Nhắn tin đe dọa cho lây nhiễm HIV, cưỡng đoạt 60 triệu đồng

Hoàng Thiên Lý| 17/12/2014 20:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không có tiền tiêu xài, bị cáo Sơn vừa ra tù, đã dùng điện thoại di động nhắn tin cho anh Khương với lời lẽ đe dọa tạt axit, hoặc cho lây nhiễm HIV, nhằm cưỡng đoạt của anh này 60 triệu đồng.

Nhắn tin đe dọa cho lây nhiễm HIV, cưỡng đoạt 60 triệu đồng

Bị cáo Đào Sơn trước vành móng ngựa

Sáng 17/12 TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Đào Sơn (SN 1986, trú tổ 12 Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi, hiện ở 23/8 Tô Vĩnh Diện, Nha Trang) 4 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, do không có tiền tiêu xài nên Sơn (đối tượng có 1 tiền án bị TAND huyện Quảng Điền xử phạt 6 tháng tù vể tội trộm cắp tài sản vừa chấp hành xong hình phạt tù ngày 7/ 5/2014) nảy sinh ý định sử dụng điện thoại di động nhắn tin đe dọa dùng vũ lực đối với anh Trần Nhật Quang Khương để uy hiếp tinh thần, buộc anh Khương phải đưa tiền cho Sơn.

Ngày 10/5/2014, Sơn nhắn tin đến máy điện thoại anh Khương yêu cầu anh Khương phải đưa Sơn số tiền 70 triệu đồng, nếu không Sơn sẽ tạt axit anh Khương và gia đình. Vì lo sợ Sơn sẽ làm hại đến gia đình mình, nên anh Khương thương lượng đưa Sơn số tiền 30 triệu đồng để Sơn không làm hại anh và gia đình.

Đến 9h ngày 16/5/2014, tại quán café Cello số 2 Lý Tự Trọng, Nha Trang Sơn bị bắt quả tang khi đang nhận số tiền 30 triệu đồng từ anh Khương.

Tại cơ quan CSĐT, Sơn thừa nhận đã thực hiện toàn bộ hành vi như trên.

Trước đó, ngày 5/10/2013, Sơn cũng đã sử dụng điện thoại nhắn tin đến số máy điện thoại anh Khương, tự xưng là Vĩnh bạn của Sơn đang bị HIV, yêu cầu anh Khương phải chuyển số tiền 70 triệu đồng vào tài khoản của Sơn, tại chi nhánh ngân hàng Agribank, Quảng Ngãi, nếu không sẽ lây nhiễm máu HIV cho anh Khương và gia đình.

Anh Khương đã điện thoại hỏi Sơn, thì Sơn xác nhận là có người bạn tên Vĩnh, đồng thời nói, anh Khương làm theo yêu cầu của Vĩnh để được an toàn. Lo sợ bản thân và gia đình bị làm hại như lời đe dọa, để được an toàn. Ngày 8/10/2013 anh Khương nhờ bạn Lê Quang Chí Vỹ chuyển số tiền 30 triệu đồng vào tài khoản của Sơn. Số tiền có được Sơn đã tiêu xài hết.

Tổng cộng số tiền Sơn đã đe dọa cưỡng đoạt tài sản của anh Khương là 60 triện đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhắn tin đe dọa cho lây nhiễm HIV, cưỡng đoạt 60 triệu đồng