Ngày 24/8, tin từ Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê cho biết, đơn vị vừa vào cuộc kiểm tra, xác minh và báo cáo Chi Cục Kiểm lâm Gia Lai về việc hàng loạt cây xanh ở trụ sở xã Hbông (cũ) bị chặt hạ.
11 lóng gỗ Xà cừ có đường kính không phù hợp với đường kính gốc chặt
Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê, Gia Lai, ngày 11/8/2026, đơn vị phối hợp với UBND xã Ia Hrú và các cá nhân, đơn vị có liên quan tiến hành xác minh tình tiết của vụ việc chặt hạ cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ), nay thuộc xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai. Toàn bộ số cây đã chặt hạ nằm trong khu vực sân và khuôn viên trụ sở UBND xã Hbông (cũ).

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, xác định có 15 gốc đã bị chặt hạ gồm 10 gốc Xà cừ; 03 gốc Phượng vĩ và 02 gốc Tùng bách. Các gốc cây đã được cắt sát mặt đất, vết cắt bằng cưa máy.
Cụ thể, đối với 10 gốc Xà cừ có đường kính gốc chặt từ 32 - 80cm, chiều cao gốc chặt từ 12 - 24cm. Người trực tiếp tham gia chặt hạ là ông Nguyễn Như Vương (tổ viên tổ An ninh cơ sở làng Kte), thời điểm chặt hạ là ngày 21/6/2026.
Đối với 03 gốc Phượng vĩ có đường kính gốc chặt từ 27 - 43cm, chiều cao gốc chặt từ 21 - 38cm. Theo thông tin do đại diện UBND xã Ia Hrú cung cấp, thời điểm chặt hạ khoảng tháng 10 năm 2025 do thiên tai, gió lốc làm gãy cành ảnh hưởng đến hội trường tại trụ sở nên đã được chặt hạ, đến ngày 21/6/2026 các gốc này tiếp tục được cưa xuống còn khoảng 15cm so với mặt đất.
Đối với 02 gốc Tùng bách có đường kính gốc chặt từ 20 - 30cm, chiều cao gốc chặt từ 10 - 14cm. Qua kiểm tra số gỗ đã thu gom tại hiện trường, xác định có 14 lóng gỗ tròn Xà cừ được thu gom có đường kính lớn nhất là 64cm và đường kính nhỏ nhất là 22cm.
Hạt Kiểm lâm xác định, khối lượng gỗ Xà cừ là 3,270 m3 gỗ tròn và 02 ster Xà cừ; 0,5 ster củi Phượng vĩ.


Kết quả kiểm tra đối chiếu sơ bộ giữa gốc cây đã chặt hạ và số gỗ đã thu gom, xác định: Trong số 14 lóng gỗ Xà cừ được thu gom có 03 lóng có đường kính phù hợp với đường kính gốc chặt và 11 lóng gỗ Xà cừ còn lại có đường kính không phù hợp với đường kính gốc chặt.
UBND xã nói “toàn bộ số gỗ hiện đã được thu gom, bảo quản nguyên vẹn tại trụ sở”
Về phía ý kiến của đại diện UBND xã Ia Hrú được ghi nhận trong báo cáo của Hạt Kiểm lâm cho rằng, vào khoảng 3h sáng ngày 21/6/2026, thời tiết diễn biến rất phức tạp, gió to đã làm gãy đổ cành nhánh cây Xà cừ lớn đè lên công trình hàng rào bảo vệ trụ sở ngăn cách với quốc lộ 25, làm sập 02 khung sắt và nghiêng hàng rào.
Trước tình huống khẩn cấp đe dọa trực tiếp đến tính mạng nhân dân và an toàn giao thông, cộng với tâm lý lo sợ cây bị bật gốc, các lực lượng đã nảy sinh tâm lý chủ quan muốn xử lý giải phóng hiện trường thật nhanh nên đã tổ chức chặt hạ 10 cây Xà cừ. Việc chặt hạ chưa kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, nên có sai sót về quy trình hành chính…

