The Voice - Tập 2 vòng Đối đầu: Đàm Vĩnh Hưng đau lòng vì phải loại 'át chủ bài'

T.P| 27/08/2012 08:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cùng điểm lại đêm thi của các thí sinh diễn ra tối 26/8.

1. Đỗ Xuân Sơn và Nguyễn Phú Luân
Bài hát: Radio

The Voice - Tập 2 vòng Đối đầu: Đàm Vĩnh Hưng đau lòng vì phải loại 'át chủ bài'

Nguyễn Phú Luân Đỗ Xuân Sơn là hai gương mặt quen thuộc của các sân chơi âm nhạc. Cả hai đã biết rõ được những điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ để từ đó tìm cho mình bí kiếp riêng. Nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong đã được Thu Minh mời làm cố vấn cho Xuân Sơn. Mọi thứ ở Xuân Sơn dường như thật hoàng hảo nhưng vẫn còn thiếu sự bùng nổ, và Nguyễn Hải Phong sẽ là người giúp Xuân Sơn bùng nổ hơn trong phần thi của mình. Ngược lại, Phú Luân là một thí sinh luôn có sự sáng tạo và tố chất nghệ sỹ. Tuy nhiên Phú Luân lại thiếu đi sự hoàn hảo trong cách phát âm, nhả chữ và ca sỹ Hồng Nhung chính là người giúp cho Phú Luân khắc phục được điều này.

Nhận xét của HLV:

-    Trần Lập (TL): Ban đầu Luân gây ấn tượng vừa phải, còn Sơn có gì đó hoàn hảo ngay từ đầu nhưng Luân có sự đột biến. Tóm lại anh thích cả hai em.

-    Hồ Ngọc Hà (HNH): Đây là một phần trình diễn ngang sức ngang tài, giọng ai cũng bay, các bạn biết tiết chế không làm vỡ đi vì chị TM có quá nhiều kỹ thuật để truyền cho các bạn những kinh nghiệm quý báu đó. Tôi ấn tượng với Đỗ Xuân Sơn, thế nhưng ấn tượng hơn cả là Phú Luân.

-    Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH): Lại thêm một tiết mục đầy nam tính mà Showbiz Việt rất cần, thật sự rất ấn tượng, các em bè rất chắc. Xuân Sơn có giọng ca rất màu sắc, Luân feel quá giỏi. Đúng là thầy nào trò nấy, nếu được chọn tôi chọn mỗi người một nửa.

-    Thu Minh (TM): Sau phần trình diễn này về tôi phải chia rẽ tình đoàn kết của các thành viên trong đội để các em có sự thi đấu mãnh liệt hơn nữa. Các em thực sự là một người nghệ sỹ thực thụ, các em coi trọng bài hát, tiết mục đó hơn bản thân các em. Xuân Sơn có giọn hát đẹp và sắc nét, giọng hát thiên phú. Phú Luân có tâm hồn nghệ sỹ, em có niềm đam mê khám phá chính bản thân mình. Hơn ai hết em hiểu đối thủ của mình là ai. Người thí sinh tôi chọn là Đỗ Xuân Sơn.

The Voice - Tập 2 vòng Đối đầu: Đàm Vĩnh Hưng đau lòng vì phải loại 'át chủ bài'


-    Chia sẻ của Phú Luân: Em biết Sơn là một đối thủ rất mạnh nên kết quả cho dù Sơn thắng hay em thắng thì em đều vui.

2. Huỳnh Anh Tuấn vs Ksor Đức
Bài hát: Into the night

The Voice - Tập 2 vòng Đối đầu: Đàm Vĩnh Hưng đau lòng vì phải loại 'át chủ bài'


Huỳnh An TuấnKsor Đức tuy là hai giọng ca khác nhau nhưng lại rất máu lửa. Và lợi thế dường như nghiêng về Anh Tuấn hơn khi hát tiếng anh không phải là thế mạnh của Ksor. Tuy nhiên Ksor như được tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin khi được HLV Trần Lập mời ca sỹ Siu Black làm cố vấn cho mình.

Nhận xét của HLV:

-    HNH: tôi rất phấn khích trước phần biểu diễn của Anh Tuấn trong bài hát này, bạn Đức cũng tốt trong phần của bạn nhưng bạn hơi nao núng và phân tâm trước sự điềm tĩnh của Tuấn. Cả hai đều hát bằng trái tim nóng nhưng Anh Tuấn lại có một cái đầu lạnh, bạn xử lý tình huống và làm chủ tình huống rất tuyệt vời.

