Những ngôi trường liên cấp vùng biên giới Đắk Lắk được đầu tư đồng bộ, trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới.
Lần đầu sử dụng thiết bị hiện đại bậc nhất
Những ngày cuối tháng 8/2026, các trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại khu vực biên giới Đắk Lắk đang khẩn trương hoàn tất những công việc cuối cùng để chuẩn bị khai giảng năm học mới.
Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức ra quân trồng cây xanh tại các trường, tạo cảnh quan xanh mát cho học sinh.

Tại các trường Ia Lốp, Ia R’vê và Buôn Đôn, nhiều loại cây thân gỗ như sao đen, bàng Phi, phượng vĩ, bằng lăng… được trồng trong khuôn viên.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực khi khu vực biên giới thường có thời tiết khắc nghiệt, mùa khô nhiệt độ có nơi lên tới 42-45 độ C.

Tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Ia R’vê, thầy Hồ Sỹ Cát, Hiệu trưởng nhà trường không giấu được niềm vui khi lần đầu tiên thầy cô và học sinh được học tập, giảng dạy trong một ngôi trường được đầu tư khang trang, đồng bộ.

Theo thầy Cát, công trình hiện đã hoàn thành khoảng 98% khối lượng. Nhà trường đã phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên; đồng thời huy động giáo viên vệ sinh, sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị phòng học. Công tác tuyển sinh cũng đã hoàn tất, sẵn sàng đón 186 học sinh lớp 1 và lớp 6. Tổng số học sinh của trường hiện có 886 em.

Đáng chú ý, hệ thống bàn ghế, tivi màn hình cảm ứng và các thiết bị dạy học được đầu tư hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy. “Từ trước đến nay chưa khi nào trường vùng biên giới có thiết bị tốt và hiện đại như vậy”, thầy Cát chia sẻ.

Cô Hồ Thị Điệp, giáo viên nhà trường cho rằng, công trình là sự quan tâm, đầu tư lớn của Đảng và Nhà nước đối với khu vực biên giới, giúp học sinh có điều kiện tiếp cận môi trường giáo dục tiên tiến, hiện đại. Đặc biệt, khu nội trú còn giúp các em rèn luyện tính tự lập, kỹ năng sinh hoạt và ý thức quan tâm đến cộng đồng.

Với người dân địa phương, việc trường được xây dựng gần nhà cũng mang lại nhiều thuận lợi. Ông Vũ Xuân Ninh, trú thôn 8, xã Ia R’vê cho biết, trước đây con em phải di chuyển hàng chục km trên những tuyến đường xuống cấp để đến trường. Nay trường mới được xây dựng gần nhà, gia đình không còn phải lo việc đi học xa.

Tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Buôn Đôn, ông Thái Văn Lộc, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại là động lực để giáo viên yên tâm công tác, nâng cao chất lượng giáo dục.

Những ngày qua, giáo viên nhà trường đã đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em đến trường. Đến nay, 160 học sinh đã đăng ký ở nội trú. Nhà trường cũng phối hợp với chính quyền, công an và bộ đội địa phương để hướng dẫn học sinh làm quen với môi trường sinh hoạt mới, từ giờ giấc, vệ sinh cá nhân đến việc gấp chăn màn, rèn luyện nếp sống kỷ luật.

Những ngôi trường mới không chỉ mang đến diện mạo khang trang cho vùng biên giới, mà còn mở ra cơ hội để học sinh nơi đây được học tập trong môi trường hiện đại, từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng biên và các khu vực khác.

Ba trường nội trú liên cấp vùng biên sắp hoàn thành
Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, ông Nguyễn Quốc Đồng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị là chủ đầu tư 3 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã Ia Lốp, Ia Rvê và Buôn Đôn.

Tại xã Ia Rvê, dự án có tổng mức đầu tư 185 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, khởi công đầu tháng 11/2025. Đến nay, công trình đạt khoảng 99% khối lượng. Các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị cơ bản hoàn thành; đơn vị thi công đang sơn dặm vá, vệ sinh công nghiệp để bàn giao. Toàn bộ thiết bị phục vụ giảng dạy, sinh hoạt đã được lắp đặt.

Tại xã Ia Lốp, dự án có tổng mức đầu tư 173 tỷ đồng, gồm giai đoạn 1 là 105,037 tỷ đồng và giai đoạn 2 là 67,963 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương. Lũy kế khối lượng thực hiện đạt khoảng 97%. Các hạng mục nhà lớp học tiểu học, nhà lớp học bộ môn và nhà nội trú đã hoàn thành 100% việc lắp đặt bàn, ghế, bảng, màn hình chuyên dụng. Các hạng mục còn lại đang tập kết thiết bị, vệ sinh và chuẩn bị lắp đặt.

Đáng chú ý, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã điều động 45 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng trường Ia Lốp. Công trình được nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ ngày 20-25/8 và bàn giao cho đơn vị sử dụng trước ngày 30/8/2026.

Đối với trường tại xã Buôn Đôn, dự án có tổng mức đầu tư 248 tỷ đồng, gồm hơn 216 tỷ đồng ngân sách Trung ương và hơn 31 tỷ đồng ngân sách tỉnh.
Lũy kế khối lượng thực hiện đạt 100%. Công trình đã cơ bản hoàn thành thi công, lắp đặt thiết bị và đang vệ sinh công nghiệp để bàn giao. Toàn bộ thiết bị phục vụ giảng dạy, sinh hoạt cũng đã được lắp đặt hoàn tất.