Dân quân truy đuổi, ép xe dân gây tai nạn

04/04/2014 15:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong quá trình làm nhiệm vụ, hai dân quân Quang Vũ và Hồng Vũ (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), đã truy đuổi, ép sát xe anh Nguyễn Công Cảnh (20 tuổi), khiến anh bị ngã xe, tử vong sau đó.

Sáng 4/4, TAND huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Phạm Hồng Vũ ( SN 1982, trú tại Dương Lâm 2, xã Hòa Phong) 6 tháng tù giam và Lâm Quang Vũ (SN 1992, trú thôn thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong) 6 tháng tù giam, về tội “Vô ý làm chết người”. Đồng thời buộc hai bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 123 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần. Cả hai đều là cán bộ thuộc lực lượng dân quân thường trực xã Hòa Phong.

Dân quân truy đuổi, ép xe dân gây tai nạn

Phạm Hồng Vũ  và Lâm Quang Vũ trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ ngày 22/7/2013, Hồng Vũ và Quang Vũ sau khi đổ xăng tại cây xăng số 17 nằm trên đường Quốc lộ 14 B, địa phận thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong thì đi tuần tra. Quang Vũ phát hiện xe môtô biển kiểm soát 43K1-007.65 do anh Cảnh điều khiển, chở theo Phạm Thế Tiến (SN 1992), Phạm Minh Huệ (SN 1994), Nguyễn Công Nam (SN 1996) cùng trú thôn Hương Lam, xã Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng.

Được biết, Lâm Quang Vũ và Phạm Hồng Vũ là hai trong số 9 người trong Tổ dân quân thường trực của xã được thành lập tháng 4/2012 với nhiệm vụ tuần tra phòng chống trộm đêm, chứ không được truy đuổi người vi phạm luật giao thông.

Tuy nhiên, hai dân quân đuổi theo, áp vào bên phải xe của Cảnh, người ngồi sau giơ gậy cao su lên nhưng không đánh mà dùng chân đạp khiến Cảnh mất lái đâm vào trụ điện chiếu sáng. Hậu quả, Cảnh tử vong do chấn thương sọ não. Đồng thời, Phạm Thế Tiến bị thương tích 57%, Minh và Huệ bị thương nhẹ. Khi thấy xe Cảnh ngã xuống, thì cả hai dân quân điều khiển xe bỏ chạy.

Oanh Kim

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dân quân truy đuổi, ép xe dân gây tai nạn