Học sinh Đắk Lắk giành 114 giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 3 giải Nhất; nhiều học sinh tiếp tục góp mặt ở các sân chơi quốc tế.
Ngày 17/8, Sở GD&ĐT Đắk Lắk tổ chức lễ tuyên dương học sinh, giáo viên đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi cấp quốc tế, quốc gia và khu vực.
.jpg)
Năm học 2025-2026, học sinh Đắk Lắk giành 114 giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, gồm 3 giải Nhất, 21 giải Nhì, 34 giải Ba và 56 giải Khuyến khích. Đây là thành tích cao nhất từ trước đến nay, cho thấy sự tiến bộ trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi.
Trong số này, Trường THPT chuyên Nguyễn Du giành 62 giải, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh đạt 32 giải. Đáng chú ý, thành tích giáo dục mũi nhọn đã lan tỏa tới nhiều trường, trong đó có THPT DTNT Đam San và THPT Võ Nguyên Giáp.
Đặc biệt, 4 học sinh Đắk Lắk được chọn vào vòng thi tuyển đội tuyển quốc gia dự Olympic khu vực và quốc tế năm 2026. Em Cao Hoàng Lâm, lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, đứng thứ 10 và được chọn vào đội tuyển quốc gia dự Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương.
Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, học sinh tỉnh giành 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Tư tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Hai dự án về vật liệu sinh học giả da từ vỏ sầu riêng và số hóa di sản văn hóa còn giành Huy chương Vàng Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới 2026 tại Seoul (Hàn Quốc).
Bên cạnh đó, 3 học sinh được chọn vào đội tuyển quốc gia dự Olympic Trí tuệ nhân tạo 2026; Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh giành giải Nhất Kỳ thi Mô hình hóa Toán học Việt Nam và 54 Huy chương Vàng tại Olympic 30/4.
Đợt này, UBND tỉnh Đắk Lắk còn tặng bằng khen đối với 44 giáo viên đã có thành tích trong việc bồi dưỡng cho các học sinh đạt thành tích nổi bật.

Đối với 10 học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen vì giành 10 Huy chương Vàng tại Olympic Phát minh và Sáng tạo Thế giới (WICO 2026) tổ chức tại Hàn Quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Nhuân Byã biểu dương nỗ lực của ngành giáo dục tỉnh nhà, các thầy cô, học sinh, phụ huynh và các tổ chức đồng hành; đồng thời khẳng định thành tích của học sinh chính là “huy chương” cao quý trong sự nghiệp của người thầy.