Giáo dục

Đại học Hồng Đức đặt mục tiêu vào tốp 200 trường ASEAN

Thanh Phương 26/08/2026 15:23

Đại học Hồng Đức đặt mục tiêu vào tốp 200 trường đại học ASEAN vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, một đề án khoa học, sát thực tế vừa được ban hành.

Đặt mục tiêu vào tốp 200 ASEAN

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng vừa ký quyết định ban hành “Sứ mạng, Chiến lược phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đại học Hồng Đức
Đại học Hồng Đức

Theo chiến lược, Trường Đại học Hồng Đức xác định sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức, công nghệ và hợp tác quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa và đất nước.

Đến năm 2045, trường hướng tới trở thành đại học thông minh, đổi mới sáng tạo, là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học mạnh của cả nước, hội nhập với các trường đại học tiên tiến trong ASEAN và quốc tế.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là xây dựng Trường Đại học Hồng Đức thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có uy tín trong nhóm các trường đại học hàng đầu khu vực và cả nước, nằm trong tốp 200 trường đại học ASEAN.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Đến năm 2045, trường phấn đấu vào tốp 150 trường đại học ASEAN và trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học mạnh của Việt Nam.

Trong lĩnh vực đào tạo, trường sẽ phát triển hệ thống đa ngành, đa lĩnh vực, đa trình độ, tập trung vào khoa học giáo dục; khoa học xã hội - nhân văn; kinh doanh, quản lý và luật; khoa học máy tính, kỹ thuật và công nghệ; nông nghiệp, môi trường; văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.

Hiện thực hóa các mục tiêu cụ thể của Đại học Hồng Đức
Hiện thực hóa các mục tiêu cụ thể của Đại học Hồng Đức

Năm 2026, trường đặt mục tiêu có khoảng 3.500 người học tốt nghiệp; tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm đạt từ 93% trở lên, trong đó ít nhất 89% làm việc phù hợp ngành đào tạo. Giai đoạn 2027-2030, tỷ lệ có việc làm được nâng lên 95-100%, quy mô người học tăng 8-15% mỗi năm và phát triển thêm 3-5 ngành mới.

Đẩy mạnh nghiên cứu và quốc tế hóa

Trường Đại học Hồng Đức xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trụ cột phát triển. Đến năm 2026, 100% kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cao được định hướng ứng dụng vào đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội.

Trường phấn đấu có ít nhất hai sản phẩm khoa học và công nghệ mang thương hiệu Hồng Đức được chuyển giao, thương mại hóa; nguồn thu từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và chuyển giao chiếm ít nhất 5% tổng thu, tăng lên 6-10% trong giai đoạn 2027-2030.

Về hợp tác quốc tế, năm 2026 trường đặt mục tiêu trao đổi sinh viên có công nhận tín chỉ với ít nhất ba cơ sở giáo dục đại học uy tín trên thế giới; thu hút ít nhất 70 sinh viên nước ngoài mỗi năm. Giai đoạn 2027-2030, số sinh viên quốc tế dự kiến đạt 70-100 người/năm.

Năm 2026, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ được đặt mục tiêu đạt 43%, giảng viên có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đạt 6,3%. Đến năm 2030, các tỷ lệ này lần lượt tăng lên 55% và 10%.

Nhà trường cũng hướng tới 100% viên chức, người lao động đáp ứng chuẩn năng lực số theo vị trí việc làm; tăng tỷ lệ giảng viên có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác chuyên môn lên ít nhất 40%.

Về tài chính, trường phấn đấu tự chủ 68% chi thường xuyên vào năm 2026 và tiến tới tự chủ 100% trong giai đoạn 2027-2030. Nguồn thu sẽ được đa dạng hóa từ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ, hợp tác quốc tế và xã hội hóa.

Chiến lược được ban hành trong bối cảnh Trường Đại học Hồng Đức vừa sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa theo Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 14/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau sáp nhập, trường có 920 viên chức, người lao động, trong đó 541 giảng viên với 231 tiến sĩ và 34 Phó Giáo sư, Tiến sĩ. Bộ máy còn 26 đơn vị thuộc và trực thuộc, giảm 17 đầu mối so với trước sáp nhập.

Tổng số người học hiện đạt 15.223, gồm 81 nghiên cứu sinh, 1.250 học viên cao học và 13.892 sinh viên đại học. Trường đào tạo 8 chuyên ngành tiến sĩ, hơn 25 chuyên ngành thạc sĩ và 54 ngành đại học.

Việc sáp nhập bổ sung các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, tạo điều kiện mở rộng đào tạo liên ngành và đáp ứng nhu cầu nhân lực đa dạng của tỉnh.

Để hiện thực hóa chiến lược, Trường Đại học Hồng Đức sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống quản trị đại học dựa trên dữ liệu, ứng dụng AI trong quản trị, đào tạo và nghiên cứu; phát triển các phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc gia, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế.

Nhà trường đồng thời thúc đẩy mô hình hợp tác “Nhà trường - Nhà doanh nghiệp - Nhà nước”, đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

Với chiến lược mới, Trường Đại học Hồng Đức đặt mục tiêu tận dụng lợi thế sau sáp nhập, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, từng bước khẳng định vị thế của một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực của khu vực Bắc Trung Bộ và vươn lên nhóm các trường đại học hàng đầu ASEAN.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đại học Hồng Đức đặt mục tiêu vào tốp 200 trường ASEAN