Ngày 22/8, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Lễ khánh thành và vận hành thử Trường phổ thông nội trú Tiểu học - THCS Yên Sơn và Trường phổ thông nội trú Tiểu học - THCS Lóng Phiêng. Đây là 2/13 trường nội trú liên cấp đầu tiên được khánh thành và đưa vào vận hành thử của tỉnh Sơn La.
Dự Lễ khánh thành và vận hành thử Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Sơn có ông Nguyễn Đình Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các lãnh đạo các xã biên giới cùng thầy cô giáo, học sinh và đông đảo nhân dân xã Yên Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Là tỉnh có tuyến biên giới dài, địa bàn rộng, địa hình phức tạp và đời sống của một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn, việc đầu tư xây dựng các trường nội trú khang trang, đồng bộ tại các xã biên giới không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết về cơ sở vật chất giáo dục mà còn tạo nền tảng lâu dài để phát triển con người, nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển bền vững vùng biên.

"Những ngôi trường được xây dựng hôm nay không chỉ mang đến cho trẻ em vùng biên một môi trường học tập an toàn, khang trang, đầy đủ hơn, mà còn mở ra cơ hội để các em tiếp cận tri thức, nuôi dưỡng ước mơ, hình thành nhân cách, rèn luyện ý chí, khát vọng vươn lên và chuẩn bị hành trang làm chủ tương lai", ông Nguyễn Đình Việt chia sẻ.
Ngoài ra tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương và nhà trường tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Khẩn trương chuyển từ “xây dựng trường” sang “vận hành trường”, tổ chức vận hành thử toàn diện ngay sau khánh thành; Phải vận hành thử 100% công suất các hệ thống kỹ thuật và thiết bị trước khi đưa trường vào sử dụng chính thức.
Đồng thời, bảo đảm đầy đủ con người, đủ điều kiện và đủ năng lực để trường hoạt động ngay từ ngày đầu năm học; Nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường học thực sự trở thành điểm sáng của vùng biên giới; Gắn nhà trường với gia đình, cộng đồng và nhiệm vụ xây dựng vùng biên giới vững mạnh.

Cũng tại buổi lễ, Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Sơn và Đồn Biên phòng Chiềng On đã ký kết Quy chế phối hợp chăm lo, hỗ trợ học sinh; Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho nhà trường trong quá trình hoạt động.

Bên cạnh đó, việc ký kết Quy chế phối hợp còn là hoạt động giáo dục quốc phòng, biên giới, truyền thống người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần rèn luyện cho các em ý thức kỷ luật, nền nếp và tinh thần trách nhiệm.
Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - THCS Yên Sơn được khởi công ngày 04/12/2025, với tổng mức đầu tư hơn 275 tỷ đồng. Dự án có diện tích 5 ha và với quy mô 30 lớp, gồm hệ thống nhà lớp học, nhà bộ môn, khu nội trú, nhà ăn, bể bơi, sân thể thao và nhiều hạng mục phụ trợ.

Và năm học 2026 - 2027, nhà trường sẽ có 1.050 học sinh, trong đó, cấp tiểu học có 12 lớp, 420 học sinh; cấp THCS 18 lớp, 630 học sinh; 1.036 học sinh nội trú và 66 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
Dự buổi lễ tại điểm Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Lóng Phiêngcó các đồng chí: Lò Minh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; xã Lóng Phiêng, thầy cô giáo, học sinh và đông đảo nhân dân xã Lóng Phiêng; lãnh đạo các xã biên giới.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Lóng Phiêng có tổng mức đầu tư hơn 254 tỷ đồng, trên diện tích hơn 4,8 ha, gồm: 12 khối nhà chính, hệ thống nhà học, nhà bộ môn, khu nội trú, nhà đa năng, nhà ăn và nhiều hạng mục phụ trợ khác.

Năm học mới 2026 - 2027, Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Lóng Phiêng có 1.050 học sinh theo học từ khối 3 đến khối 9, chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Với khí thế "thần tốc" và chiến dịch "100 ngày đêm" tất cả chạy đua với thời gian, chỉ hơn 9 tháng đã hoàn thành một ngôi trường mới khang trang, hiện đại sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới 2026-2027.