Kiểm toán cần thường xuyên và chuyên sâu

congly.com.vn| 13/04/2012 10:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố Kế hoạch kiểm toán năm 2012. Tuy nhiên, điều khiến không ít người bất ngờ là sự vắng mặt của hầu hết các tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn. Ngay cả các DN đang có “vấn đề” trong hoạt động, quản lý như EVN, Petrolimex, các ngân hàng... dù đến thời điểm này vẫn chưa thể công khai dù đã hoàn tất kiểm toán năm 2011.

Phó Tổng kiểm toán Nhà nước Lê Minh Khái phát biểu tại cuộc họp báo công bố Kế hoạch kiểm toán Nhà nước năm 2012 được tổ chức ngày 9-2.

Theo lý giải của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, do số lượng đầu mối được kiểm toán quá nhiều nên không thể tổ chức công bố với báo giới được. Kết quả kiểm toán tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có thể sẽ được công bố vào giữa năm nay. Thực tế thì hiện nay, tập đoàn, tổng công ty hiện khá nhiều, lên tới hàng chục đơn vị, trong khi năng lực Kiểm toán Nhà nước lại có hạn nên chỉ lựa chọn những đơn vị ưu tiên để kiểm toán, trong đó phần lớn là các đơn vị, dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn ODA. Còn kế hoạch trong những năm tới, vấn đề đầu tư, quản lý vốn của các tập đoàn kinh tế sẽ là một trong những nội dung mà Kiểm toán Nhà nước sẽ xem xét để có thể làm một chuyên đề bao quát.


Nhiều ý kiến cho rằng trong năm 2011, các vấn đề về quản lý, sử dụng vốn, đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn được dư luận rất quan tâm, bởi vậy kiểm toán cứ làm việc theo kiểu “tuần tự” thì liệu có cứng nhắc hay không. Có ý kiến nghi ngại về việc một số DN xin trì hoãn, thậm chí chạy chọt để “né” kiểm toán.


Sự minh bạch trong quản lý điều hành của các DN Việt Nam đang là mối quan tâm của nhân dân, càng những tập đoàn, tổng công ty do Thủ tướng ký quyết định thành lập lại càng phải kiểm tra thường xuyên hơn, sâu hơn vì đây mới là chỗ chiếm nhiều vốn, lỗ nhiều... Việc kiểm toán định kỳ, thường xuyên chắc chắc hạn chế được nhiều lỗ hổng quản lý.


Mới đây, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước cho biết: Từ trước đến nay ở Việt Nam vẫn chủ yếu tập trung vào kiểm toán tuân thủ, hay còn gọi là hậu kiểm. Từ bây giờ sẽ bắt đầu đi sâu hơn vào kiểm toán hoạt động bằng các chuyên đề. Tức là kiểm toán song hành với quá trình thực hiện dự án cũng như hoạt động của các doanh nghiệp, cơ quan. Như vậy, việc kiểm toán sẽ có ý nghĩa hơn, giúp cơ quan quản lý kịp điều chỉnh chính sách, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn.


Trung Nguyễn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm toán cần thường xuyên và chuyên sâu