Tòa tuyên án

Mang dao rựa, kiếm nhật đi giải quyết mâu thuẫn

Trần Sỹ 26/03/2024 - 15:51

TAND tỉnh Gia Lai vừa đưa 18 bị cáo có tuổi đời còn rất trẻ (15 đến 21 tuổi tại thời điểm phạm tội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội, vào khoảng 23h50, ngày 13/2/2023 tại thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, Gia Lai, Huỳnh Phi Hoàng và Nguyễn Quốc Tuấn hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, cả Hoàng và Tuấn đều rủ thêm đồng bọn để tham gia đánh nhau.

Huỳnh Phi Hoàng đã rủ thêm 17 bị cáo gồm: Trương Đình Mạnh, Trần Phong Đạt, Nay Anh Huy, Trần Cao Thắng, Nguyễn Triều Vỹ, Trương Quang Hiển, Cao Lê Hoàng, Huỳnh Phi Hảo, Nguyễn Đình Hoàng, Nguyễn Văn Vỹ, Trương Bình An, Đặng Nhật Khánh, Nguyễn Huy Thái Khang, Trần Đỉnh Lập, Huỳnh Ngọc Thắng, Võ Đình Hùng và Nguyễn Anh Hiệp (nơi cư trú của các bị cáo ở các huyện, thành: Pleiku, Đăk Đoa, Ia Grai, Chư Sê thuộc tỉnh Gia Lai), mang theo hung khí là dao rựa, kiếm nhật đi trên 8 xe mô tô để đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn.

Nguyễn Quốc Tuấn nhờ người rủ thêm hơn 30 người, đi trên 15 xe mô tô mang nhiều hung khí như dao, rựa, tuýp kim loại, cây ba chĩa, bom xăng (làm từ vỏ chai bia thủy tinh đổ xăng vào bên trong), pháo banh, pháo hoa để đi đánh nhau.

11.jpg
Các bị cáo tại phiên xét xử.

Khi đến điểm hẹn tại khu vực đồi thông thuộc thị trấn Đăk Đoa, nhóm của Nguyễn Quốc Tuấn lấy bom xăng, pháo hoa, pháo banh ném vào nhóm của Huỳnh Phi Hoàng đang ẩn nấp ở một đống gạch. Lúc này, nhóm của Hoàng dùng gạch, chai bia ném lại nhóm của Tuấn.

Sau một hồi ném qua, ném lại, nhóm của Tuấn cầm hung khí xông lên đến đánh, chém nhau với nhóm của Hoàng nhưng thất thế nên bỏ chạy.

Thấy vậy, Trương Quang Hiển cầm kiếm tự chế chém một nhát từ trên xuống dưới trúng vào mũ bảo hiểm của Bùi Văn Tiến (nhóm của Nguyễn Quốc Tuấn) đang đội nhưng không vỡ.

Huỳnh Phi Hoàng đuổi theo, dùng dao rựa chém 2 nhát từ trên xuống trúng vào vùng đầu của Tiến làm vỡ mũ bảo hiểm. Thấy Tiến chảy nhiều máu trên đầu, nên khi được can ngăn, Hoàng mới dừng lại. Hậu quả, Tiến bị chấn thương gây nứt sọ vùng đỉnh phải, thương tích tổn hại sức khỏe 22%.

Khi nhóm của Tuấn và đồng loại bỏ chạy, Huỳnh Phi Hoàng, Trương Đình Mạnh, Trần Đỉnh Lập, Trương Bình An, Trần Phong Đạt, Nay Anh Huy, Trần Cao Thắng, Nguyễn Triều Vỹ, Trương Quang Hiển và Cao Lê Hoàng dùng dao rựa, chai bia, cây sắt để chém, ném, đập phá các xe mô tô của nhóm Tuấn. Tổng giá trị thiệt hại hơn 4,6 triệu đồng.

Cáo trạng thể hiện, 18 bị cáo nhóm của Huỳnh Phi Hoàng phạm vào tội "Giết người". Một số bị cáo trong đó còn phạm thêm tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Riêng nhóm của Nguyễn Quốc Tuấn có hành vi gây rối trật tự công cộng nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai và VKSND tỉnh Gia Lai đã ra quyết định tách vụ án và chuyển vụ án gây rối trật tự công cộng đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Đoa điều tra theo thẩm quyền.

12.jpg
Toàn cảnh phiên tòa.

Tại phiên tòa ngày 25/3, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên 18 bị cáo phạm tội "Giết người".

Cụ thể, Huỳnh Phi Hoàng nhận 8 năm 6 tháng tù, Trương Đình Mạnh 6 năm tù, Trần Phong Đạt 6 năm tù, Nay Anh Huy 5 năm tù, Trần Cao Thắng 10 năm 6 tháng tù, Nguyễn Triều Vỹ 9 năm tù, Trương Quang Hiển 6 năm tù, Cao Lê Hoàng 4 năm tù, Huỳnh Phi Hảo 8 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đình Hoàng 8 năm tù; Nguyễn Văn Vỹ 8 năm tù, Trương Bình An 2 năm 6 tháng tù, Đặng Nhật Khánh 8 năm tù, Nguyễn Huy Thái Khang 5 năm 6 tháng tù, Trần Đỉnh Lập 2 năm 6 tháng tù, Huỳnh Ngọc Thắng 8 năm tù, Võ Đình Hùng 8 năm tù và Nguyễn Anh Hiệp 9 năm tù.

Ngoài ra, các bị cáo tham gia tham gia đập phá xe mô tô bị xử phạt thêm về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" (trừ Trương Bình An và Trần Đỉnh Lập (mới hơn 15 tuổi) chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội này) từ 9-12 tháng tù.

Cụ thể, tổng chung hình phạt về 2 tội "Giết người" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản" của các bị cáo: Huỳnh Phi Hoàng là 9 năm 6 tháng; Trương Đình Mạnh, Trương Quang Hiển, Trần Phong Đạt mỗi bị cáo 6 năm 9 tháng; Nay Anh Huy 5 năm 9 tháng; Trần Cao Thắng 11 năm 3 tháng; Nguyễn Triều Vỹ 9 năm 9 tháng; Cao Lê Hoàng 5 năm.

Riêng Nguyễn Anh Hiệp, ngoài phạm tội "Giết người" trong vụ án này thì còn phải chấp hành hình phạt 5 năm tù của Bản án số 47/HSST ngày 19/1/2023 của TAND Gia Lai nên tổng chung hình phạt mới và cũ là 14 năm tù và Trần Cao Thắng 12 tháng tù của một vụ án khác, nên tổng chung là 12 năm 3 tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang dao rựa, kiếm nhật đi giải quyết mâu thuẫn