Sáng 15/8, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robotics thành phố Đà Nẵng lần thứ II, năm 2026, với sự tham gia của 110 đội thi đến từ các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.
Trong đó, Bảng R1 dành cho học sinh khối Tiểu học có 47 đội tham gia; Bảng R2 dành cho học sinh khối Trung học cơ sở có 63 đội. Các đội thi đấu trực tiếp trên sa bàn, vận hành robot, xử lý các tình huống phát sinh và hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

Thông qua cuộc thi, học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào thực tiễn; đồng thời rèn luyện tư duy logic, kỹ năng lập trình, điều khiển robot, làm việc nhóm và xử lý tình huống.
Mỗi sản phẩm robot tham gia tranh tài là kết quả của quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện của các thành viên trong đội. Vòng chung kết không chỉ tạo sân chơi để các em thể hiện năng lực sáng tạo mà còn là dịp giao lưu, học hỏi, khơi dậy niềm đam mê khoa học, công nghệ trong thiếu nhi, học sinh thành phố.

Kết thúc các nội dung thi đấu, vào lúc 15 giờ cùng ngày, Ban Tổ chức đã tổng kết và trao giải cho các đội. Theo đó, 4 giải Nhất, 12 giải Nhì, 24 giải Ba và 70 giải Khuyến khích được trao cho các đội thi thuộc hai bảng.
Đặc biệt, 40 đội thi đạt giải Nhất, Nhì, Ba được lựa chọn tham gia Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026, đại diện cho thành phố Đà Nẵng tranh tài tại sân chơi cấp toàn quốc.
Kết quả này là sự ghi nhận đối với quá trình chuẩn bị, tinh thần nỗ lực và khả năng sáng tạo của các đội thi, đồng thời mở ra cơ hội để các em tiếp tục giao lưu, học hỏi và thử sức tại sân chơi Robotics quy mô toàn quốc.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Kim Thường, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng, cho biết Cuộc thi Sáng tạo Robotics thành phố Đà Nẵng lần thứ II, năm 2026 tiếp tục khẳng định sức sáng tạo, tinh thần chinh phục khoa học, công nghệ và khả năng làm chủ công nghệ của thiếu nhi, học sinh thành phố.
“Qua các vòng thi, đặc biệt là Vòng chung kết, các đội đã thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và bản lĩnh trong quá trình tranh tài. Tôi tin tưởng rằng, những kết quả đạt được tại Cuộc thi sẽ là động lực để các em tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học, công nghệ, mạnh dạn thử sức ở những sân chơi lớn hơn”, anh Lê Kim Thường chia sẻ.
Cuộc thi góp phần tạo môi trường học tập, trải nghiệm về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho thanh thiếu nhi; khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, qua đó phát triển năng lực sáng tạo và tinh thần chủ động của thiếu nhi, học sinh thành phố Đà Nẵng.