Khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ IV

Hà Thu| 25/10/2016 11:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV chính thức diễn ra tại Hà Nội với chủ đề: “Điện ảnh- Hội nhập và phát triển bền vững”, bắt đầu từ ngày 1/11 đến hết ngày 5/11.

Được biết, Liên hoan phim năm nay sẽ có nhiều nét mới, với nhiều hoạt động phong phú và quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi trong nước và quốc tế.

Khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ IV

Thay vì bó hẹp trong điện ảnh Châu Á như các kỳ trước, LHP quốc tế Hà Nội lần thứ IV sẽ mở rộng đối tượng phim tham dự (phim ngắn và phim dài) để  tạo điều kiện nâng cao chất lượng phim.

Ngoài chiếu phim tại các cụm rạp, LHP quốc tế Hà Nội sẽ có ba buổi chiếu phim ngoài trời tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, kết hợp trình diễn thời trang. Bên cạnh đó, các hoạt động  như chiếu phim bên lề, hội thảo, tọa đàm, chợ phim, triển lãm, trại sáng tác… tiếp tục duy trì nhằm mở rộng cơ hội hơn đối với các nhà làm phim trẻ. Công tác tuyên truyền, quảng bá sẽ được tập trung đầu tư nhằm đưa thương hiệu của LHP đến đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Các bộ phim sau khi được lựa chọn sẽ tham gia vào các hạng mục như phim dự thi, phim trình chiếu, tiêu điểm… BTC cũng dành cho khán giả quyền bình chọn giải Phim Việt Nam được khán giả yêu thích nhất.

Tại hạng mục Phim dài dự thi bên cạnh 10 bộ phim đến từ Ấn Độ, Canada, Hàn Quốc, Iran, Nga, Nhật Bản, Pháp, Philippines, Singapore, Thái Lan. Trong đó, Việt Nam cử hai đại diện là Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Trúng số cùng tranh tài. Được biết, có tổng cộng 29 bộ phim Việt Nam sẽ tham gia Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm nay.

Khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ IV

Một cảnh trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 20 giờ, ngày 1/11/2016 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, đài truyền hình Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ IV