Tin tức xét xử ngày 2/12: Bị chồng đánh chết vì không nghe điện thoại

Đoàn Nga(TH)| 02/12/2015 20:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 2/12: Bị chồng đánh chết vì không nghe điện thoại; Lĩnh án vì nói xấu CSGT trên Facebook; Tố cáo tiêu cực, giáo viên bị kỷ luật.

Lĩnh án vì nói xấu CSGT trên Facebook

TAND thành phố Hải Phòng vừa tuyên phạt Nguyễn Đức Hảo, 21 tuổi (ở Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Hoàng Anh Thư, 23 tuổi (ở Quán Trữ, Kiến An), mỗi bị cáo 6 tháng tù về tội “Đưa và sử dụng trái phép thông tin trên mạng Internet”.

Theo truy tố, Hảo đã lập trang “Tránh chốt CSGT Hải Phòng” trên Facebook cá nhân để thông báo các điểm có CSGT đang làm nhiệm vụ để mọi người tránh và đăng tải những hình ảnh, bài viết có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín của lực lượng công an. Thấy có nhiều lượt theo dõi, Hảo đã tuyển biên tập viên viết bài, trợ giúp anh ta chỉnh sửa, gửi tin nhắn, đăng hình ảnh trên trang này. Thấy tin đăng tuyển, Thư vội đăng ký tham gia.

Sau đó cả hai tiếp tục viết nhiều bài có nội dung, hình ảnh trái pháp luật cùng những lời lẽ bình luận bôi nhọ lực lượng CSGT.

Bị chồng đánh chết vì không nghe điện thoại

Ngày 2/12, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt Ngô Văn Tám, 52 tuổi (ngụ huyện Long Phú) 9 năm tù vì tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, sau chầu nhậu ở đám cưới, khoảng 13h ngày 3/8, Tám gọi nhờ vợ là Trương Thị Lèo kêu xe ôm đến chở mình về.

Tin tức xét xử ngày 2/12: Bị chồng đánh chết vì không nghe điện thoại

Bị cáo Ngô Văn Tám

Do vợ không nghe điện thoại nên Tám đi bộ về nhà rồi túm tóc nạn nhân, dùng tay đánh mạnh vào gáy khiến bà Lèo chết tại chỗ. Sau đó, bị cáo đến Công an xã Tân Thạnh (Long Phú, Sóc Trăng) đầu thú.

Tố cáo tiêu cực, giáo viên bị kỷ luật

TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) vừa tuyên buộc Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh phải trả cho bà Nguyễn Thị Minh Đệ, 57 tuổi (nguyên giáo viên trường này) 61,8 triệu đồng tiền phụ cấp đứng lớp, thâm niên, vượt khung, các khoản phụ cấp khác.

Ngoài ra trường này còn phải bồi thường cho bà Đệ bốn tháng lương tối thiểu, tương đương 4,6 triệu đồng về bù đắp tổn thất tinh thần.

Theo đơn khởi kiện của bà Đệ, từ năm 2011, do đấu tranh với nhiều việc làm khuất tất tại tổ hóa của Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, bà bị Hiệu trưởng ra ba quyết định kỷ luật không đúng quy định.

Trong khi bà Đệ đang khiếu nại lên các cơ quan chức năng thì tháng 4-2011, giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên ra quyết định điều chuyển bà Đệ đến công tác tại một trường khác nhưng bà này không chấp hành. Cũng từ đó đến tháng 8/2012, bà Đệ bị cắt toàn bộ lương, các khoản phụ cấp đứng lớp, bảo hiểm y tế.

Đâm chết vợ cũ vì bị đánh đau

Ngày 2/12, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Nguyễn Vĩnh Trường Sơn, 42 tuổi (ngụ xã Phú Hữu, huyện Long Phú) 13 năm tù vì tội “Giết người”.

Theo cáo trạng truy tố, tối ngày 8/6, do con gái bị cậu ruột đánh nên giữa Sơn và chị Trần Thị Bưởi (vợ cũ Sơn) xảy ra cãi vã. Trong lúc giằng co, chị Bưởi đã đạp và dùng tay bóp đùi Sơn. Bị đau, Sơn giật dao trên tay chị Bưởi đâm nạn nhân thiệt mạng. Sau đó, Sơn đâm vào ngực mình để tự sát nhưng được mọi người đưa đi cấp cứu nên thoát chết. Xem thêm tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 2/12: Bị chồng đánh chết vì không nghe điện thoại