Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2026 dành cho học sinh các cấp học trên địa bàn thành phố. Điểm đáng chú ý là yêu cầu các hoạt động hè phải được tổ chức trên tinh thần tự nguyện, đồng thời siết chặt kỷ cương đối với hoạt động dạy thêm, học thêm.
Theo kế hoạch, các đơn vị giáo dục có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động hè với sự đồng thuận, ủng hộ từ phía phụ huynh. Nhà trường cần đa dạng hóa các hoạt động nhằm tạo sân chơi an toàn, bổ ích cho học sinh sau một năm học.
Đối với các trường phổ thông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT yêu cầu xây dựng kế hoạch ôn tập, hỗ trợ học sinh yếu, kém; tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho học sinh có học lực chưa đạt yêu cầu.
Các cơ sở giáo dục cần bố trí thời gian hợp lí để kiểm tra, xét lên lớp đối với học sinh thuộc diện thi lại hoặc cần rèn luyện thêm trong hè, bảo đảm duy trì nền tảng kiến thức cần thiết trước năm học mới.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kì hình thức nào trong dịp hè.
Đồng thời, nghiêm cấm việc dạy trước nội dung sách giáo khoa mới hoặc tổ chức ôn tập, luyện thi, kiểm tra để xếp lớp cho năm học 2026-2027.
Đối với cấp học mầm non, Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục đảm bảo đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất như phòng học, bếp ăn, khu vui chơi và trang thiết bị phục vụ chăm sóc, giáo dục trẻ.
Các trường mầm non phải xây dựng kế hoạch hoạt động hè dựa trên nhu cầu thực tế của phụ huynh thông qua đơn đăng kí. Việc bố trí giáo viên, nhân viên làm việc trong hè cần thực hiện trên tinh thần tự nguyện, bảo đảm đủ nhân sự và phân công phù hợp với năng lực.
Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục phải tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thể chất, tinh thần cho trẻ; thực hiện nghiêm chế độ trực hè và không để xảy ra sai phạm trong thời gian hoạt động.
Về vấn đề thu chi trong dịp hè, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các khoản thu tại cơ sở giáo dục mầm non phải thực hiện trên nguyên tắc thỏa thuận với phụ huynh và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Mọi khoản thu, chi phải bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, nhà trường cần quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm việc trong hè.
Việc ban hành kế hoạch từ sớm được kỳ vọng sẽ giúp các nhà trường và phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian, tạo điều kiện để học sinh Thủ đô có một kì nghỉ hè đúng nghĩa nhưng vẫn giữ được nền nếp học tập cần thiết trước thềm năm học mới.