Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
giáo dục trẻ
Hà Nội cấm dạy thêm, học thêm dịp hè dưới mọi hình thức
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2026 dành cho học sinh các cấp học trên địa bàn thành phố. Điểm đáng chú ý là yêu cầu các hoạt động hè phải được tổ chức trên tinh thần tự nguyện, đồng thời siết chặt kỷ cương đối với hoạt động dạy thêm, học thêm.
Giáo dục
Trao tặng hơn 70 phần quà cho trẻ em khuyết tật, tự kỷ
Chiều 9/2, lãnh đạo Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm Trung tâm Can thiệp sớm và Giáo dục trẻ khuyết tật Ước Mơ Xanh (địa chỉ 71 Trần Quang Diệu, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) và trao tặng hơn 70 suất quà cho trẻ em khuyết tật, tự kỷ đang được chăm sóc, giáo dục tại đây.
Khắc phục những rào cản khiến dây an toàn chưa được quan tâm đúng mức
Dây an toàn - một trang bị tưởng chừng đơn giản nhưng lại đóng vai trò sống còn nếu xảy ra va chạm trong một số hành trình di chuyển bằng ô tô. Tuy nhiên, xuất phát từ tâm lý chủ quan của một bộ phận người tham gia giao thông, thứ "lá chắn sinh mạng" này lại đang bị xem nhẹ.
Cần Thơ: Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2025
Sáng 29/5, Sở Y tế thành phố phối hợp Thành đoàn Cần Thơ tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2025.
Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024
Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 có chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”. Đây là cơ hội để toàn xã hội nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở địa bàn có khu công nghiệp
Chiều 14/3, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Kim Chi có buổi làm việc với bà Morgan Hurley Lance, Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức OneSky.
"Chút lộc" ngày xuân cùng xu hướng giáo dục gia đình
Lì xì từ lâu được xem là nét đẹp ngày Tết của người Á Đông nói chung, người Việt nói riêng. Lì xì không đơn thuần chỉ là gửi tặng “chút lộc” ngày xuân mà còn hàm chứa cả văn hóa, văn minh và thể hiện xu hướng giáo dục gia đình trong đó.
TAND tỉnh Quảng Bình: Tổ chức lấy ý kiến Luật Tư pháp chưa thành niên
Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em trong tình hình mới, TAND tỉnh Quảng Bình tổ chức lấy ý kiến, góp ý dự thảo Luật Tư pháp chưa thành niên. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, Chánh án TAND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Nhận biết năng khiếu sớm ở trẻ: Ươm mầm tài năng tương lai
Qua sự hỗ trợ của gia đình, nhà trường và xã hội, trẻ em có năng khiếu có thể trở thành những người đóng góp quan trọng cho xã hội và thế giới xung quanh.
Ngày đầu trở lại trường của trẻ mầm non Hà Nội
Sáng nay (13/4), gần 600.000 trẻ mầm non ở Hà Nội chính thức đi học trở lại sau một thời gian dài nghỉ học do dịch Covid-19.
Đảm bảo an toàn khi tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành công văn số 5969/BGDĐT-GDMN gửi các sở GDĐT về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.
Seri truyện giáo dục trẻ hiểu đúng về dịch covid-19 bằng phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt
Nhằm giáo dục ý thức cho con trẻ về phòng, chống dịch covid-19, Monkey Việt Nam chính thức ra mắt Dự án truyện miễn phí vì cộng đồng MonkeyNotCoVy.
Điều kiện để thành lập và hoạt động lớp mẫu giáo độc lập như thế nào?
Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em an toàn; diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo đảm ít nhất 1,5 m2 cho một trẻ em”, là một trong những điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
Việt Nam có khoảng 1,5 triệu trẻ em khuyết tật
Sáng nay (30/10) tại Hà Nội, Viện khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về giáo dục trẻ rối loạn phát triển, đánh giá, can thiệp và xây dựng môi trường giáo dục phù hợp.
Những đức tính tốt mà cha mẹ nên dạy con càng sớm càng tốt
Trẻ con có thể tự hình thành nhân cách từ rất sớm. Chính vì vậy cha mẹ nên dạy và hướng cho các con những đức tính tốt và có lợi cho sự phát triển của con về sau càng sớm càng tốt.
Những lưu ý trong giáo dục bé từ 0 đến 3 tuổi
Dù làm mẹ lần đầu hay đã có mấy đứa con, nhưng việc dạy con theo cách nào thì cũng không phải là điều dễ dàng. Nhất là trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi, nhiều người để trẻ phát triển tự do mà ít can thiệp nhất.
Phía sau vụ án hiếp dâm
Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hiếp dâm tại TAND huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hoá) ngày 23/6 đã khép lại. Không có những giọt nước mắt hối hận của bị cáo cũng như người sinh thành ra bị cáo. Phía sau vụ án để lại nhiều điều suy ngẫm.
Giáo dục sớm cho trẻ: Cha mẹ đừng để “tiền mất, tật mang”
Giáo dục từ trong bào thai, giáo dục sớm cho trẻ từ 0 – 6 tuổi, dạy trẻ biết đọc sớm, biết làm toán… đó là một trong những hình thức của giáo dục sớm.
Giúp trẻ kiểm soát tốt ngôn ngữ cơ thể
Không chỉ lời nói trong giao tiếp mới quan trọng, ngôn ngữ cơ thể cũng có ý nghĩa lớn trong việc chuyển tải thông điệp tới người đối diện. Dạy con cách kiểm soát ngôn ngữ cơ thể càng sớm sẽ giúp con có tư duy và xử lý mọi vấn đề tốt hơn.
Giáo dục tài chính cho trẻ: Tại sao không?
Là một vấn đề khá mới mẻ đối với cha mẹ ở Việt Nam nhưng ở nhiều quốc gia trên thế giới, việc dạy cho con cách quản lý tài chính, cách kiếm tiền… được thực hiện từ khi trẻ lên 3 và không giới hạn độ tuổi.
Luật cần làm rõ hơn nội dung "tín ngưỡng"
Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 10, sáng 13/11, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về hai dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi).
Dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: Nhiều ý kiến tán thành sửa tên thành Luật Trẻ em
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 14/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi).
Xem thêm