Tuyển sinh lớp 10 ở Đắk Lắk còn bất cập, học sinh lúng túng khi đăng ký nguyện vọng.
Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân vừa ký báo cáo về công tác tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh, trong đó thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong quá trình thực hiện.

Theo Sở GD&ĐT, công tác dự báo nhu cầu tuyển sinh còn hạn chế, chủ yếu dựa vào số học sinh hoàn thành chương trình THCS hằng năm, trong khi chưa tính đầy đủ các yếu tố như địa giới hành chính mới, đặc thù phân bố dân cư và số lượng trường THPT ở từng khu vực.
Trong khi đó, cơ sở vật chất chưa đáp ứng thực tế tăng đột biến số lượng học sinh; tình trạng thiếu giáo viên, mất cân đối trong bố trí đội ngũ chưa được khắc phục triệt để. Dù ngành Giáo dục đã chỉ đạo các trường rà soát, huy động tối đa khả năng tiếp nhận, chỉ tiêu được giao vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu vào trường THPT công lập.
Một hạn chế đáng chú ý là việc phân tuyến tuyển sinh theo địa bàn cấp huyện cũ khiến học sinh tập trung đăng ký vào các trường ở khu vực thuận lợi, làm tỷ lệ cạnh tranh tại những trường này tăng cao. Nguyên tắc ưu tiên xét nguyện vọng 1, chỉ xét nguyện vọng 2 khi còn chỉ tiêu cũng dẫn đến tình trạng một số học sinh có điểm cao nhưng đăng ký nguyện vọng 2 vẫn không trúng tuyển.
Sở GD&ĐT thừa nhận công tác truyền thông, tư vấn và hướng dẫn lựa chọn nguyện vọng chưa hiệu quả. Một bộ phận phụ huynh, học sinh chưa nắm rõ phương án tuyển sinh, dẫn đến việc nhiều thí sinh chọn nguyện vọng 1 vào những trường có tỷ lệ cạnh tranh quá cao, vượt khả năng thực tế, gây lúng túng trong đăng ký nguyện vọng và xác nhận nhập học trực tuyến.
Hệ thống tuyển sinh cơ bản đáp ứng yêu cầu đăng ký, tiếp nhận hồ sơ, xét tuyển và quản lý dữ liệu. Tuy nhiên, dữ liệu học sinh, kết quả học tập và rèn luyện từ các hệ thống khác chưa được liên thông đầy đủ; một số chức năng thống kê, báo cáo chưa đáp ứng hết các tình huống nghiệp vụ phát sinh.
Bên cạnh những tồn tại, Sở GD&ĐT đánh giá kỳ tuyển sinh được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế, các khâu ra đề, coi thi, chấm thi, xét tuyển được giám sát chặt chẽ, an toàn.
Đáng chú ý, ngành Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện 100% quy trình đăng ký, xét tuyển, công bố kết quả và xác nhận nhập học trực tuyến, góp phần công khai, minh bạch và giảm chi phí cho người dân.
Trước số lượng học sinh dự tuyển tăng cao, ngành Giáo dục cũng linh hoạt rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, góp phần bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh. Sở đồng thời tiếp nhận thông tin, hỗ trợ phụ huynh, học sinh thao tác trên phần mềm, giải đáp các vướng mắc về quy chế và xử lý những trường hợp bất thường theo thẩm quyền.
Sở GD&ĐT xác định thời gian tới cần nâng cao chất lượng dự báo, hoàn thiện phần mềm tuyển sinh, tăng cường phân luồng, hướng nghiệp và đổi mới công tác truyền thông, tư vấn để học sinh lựa chọn nguyện vọng phù hợp hơn với năng lực và điều kiện thực tế.