Khởi tố con ruột đánh cha phải nhập viện cấp cứu

Đức Chung| 13/12/2017 17:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 13/12, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Tới (SN 1987) để làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, ngày 22/11, vợ ông Nguyễn Văn Năng (SN 1959) nói bị mất 5 triệu đồng mà con trai thứ 2 gửi tiền về nuôi cháu nên nghi cho chồng mình lấy.

Khởi tố con ruột đánh cha phải nhập viện cấp cứu

Ông Nguyễn Văn Năng áo đen bị con trai đánh gây thương tích

Vừa lúc đó Tới đi làm về, nghe mẹ nói vậy nên liền tìm ông Năng (là cha đẻ của Tới) rồi đánh đập liên tiếp. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu, với kết quả bị gãy xương sườn, mẻ xương ống chân, mẻ bánh chè đầu gối, bầm tím khắp người…

Hiện nay sức khỏe của ông Năng đã dần hồi phục ổn nên được gia đình đưa về ở tạm tại nhà của ông Nguyễn Tiến Đạo (em trai ông Năng), đồng thời làm đơn trình cơ quan công an.

Kết quả giám định, ông Năng bị thương tật 6%, do bị con trai gây nên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Hưng Nguyên tiếp tục làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố con ruột đánh cha phải nhập viện cấp cứu