Văn hóa - Du lịch

Khai mạc Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026

Thúy Nguyễn 29/08/2026 07:15

Tối 28/8, tại Quảng trường Sông Hoài (phường Hội An, TP. Đà Nẵng) diễn ra khai mạc Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026 với chủ đề “Hành trình chạm Di sản, chạm Sáng tạo”.

Biểu diễn trống hội.
Biểu diễn trống hội.

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026 diễn ra từ ngày 28/8 đến 2/9 tại Đô thị cổ Hội An, hướng đến chào mừng Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Đây cũng là một trong những hoạt động trọng điểm triển khai các nhiệm vụ phát triển Đô thị Di sản Sáng tạo Hội An trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian giai đoạn 2026-2027, định hướng đến năm 2030.

Kết nối di sản, lan tỏa sáng tạo

Các hoạt động diễn ra tại Quảng trường Sông Hoài, Vườn tượng An Hội, Khu phố cổ Hội An, Rạp Hội An, các bảo tàng, làng nghề và không gian sáng tạo thuộc các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp.

Công chúng có thể tham gia tọa đàm “Nghệ cả Làng”, chương trình “Làng nghề lên số”, trải nghiệm tại các không gian “Chạm truyền thống”, “Chạm sáng tạo”, cùng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, workshop thủ công và trò chơi dân gian.

4 du khách

Đáng chú ý, các hoạt động khám phá di sản bằng GPS, mã QR và trí tuệ nhân tạo được triển khai, góp phần đưa công nghệ vào trải nghiệm, quảng bá và giáo dục di sản.

Các chương trình cũng hướng đến hỗ trợ nghệ nhân, người trẻ nâng cao kỹ năng quảng bá, giới thiệu và đưa sản phẩm thủ công địa phương tiếp cận thị trường thông qua các nền tảng số.

Tuần lễ Sáng tạo Hội An đưa di sản đến gần cộng đồng

Trong khuôn khổ sự kiện, Cẩm nang “Hội An - Đô thị Di sản Sáng tạo của UNESCO” được giới thiệu, đồng thời khởi động xây dựng Giáo trình điện tử truyền dạy dân ca Bài chòi.

5(2).jpg
Không gian nghề truyền thống trở thành điểm chạm, kết nối giá trị di sản với những ý tưởng sáng tạo mới.

Các hoạt động góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng và du khách, đồng thời hỗ trợ việc trao truyền, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.

Từ xưởng nghề, bảo tàng, cửa hàng đến không gian cộng đồng đều có thể trở thành những “điểm chạm” sáng tạo, nơi câu chuyện nghề, kỹ thuật truyền thống và những ý tưởng mới được tiếp nối.

Tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm văn hóa - du lịch

Phát biểu khai mạc, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, thông qua chuỗi hoạt động, thành phố mong muốn tạo nên những điểm “chạm” ý nghĩa, “chạm vào di sản, chạm vào cảm xúc và chạm vào sức sáng tạo của cộng đồng”.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phát biểu khai mạc Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026.
Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phát biểu khai mạc Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026.

Theo bà Hạnh, Tuần lễ tạo cơ hội để nghệ nhân không chỉ trình diễn mà còn trao truyền nghề; người trẻ không chỉ thưởng thức mà được tiếp cận, sáng tạo và tiếp nối các giá trị truyền thống. Doanh nghiệp cũng được khuyến khích tham gia bảo tồn, phát triển di sản; người dân và du khách trở thành một phần trong câu chuyện văn hóa Hội An.

“Quan trọng hơn, thành phố không hướng tới việc chỉ tổ chức một Tuần lễ, mà mong muốn từng bước xây dựng đây thành một sản phẩm văn hóa - du lịch có dấu ấn riêng, tạo thêm không gian cho cộng đồng sáng tạo, mở ra những giá trị kinh tế mới từ thủ công và nghệ thuật dân gian, đồng thời góp phần hiện thực hóa những cam kết của Hội An khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO”, bà Hạnh chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Khai mạc Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026