Đại diện UBND xã khẳng định: “Bước đầu việc cắt hạ hoàn toàn không hề có mục đích mua bán gỗ, tư lợi cá nhân; toàn bộ số gỗ hiện vẫn được thu gom, bảo quản nguyên vẹn tại trụ sở”.
Từ đó, địa phương này thống nhất đề nghị hình thức “Phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc” đối với 02 tập thể (Công an xã Ia Hrú, Tổ ANTT cơ sở làng Kte) và cá nhân trực tiếp tham gia cắt cây nhưng chưa kịp thời ghi nhận hình ảnh hiện trường và báo cáo.
Phía lãnh đạo Công an xã Ia Hrú cũng nhận trách nhiệm về việc chưa nắm rõ, chưa nghiên cứu kỹ bản chất quy định về quản lý tài sản công. Cùng với đó, trong tình huống khẩn cấp giải phóng hiện trường đã áp dụng máy móc quy định tại điểm b khoản 2 Điều 27 Nghị định 258/2025/NĐ-CP dẫn đến việc tham gia xử lý còn thiếu sót.
Công an xã Ia Hrú đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan. Đồng thời khẳng định “toàn bộ số lượng gỗ sau khi chặt hạ đã được thu gom và bảo quản tại chỗ”.
Việc một số cây có mặt cắt không trùng khớp với đường kính gốc là do thiếu kỹ thuật trong khi cắt hạ (mở mạch quá lớn), một số cây hai thân đã được cắt tỉa những năm trước hoặc chia cắt trong quá trình cắt hạ để thuận lợi cho việc thu gom. Tuyệt đối không có chuyện mua bán hay mất mát tài sản của nhà nước.
Chưa đủ cơ sở kết luận có thất thoát, mất mát gỗ, củi trong quá trình chặt hạ, thu gom
Từ những thông tin nêu trên, trong phần kết luận, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê xác định: Số lượng cây xanh nói trên được xác định là tài sản công được quản lý theo Nghị định 258/2025/NĐ-CP ngày 09/10/2025 của Chính phủ quy định về quản lý công viên, cây xanh, mặt nước; Nghị định 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đề nghị UBND xã Ia Hrú và Công an xã tiếp tục quản lý, bảo quản nguyên trạng toàn bộ số gỗ, củi đã chặt hạ hiện đang tập kết tại trụ sở UBND xã Ia Hrú; không tự ý di chuyển, cắt xẻ, sử dụng, chuyển giao, mua bán hoặc làm thay đổi hiện trạng số gỗ, củi khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời chịu trách nhiệm bảo đảm số gỗ, củi được giữ nguyên về số lượng, khối lượng và hiện trạng cho đến khi vụ việc được xác minh, xử lý và có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Việc kiểm tra đối chiếu giữa gốc cây đã chặt hạ và số gỗ đã thu gom mới chỉ là kết quả đối chiếu sơ bộ và chưa đủ cơ sở để xác định số gỗ tương ứng bị thiếu hoặc thất thoát.
Qua kiểm tra tại thời điểm xác minh, chưa có tài liệu, chứng cứ trực tiếp chứng minh có hành vi mua bán, chuyển nhượng, sử dụng trái phép hoặc cố ý làm thất thoát số gỗ, củi.
Từ đó, Hạt Kiểm lâm cho rằng, chưa đủ cơ sở kết luận có thất thoát, mất mát gỗ, củi trong quá trình chặt hạ, thu gom và bảo quản; đồng thời cũng chưa đủ cơ sở để khẳng định chắc chắn toàn bộ khối lượng gỗ, củi phát sinh từ số cây đã chặt hạ hiện còn đầy đủ.
Trước đó, như Báo Công lý đã đưa tin, sau khi xuất hiện thông tin việc chặt hạ cây xanh ở trụ sở xã Hbông (cũ) nay là xã Ia Hrú, trên cơ sở báo cáo của UBND xã, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan vào cuộc kiểm tra, xác minh làm rõ sự vụ.