Khánh Hòa: Đề nghị truy tố 4 đối tượng “rút ruột” hơn 10 tấn cá ngừ đại dương

16/01/2014 11:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố 4 đối tượng về hành vi “rút ruột” container cá ngừ đại dương với tổng số tiền hơn 636 triệu đồng.

4 đối tượng gồm Trịnh Văn Phương (SN 1983, trú phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), Nguyễn Văn Tiến (SN 1981, trú xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk), Lê Quang Phong (SN 1971, trú xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và Phạm Ngọc Hân (SN 1981, trú xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Khánh Hòa: Đề nghị truy tố 4 đối tượng “rút ruột” hơn 10 tấn cá ngừ đại dương

Cá ngừ đại dương

Sau khi nhận đơn trình báo bên bị hại, CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc điều tra. Qua xác minh làm rõ, trong hai năm từ 2011-2012, một số doanh nghiệp ở Thái Lan nhập khẩu cá ngừ đại dương về Khánh Hòa theo đường biển qua cảng container quốc tế Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh. Trong quá trình vận chuyển hàng về Khánh Hòa, Phương, Phong và Tiến là nhân viên của một công ty móc nối với tài xế xe container Phạm Ngọc Hân dừng xe ở những nơi vắng vẻ, chuyển một phần cá ngừ trên xe container qua xe trung tải rồi đem đi bán rẻ cho các đầu nậu kiếm tiền tiêu xài cá nhân.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai, đến ngày phát hiện và bị bắt đã thực hiện 9 vụ, “rút ruột” 10.288kg cá ngừ đại dương tương đương hơn 636 triệu đồng. Sau mỗi vụ phi vụ, nhóm chi tiền cho tài xế Hân 500.000 đồng làm lộ phí đi đường./.

Minh Tuấn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: Đề nghị truy tố 4 đối tượng “rút ruột” hơn 10 tấn cá ngừ đại dương