Văn hóa - Du lịch

Tọa đàm “Cách mạng Tháng Tám - Những giờ phút lịch sử”

Thúy Nguyễn 21/08/2026 15:21

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 21/8, Thư viện Đà Nẵng đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cách mạng Tháng Tám - Những giờ phút lịch sử”.

Tham dự tọa đàm có PGS.TS, Đại tá Đỗ Ngọc Thứ, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Đà Nẵng; bà Lê Thị Bích Phượng, Giám đốc Thư viện Đà Nẵng cùng đông đảo cựu chiến binh, thương bệnh binh, người có công đang được phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng.

Tọa đàm “Cách mạng Tháng Tám - Những giờ phút lịch sử” diễn ra sáng nay (218).
Tọa đàm “Cách mạng Tháng Tám - Những giờ phút lịch sử” diễn ra sáng nay (21/8).

Tọa đàm là dịp ôn lại những dấu mốc hào hùng của Cách mạng Tháng Tám, đồng thời lắng nghe những câu chuyện từ những người từng sống, chiến đấu và trực tiếp chứng kiến những năm tháng lịch sử của dân tộc. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và tạo không gian kết nối giữa các thế hệ.

Phát biểu tại tọa đàm, bà Vũ Thị Ân, Phó Giám đốc Thư viện Đà Nẵng cho biết, là một trong những thiết chế văn hóa của thành phố, Thư viện Đà Nẵng luôn xác định việc lưu giữ, khai thác và lan tỏa những giá trị của sách, báo, tư liệu lịch sử là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, có nhiều tài liệu về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đại diện Thư viện Đà Nẵng tặng tủ sách và quà tri ân đến Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố.
Đại diện Thư viện Đà Nẵng tặng tủ sách và quà tri ân đến Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố.

Theo bà Ân, những tài liệu lịch sử chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đưa đến gần hơn với bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ. Vì vậy, Thư viện Đà Nẵng luôn nỗ lực đổi mới cách thức giới thiệu sách, tổ chức các hoạt động giao lưu, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm và tuyên truyền lưu động, qua đó giúp những trang sách, tư liệu lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn.

“Chúng ta có một điều rất quý giá mà không phải lúc nào sách cũng có thể mang lại - đó là được trực tiếp gặp gỡ và lắng nghe những người đã từng sống trong những năm tháng lịch sử ấy”, bà Ân chia sẻ.

Bên cạnh việc bổ sung, bảo quản và giới thiệu các nguồn tư liệu lịch sử, Thư viện Đà Nẵng đẩy mạnh số hóa tài liệu, xây dựng các bộ sưu tập số, chuyên đề trực tuyến để bạn đọc có thể tiếp cận thuận lợi mọi lúc, mọi nơi.

Thư viện cũng tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm như giao lưu với nhân chứng lịch sử, triển lãm tư liệu, giới thiệu sách, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử và văn hóa đọc… Qua đó, tạo không gian tương tác, khơi gợi hứng thú tìm hiểu lịch sử trong thanh thiếu niên.

Bà Ân cho rằng, khi lịch sử được truyền tải bằng những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc và kết nối với công nghệ hiện đại, thế hệ trẻ sẽ dễ dàng tiếp cận, thêm yêu lịch sử dân tộc và ý thức rõ hơn trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Tọa đàm “Cách mạng Tháng Tám - Những giờ phút lịch sử”