34 năm tù cho nhóm đối tượng đánh chết người

congly.com.vn| 13/04/2012 10:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 4-4, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Văn Phương (cùng trú tại thôn Văn Trong, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) 34 năm tù về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 12-7-2011, tại thôn Văn Trong, sau khi bị Nguyễn Văn Đạt đánh, Nguyễn Văn Cao gọi điện cho bạn bè đến hỗ trợ và Đạt đến nhà Nguyễn Văn Phương nhờ Phương giúp đỡ.

Khi Đạt đi bộ về đến ngã ba của thôn thì bị nhóm bạn của Cao gồm 6 người đi 2 xe máy đuổi theo nên Đạt chạy vào cổng nhà Phương. Sau đó, nhóm Phương đi xe máy đuổi theo nhóm của Cao. Khi đến khu vực Trại cá thuộc Phú Hòa, Lương Tài, xe của Phương và Thọ đuổi kịp, ép sát làm xe của Cao bị đổ ra vỉa hè và Cao bị ngã.

Lúc này, Thọ, Đạt, Phương xông vào đánh Dũng (trong nhóm của Cao). Thọ dùng chân phải đạp liên tiếp 2 phát vào vùng đầu của Dũng làm Dũng bất tỉnh phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, đến ngày 20-7-2011, Dũng đã tử vong do chấn thương sọ não.

HĐXX TAND tuyên phạt bị cáo Đạt 11 năm tù, Phương 10 năm tù. Nguyễn Văn Thọ mặc dù có đầy đủ chứng cứ phạm tội nhưng khăng khăng chối tội, chịu án 13 năm tù. Cả 3 bị cáo phải bồi thường cho gia đình Dũng tổng số tiền 99 triệu đồng bao gồm tiền chữa trị, mai táng phí và tổn thất tinh thần.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
34 năm tù cho nhóm đối tượng đánh chết người