Dưới cái nắng gắt hơn 40°C ở vùng biên giới Đắk Lắk, hàng trăm công nhân vẫn bám công trường, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trường liên cấp.
Cả dòng họ cùng làm tại công trường
Những ngày đầu tháng 4/2026, phóng viên Báo Công Lý có mặt tại các xã biên giới Ia R’vê và Ia Lốp, không khí thi công tại các công trình trường liên cấp diễn ra khẩn trương, sôi động. Dưới nền nhiệt có thời điểm lên tới 40°C, có nơi chạm ngưỡng 42°C, tiếng máy móc, tiếng gọi nhau làm việc vẫn vang lên không ngớt. Từng tốp công nhân chia nhau các phần việc, người dựng cốt pha, người trộn bê tông, người vận chuyển vật liệu… tất cả đều chạy đua với thời gian.

Tại công trường Dự án Trường Phổ thông liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia R’vê, anh Dương Trung Vũ (SN 1992, trú tại xã Ea Bar) đang cùng đồng nghiệp lắp dựng cốt pha. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, anh Vũ cho biết thời tiết những ngày này vô cùng oi bức, khiến công việc vốn nặng nhọc lại càng thêm vất vả.
Để thích ứng, công nhân phải điều chỉnh giờ làm việc. Cụ thể, bắt đầu làm từ 6 giờ sáng đến khoảng 10 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. “Giữa trưa nắng nóng quá không thể làm nổi. Buổi tối anh em về lán trại nghỉ ngơi, tự nấu ăn. Nghề này vất vả nhưng được nhà thầu quan tâm, trả lương đầy đủ nên ai cũng cố gắng làm tốt để kịp tiến độ”, anh Vũ chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Chỉ huy trưởng công trường, hiện đơn vị duy trì 8 tổ thi công với khoảng 100 công nhân, chưa kể lực lượng thi công điện và phòng cháy chữa cháy. Mỗi tổ được bố trí lán trại, bếp ăn riêng để đảm bảo sinh hoạt. “Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người lao động, nhưng chúng tôi luôn động viên anh em giữ tinh thần trách nhiệm, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình”, ông Hòa nói.
.jpg)
Cách đó không xa, tại công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Lốp, không khí làm việc cũng diễn ra khẩn trương. Điều đặc biệt ở đây là nhiều tổ đội thi công gồm toàn người thân trong một gia đình hoặc cùng dòng họ và của người dân cùng địa phương xã này.
Anh Nguyễn Minh Thụy (SN 1982, quê Gia Lai) cho biết, tổ của anh có hơn 10 người, đều là bà con họ hàng từ quê Bình Định cũ. Vợ anh cũng theo lên công trường để lo bữa ăn cho cả nhóm. “Anh em cùng dòng họ nên dễ bảo ban, hỗ trợ nhau. Mỗi tháng tôi về quê thăm con một lần bằng xe máy. Thời tiết ở đây nắng nóng hơn hẳn những nơi khác, nhưng ai cũng cố gắng để hoàn thành công việc”, anh Thụy tâm sự.
.jpg)
Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ
Theo lãnh đạo địa phương, việc đầu tư xây dựng các trường liên cấp tại khu vực biên giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và cải thiện điều kiện học tập cho học sinh.
Ông Lê Đình Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Ia R’vê cho biết, trong quá trình triển khai dự án, chính quyền địa phương luôn đồng hành cùng chủ đầu tư và nhà thầu để tháo gỡ khó khăn. “Công trình không chỉ giúp hoàn thiện hạ tầng giáo dục mà còn tạo điều kiện để con em vùng biên được tiếp cận môi trường học tập khang trang, hiện đại hơn”, ông Quý nhấn mạnh.
.jpg)
Tại xã Ia Lốp, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết địa phương đã chủ động hỗ trợ tuyển dụng lao động tại chỗ. Hiện hơn 60% công nhân trên công trường là người dân địa phương. Điều này không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập mà còn giúp người dân gắn bó hơn với dự án.
Theo ông Nguyễn Quốc Đồng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư), Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia R’vê có tổng mức đầu tư gần 127 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, thực hiện trong giai đoạn 2025–2026. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 45%. Trong khi đó, dự án tương tự tại xã Ia Lốp có tổng mức đầu tư hơn 105 tỷ đồng, tiến độ thực hiện đạt khoảng 40%.
“Thời tiết nắng nóng gây nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi yêu cầu các nhà thầu chủ động điều chỉnh phương án thi công, tranh thủ thời gian nắng để đẩy nhanh tiến độ, bù lại cho mùa mưa sắp tới”, ông Đồng cho biết.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Theo ông Nguyễn Quốc Đồng, ngoài cạnh hai dự án trên, đơn vị còn làm chủ đầu tư công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại xã Buôn Đôn với tổng mức đầu tư hơn 158 tỷ đồng, hiện đạt khoảng 45% khối lượng. Đối với dự án tại xã Ea Bung, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 250 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 236 tỷ đồng, phần còn lại do địa phương đối ứng; tuy nhiên, dự án này hiện vẫn đang chờ bố trí vốn để triển khai.