Sáng 28/8, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) và 57 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2026), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế long trọng tổ chức Lễ dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai mạc Triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế.
Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu đã dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và dân tộc, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế nguyện tiếp tục học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế quyết tâm xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản Cố đô, bản sắc văn hóa Huế, đồng thời góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ngay sau lễ dâng hoa, các đại biểu tham dự khai mạc Triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946”.

Với hơn 250 tư liệu, hình ảnh và hiện vật quý, triển lãm giới thiệu 4 nội dung chính gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng; Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mặt trận ngoại giao; Toàn quốc kháng chiến - bước chuyển lớn của cách mạng Việt Nam; Huế trong công cuộc xây dựng và phát triển.
Các tư liệu, hình ảnh và hiện vật trưng bày khắc họa những dấu ấn lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm 1946 - một năm đặc biệt quan trọng với nhiều quyết sách có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân tộc.
Trong bối cảnh chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng đã lãnh đạo toàn dân vừa xây dựng, củng cố chính quyền, vừa bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Tám và nền độc lập dân tộc.
Nổi bật là cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập; những nỗ lực khắc phục nạn đói, nạn dốt; cùng các sách lược ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt. Việc ký Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946 và Tạm ước Việt - Pháp ngày 14/9/1946 đã tạo điều kiện tranh thủ thời gian hòa bình quý báu để củng cố lực lượng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.

Thông qua nội dung trưng bày, triển lãm góp phần khẳng định bản lĩnh cách mạng, trí tuệ và nghệ thuật lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những tháng ngày đất nước đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”; làm nổi bật những nỗ lực của Người và Trung ương Đảng trong việc bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Tám, xây dựng chế độ mới, giữ vững nền độc lập và chuẩn bị lực lượng cho cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.
Triển lãm cũng ghi lại những đóng góp của Nhân dân Huế trong công cuộc xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng trong lịch sử, đồng thời phản ánh những thành tựu trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố hôm nay.
Tư tưởng, đường lối, sách lược, nghệ thuật ngoại giao, tinh thần độc lập, tự chủ, dân chủ, chính sách trọng dụng hiền tài và quan điểm “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1946 tiếp tục là những giá trị có ý nghĩa sâu sắc, góp phần dẫn dắt dân tộc giành những thắng lợi to lớn trong các cuộc kháng chiến, cũng như trong công cuộc xây dựng, đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Triển lãm là dịp để nhân dân và du khách tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh; tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.
Qua đó, Đảng bộ và nhân dân thành phố Huế tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển thành phố đến năm 2030, xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam; một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.
Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946” mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 28/8 đến hết ngày 31/12/2026.
Hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức về giá trị lịch sử và lan tỏa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong thế hệ trẻ.
Một số hình ảnh tại buổi triển lãm:



