nơi cư trú cuối cùng thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, bỏ nhà đi từ tháng 8/2011 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Đạo ở đâu về ngay TAND huyện Sơn Dương để giải quyết việc chị Tống Thị Toản, SN 1985, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với anh. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Đạo không có mặt thì TAND huyện Sơn Dương sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND quận Hà Đông, Tp. Hà Nội thông báo cho chị Nguyễn Thị Thu Hường, SN 1969, nơi cư trú cuối cùng trước khi biết tích: số 32, tổ 8, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội (nay thuộc lô 298, tổ 16, khu giãn dân Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội) đã bỏ nhà đi từ đầu năm 2013 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hường ở đâu về ngay TAND quận Hà Đông để giải quyết việc anh Lê Ngọc Sơn, SN 1969, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Ai biết tin tức của chị Hường xin báo về TAND quận Hà Đông, trụ sở số 2 phố Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội, điện thoại: 04. 33824262. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Hường không có mặt thì TAND quận Hà Đông sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận thông báo cho bà Đỗ Thị Hoa, SN 1988, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Cô Kiều, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, bỏ nhà đi từ năm 2010 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Đỗ Thị Hoa ở đâu về ngay TAND huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận để giải quyết việc chồng bà là ông Nguyễn Đăng Đạo, SN 1984, địa chỉ: Thôn Cô Kiều, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận có đơn yêu cầu tuyên bố bà mất tích. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày thông báo, nếu bà Đỗ Thị Hoa không có mặt thì TAND  huyện Hàm Tân sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận thông báo cho ông Huỳnh Ngọc Châu, SN 1957, nơi cư trú cuối cùng: Thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã bỏ nhà đi từ ngày 26/6/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Huỳnh Ngọc Châu ở đâu về ngay TAND huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận để giải quyết việc vợ ông là bà Lương Thị Thủy, SN 1963, địa chỉ: Thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận có đơn yêu cầu tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày thông báo, nếu ông Huỳnh Ngọc Châu không có mặt thì TAND huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng thông báo cho bà Huỳnh Thị Hồng Phượng, SN 12/5/1984; Nơi cư trú cuối cùng: Tổ 90 (29 cũ), phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng bỏ nhà đi khỏi địa phương từ năm 2009 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Phượng ở đâu về ngay TAND quận Liên Chiểu (Địa chỉ: Số 02 Trương Văn Đa, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng) để giải quyết việc ông Nguyễn Dũng, SN 1982, địa chỉ: Tổ 90 (29 cũ), phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng yêu cầu Tòa án tuyên bố bà mất tích. Trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Phượng không có mặt thì TAND quận Liên Chiểu sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND tỉnh Tuyên Quang thông báo cho bà Nguyễn Thị Chinh, SN 1962, nơi cư trú cuối cùng tổ 30, phường Tân Quang, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã bỏ nhà đi đến nay không có tin tức gì. Nay bà Chinh ở đâu về ngay TAND tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ số 435 đường 17/8 phường Phan Thiết, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang để giải quyết việc ông Lương Văn Khôi, SN 1968, trú tại tổ 14, phường Dữu Lâu, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ có đơn yêu cầu Tòa án giải quyết vụ kiện yêu cầu chia sản sản chung khi ly hôn. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Chinh không có mặt thì TAND tỉnh Tuyên Quang sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND quận Long Biên, Tp. Hà Nội thông báo cho ông Hoàng Đức Dũng, SN 1977, HKTT tại số 1/564/32 Nguyễn Văn Cừ, tổ 12, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Tp. Hà Nội, bỏ nhà đi từ tháng 7/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Dũng ở đâu về ngay TAND quận Long Biên, Tp. Hà Nội để giải quyết việc Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam khởi kiện Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Đại Gia và các bên liên quan (là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến vụ án). Nếu ông Dũng không về giải quyết thì TAND quận Long Biên sẽ giải quyết vụ kiện theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình thông báo cho chị Nguyễn Thị Diệu Huyền, SN 19/4/1990, nơi cư trú cuối cùng thôn Vai, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, bỏ nhà đi từ tháng 4/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Huyền ở đâu về ngay TAND huyện Lạc Thủy để giải quyết việc anh Phạm Đức Toại, SN 1986, trú tại Tiểu đoàn 60, Lữ đoàn 139, Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Huyền không có mặt thì TAND huyện Lạc Thủy sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội thông báo cho chị Lò Thị Thanh, SN 1985, nơi cư trú cuối cùng thôn Thế Trụ, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội, bỏ nhà đi từ ngày 22/6/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thanh ở đâu về ngay TAND quận Quốc Oai, địa chỉ thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội để giải quyết việc anh Nguyễn Văn Khoa (là chồng chị) có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Thanh không có mặt thì TAND huyện Quốc Oai sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Kim Yến, SN 1945, thường trú tại tổ dân phố Phúc Ninh, phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa nhắn tìm bà Lý Thị Duyên, SN 1977, nơi cư trú cuối cùng: tổ dân phố Phúc Ninh, phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa ở đâu thì về nhà để giải quyết việc nuôi dưỡng 02 cháu Nguyễn Thị Kim Anh và Nguyễn Trúc Phương. Hết thời hạn 01 tháng kể từ ngày đăng tin tìm kiếm mà bà Lý Thị Duyên không có mặt tại nhà ở tổ dân phố Phúc Ninh, phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa thì bà Yến sẽ yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Lý Thị Duyên đã mất tích.

