Iran thề “báo thù hủy diệt” các nước gây ra vụ tấn công đẫm máu nhằm vào lễ diễu binh

Hà Kim| 25/09/2018 08:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hàng nghìn người Iran đã tập trung tại thành phố Ahvaz thuộc tỉnh Khuzestan, Tây Nam nước này để tham dự lễ tang những người thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu nhằm vào lễ diễu binh tại đây hôm 22/9.

Ngày 24/9, lễ tang của những nạn nhân xấu số được diễn ra trước Thánh đường Sarallah với sự tham dự của hàng nghìn người, trong đó có các quan chức, quân nhân và tu sĩ.

Những người đến dự mang theo di ảnh của những nạn nhân cùng các băng-rôn với dòng chữ “Chúng ta sẽ đấu tranh đến cùng” và “Nói không với chủ nghĩa khủng bố”. Trong khi đó, một số người vẫy cờ để thể hiện tinh thần đoàn kết. Nhiều người còn hô lớn “Cái chết sẽ dành cho  Israel và Mỹ”.

Iran thề “báo thù hủy diệt” các nước gây ra vụ tấn công đẫm máu nhằm vào lễ diễu binh

Người dân Iran dự lễ tang các nạn nhân vụ tấn công nhằm vào lễ diễu binh 

Trước đó, vụ tấn công ngày 22/9 xảy ra khi 4 đối tượng có vũ trang nã đạn vào một đám đông khán giả đang theo dõi lễ diễu binh hàng năm mừng chiến thắng của Iran trong cuộc chiến với Iraq 1980-1988 ở thành phố Ahvaz, cách thủ đô Tehran 560 km. Chúng tấn công khu vực khán đài nơi có nhiều quan chức cấp cao của Chính phủ Iran. Cả bốn sau đó bị tiêu diệt tại chỗ.

Vụ tấn công vào lễ diễu binh khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, trong đó có 12 người là thành viên của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giới chức Iran cáo buộc những phần tử ly khai Arab đã tiến hành vụ tấn công, đồng thời chỉ trích Mỹ, Israel và các nước Arab hậu thuẫn cho “vụ khủng bố” đẫm máu này. Trong khi đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận là thủ phạm của vụ tấn công trên.

Ngày 24/9, Phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) Hossein Salami đã cảnh báo với các nhà lãnh đạo Mỹ và Israel rằng, Tehran sẽ tiến hành một cuộc “báo thù hủy diệt” với các nước này khi cho rằng Washington và Tel Aviv có liên quan đến cuộc tấn công.

Theo Reuters, phát biểu trước đám tang được truyền hình trực tiếp, ông Hossein cho biết, các nước trên đã thấy sự báo thù của Iran trước đây. Họ sẽ được chứng kiến sự đáp trả hủy diệt của Iran và sẽ hối hận vì những gì đã làm.

Đây là vụ tấn công tồi tệ nhất từ trước tới giờ nhằm vào lực lượng chủ chốt của quân đội Iran trong bối cảnh Mỹ và nhiều nước vùng Vịnh đang tìm cách cô lập nước này. Những chiếc quan tài được phủ lên trên bằng quốc kỳ của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Nhiều người đã mang theo bức ảnh của một em bé 4 tuổi bị giết chết trong vụ tấn công.

Phát biểu tại lễ tang những người bị thiệt mạng, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami cảnh cũng báo, những  kẻ khủng bố hãy chuẩn bị đón nhận sự báo thù từ Iran. Trong khi đó, Bộ trưởng Tình báo Iran Mahmoud Alavi cho biết, một loạt nghi can đã bị bắt vì liên quan tới vụ tấn công này, nhưng không cho biết chi tiết.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Iran thề “báo thù hủy diệt” các nước gây ra vụ tấn công đẫm máu nhằm vào lễ diễu binh