Thanh Hóa: Một Bí thư Đảng ủy bị tố không có bằng THPT

Thanh Phương| 12/12/2014 06:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thời gian qua, dư luận ở xã Thiệu Vân, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xôn xao về việc ông Đỗ Văn Thắng, SN 1960, Bí thư Đảng ủy xã không có bằng tốt nghiệp THPT nhưng vẫn học lớp Trung cấp Chính trị, Trung cấp Hành chính - Văn thư.

Hiện ông Thắng đang theo học Khoa Kinh tế của Học viện Nông nghiệp liên kết với Trường Cao đẳng Nông lâm nghiệp Thanh Hóa.

Làm việc với PV, ông Đỗ Văn Thắng đã xuất trình đơn xin xác nhận của Sư đoàn 361, có chữ ký và đóng dấu đỏ của Thượng tá Lê Mạnh Luân chứng nhận: “Ông Đỗ Văn Thắng, sinh ngày 20/10/1960, nguyên quán Thiệu Vân, Đông Thiệu, Thanh Hóa, nhập ngũ ngày 20/8/1978, thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 171, Trung đoàn 277, Sư đoàn 361. Trình độ văn hóa khi nhập ngũ học hết lớp 9, vào Đảng ngày 22/5/1981”.

“Theo yêu cầu của đơn vị lúc bây giờ, đảng viên phải có trình độ THPT nên tôi được đơn vị cho đi học bổ túc văn hóa từ tháng 5/1981 - 3/1982 tại Trường Văn hóa của Sư đoàn. Là học viên loại giỏi trong quá trình học nên đến ngày 22/11/1982, tôi được chuyển Đảng chính thức. Tôi cũng đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp bổ túc văn hóa. Vì điều kiện, thời gian và khí hậu đã làm mục nát giấy chứng nhận, không còn xác định được nữa nên tôi viết đơn này xin lãnh đạo Sư đoàn xác nhận đã học xong và tốt nghiệp bổ túc văn hóa là đúng sự thật”, ông Thắng trình bày.

Thanh Hóa: Một Bí thư Đảng ủy bị tố không có bằng THPT

Giấy chứng nhận của Sở Giáo dục & Đào tạo lại ghi nhận ông Thắng sinh năm 1962

Ngoài ra, ông Thắng còn cung cấp thêm Giấy chứng nhận số 14, đã học hết chương trình Trung cấp Chính trị hệ tại chức (1998 - 2000) do Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 27/3/2001 và một kết quả học tập toàn khóa Trung cấp Hành chính - Văn thư, lớp Thiệu Hóa, khóa học 2010 - 2012 do Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa Lê Công Quyền ký ngày 20/2/2013.

Chứng nhận của Sư đoàn 361 là vậy, thế nhưng theo quy định, việc cấp bằng tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT là thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo các tỉnh. Ông Thắng chỉ có giấy chứng nhận của Sư đoàn là đã học hết chương trình bổ túc văn hóa để được kết nạp vào Đảng nên không thể thay thế được bằng tốt nghiệp bổ túc THPT. Bởi vậy, ông Thắng không được cấp bằng mà chỉ được cấp bảng điểm và giấy chứng nhận đã học xong các chương trình khi tham gia học lớp Trung cấp Chính trị, Trung cấp Hành chính - Văn thư ở Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Một Bí thư Đảng ủy bị tố không có bằng THPT

 Ông Đỗ Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Vân trao đổi với PV

Ngoài ra, trong quá trình làm việc, ông Thắng còn cho chúng tôi xem một giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS khóa thi ngày 24/5/1976, số bằng 2998, xếp loại trung bình, do Phó Giám đốc Sở Giáo dục Hoàng Tiến Hiện ký. Tuy nhiên, ngày tháng năm sinh lại ghi là 20/10/1962, chứ không phải là 20/10/1960 như ông Thắng đã khai trong các hồ sơ, lý lịch của mình.

Ngoài việc ông Thắng không có bằng tốt nghiệp THPT vẫn đi học các lớp Trung cấp Chính trị, Trung cấp Hành chính - Văn thư, chúng tôi được biết, hiện ông Thắng đang theo học Khoa Kinh tế của Học viện Nông nghiệp liên kết với trường Cao đẳng Nông - Lâm nghiệp Thanh Hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Một Bí thư Đảng ủy bị tố không có bằng THPT