Bẫy chuột chết người bị phạt 9 năm tù

congly.com.vn| 13/04/2012 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Bắc Giang vừa tuyên phạt bị cáo Lê Văn Lịch (SN 1966) ở thôn Tân Minh, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 9 năm tù về hành vi “Giết người”, đồng thời phải bồi thường gia đình nạn nhân gần 70 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Lịch khai nhận: Do thấy ruộng lúa gần nhà hay bị chuột cắn phá nên chiều 22-8-2011, Lịch đã dùng điện bẫy chuột, cắm điện cho bẫy hoạt động từ 18h30 đến 19h thì rút điện và giữ nguyên vị trí bẫy để hôm sau dùng tiếp. Biết chuyện Lịch dùng điện bẫy chuột, vợ Lịch và hàng xóm đã can ngăn, cảnh báo nguy hiểm nhưng 18h30 hôm sau, Lịch vẫn tiếp tục cho bẫy hoạt động mà không làm biển hay đèn báo hiệu nguy hiểm.

Do không biết, cháu Dương Đình Hòe (SN 1993), nhà hàng xóm đi thả diều đã vướng vào bẫy, chết tại chỗ. Khi phát hiện cháu Hòe chết, Lịch đã mang xác bỏ ở mương nước gần khu vực nhà nạn nhân rồi đến cơ quan Công an đầu thú.

Chí Dũng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bẫy chuột chết người bị phạt 9 năm tù