Ông Nguyễn Văn Truyền – SN: 1988, trú tại: Ấp 4, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre nhắn tin tìm vợ là bà Phan Thị Thùy - SN: 1987; nơi cư trú cuối cùng: 96/1 ấp Giao Hòa B, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre; đã bỏ địa phương đi từ tháng 07/2014 cho đến nay không có tin tức gì. Nay bà Phan Thị Thùy ở đâu về ngay để giải quyết việc ông Nguyễn Văn Truyền có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà mất tích và xin ly hôn đối với bà. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng tin nếu bà Phan Thị Thùy không có mặt thì ông Nguyễn Văn Truyền sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Anh Nguyễn Thạc Khải, SN 1969, trú tại số 8, ngõ 81, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội nhắn tìm chị Trần Thị Phương, SN 1982, trú cùng địa chỉ trên, bỏ nhà đi từ tháng 1/2009 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Phương ở đâu về ngay để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhắn tin, nếu chị Phương không có mặt thì anh Khải sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tuyên bố chị Phương mất tích.

Anh Nguyễn Văn Dũng, SN 1976, trú tại số 37, ngõ 302 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội nhắn tìm chị Phạm Thị Thơm, SN 1983, trú cùng địa chỉ trên, bỏ nhà đi từ ngày 5/9/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thơm ở đâu về nhà ngay. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Thơm không về thì anh Nguyễn Văn Dũng sẽ đề nghị Tòa án tuyên bố chị Thơm mất tích.

Anh Hoàng Xuân Thùy, SN 1971, trú tại số 16/71 đường An Dương II, thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, Tp. Hải Phòng nhắn tin tìm chị Nguyễn Thị Hợp, SN 1974;  ĐKHKTT: Thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, Tp. Hải Phòng; nơi cư trú cuối cùng: Số 16/71 đường An Dương II, thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, Tp. Hải Phòng, bỏ nhà đi từ tháng 10/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hợp ở đâu biết được thông báo này hoặc ai biết được thông tin về chị Hợp xin báo cho anh Hoàng Xuân Thùy được biết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu chị Hợp không có tin tức gì thì anh Thùy sẽ yêu cầu TAND huyện An Dương, Tp. Hải Phòng tuyên bố chị Hợp mất tích.

Chị Hồ Thị Mai Hương, SN 1984, HKTT tổ dân phố Đơn Sa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình nhắn tìm anh Nguyễn Văn Thành, SN 1979, trú cùng địa chỉ trên, bỏ đi từ năm 2009 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Thành ở đâu về nhà ngay để giải quyết việc gia đình. Nếu anh Thành không về thì chị Hương sẽ yêu cầu TAND thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình tuyên bố anh mất tích.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: (04).39365550, DĐ: 0913.033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 83) P1