-    ĐVH: HNH là một người không ngoan, cô ấy đưa tay lên nói những gì tôi muốn nói. Ksor Đức có một sự khát khao nổi loạn, đạp đổ bức tường để bước qua nhưng để lựa chọn tôi và HNH có sự đồng cảm.

The Voice - Tập 2 vòng Đối đầu: Đàm Vĩnh Hưng đau lòng vì phải loại 'át chủ bài'


-    TM: tôi thêm điểm cộng cho Ksor Đức nhưng vẫn không phủ nhận Anh Tuấn đã rất nổi bật.

-    TL: Ksor là một giọng ca khỏe khoắn, Anh Tuấn là giọng ca thành thị, cả hai đã có một sự kết hợp tuyệt vời. Tôi chọn Huỳnh Anh Tuấn.

3. Thái Trinh vs Quốc Cường
Bài hát: Aint no sunshine

The Voice - Tập 2 vòng Đối đầu: Đàm Vĩnh Hưng đau lòng vì phải loại 'át chủ bài'


Thái TrinhQuốc Cường đều là hai cái tên khá nổi bật trong vòng Giấu mặt. Quốc Cường là một giọng ca hiếm với những nốt cao chót vót, Thái Trinh tuy còn nhỏ nhưng lại có khả năng cảm nhạc rất tốt. HLV Hà Hồ đã mời Thanh Bùi làm cố vấn cho Thái Trinh và ca sỹ Hồ Quỳnh Hương làm cố vấn cho Quốc Cường. Sau khi gặp gỡ hai vị cố vấn này thì cả hai đều đã trang bị cho mình một vũ khí bí mật cho trận đấu này.

Nhận xét của HLV:

-    TM: ngày hôm nay tôi thấy rằng Quốc Cường của Hà Hồ ghê gớm thật. Bạn làm cho tôi hơi ngạc nhiên, khi em bước ra mọi người hò reo và ủng hộ em nhiều nhưng em đã vững vàng, bản lĩnh, những nốt cao của em không hề sức mẻ. Ngay từ những nốt đầu tiên Thái Trinh đã thể hiện được sự chuyên môn, bản lĩnh, thể hiện đúng nội dung bài hát. Về tình nên chọn QC, nhưng nói về đường xa tôi chọn TT. Để xem HNH giữa chính nghĩa và tình riêng bạn ấy sẽ chọn ai.

-    ĐVH: lúc đầu Thái Trinh làm rất tốt nhưng về sau chưa tốt nhưng Quốc Cường thì ngược lại. Tôi cũng sẽ chọn Thái Trinh.

-    TL: hai em đều hấp dẫn, Thái Trinh hòa mình vào bài hát, QC là người bí ẩn. nếu là anh, anh sẽ chọn Thái Trinh.

-    HNH: em cảm ơn các anh, chị đã cho em ý kiến. Các bạn làm không tốt như những gì các bạn tập với tôi, tôi nghĩ các bạn gặp áp lực, sự từng trải các bạn chưa có nhưng các bạn lại có sự trong sáng, vô tư. Cả hai bạn đã thực sự diều dắt nhau, đưa nhau đến hết bài hát một các trọn vẹn. QC làm cho tôi ngạc nhiên vì hôm nay những nốt cao em lên tốt mà không bị run – một sự lột xác tuyệt vời. Như mọi người nói, không phải chúng tôi chấm một trong hai bạn đi tiếp không phải chỉ dựa vào kết quả của phần trình diễn ngày hôm nay. Tình yêu của tôi rất lớn và lúc nào cũng cần thiết để tôi cân bằng cuộc sống nhưng lý trí lại điều khiển con đường để tôi đi vững vàng, vì thế tôi sẽ chọn Thái Trinh.

The Voice - Tập 2 vòng Đối đầu: Đàm Vĩnh Hưng đau lòng vì phải loại 'át chủ bài'

-    Chia sẻ của Quốc Cường: vào đến vòng này em đã học được rất nhiều kinh nghiệm, mặc dù kết quả không được như em muốn nhưng vào đến đây em đã rất vui. Em cảm ơn chị Hà rất nhiều.

4. Dũng Hà vs Phạm Mai Anh
Bài hát: There You Are

The Voice - Tập 2 vòng Đối đầu: Đàm Vĩnh Hưng đau lòng vì phải loại 'át chủ bài'


Nhận xét của HLV:

-    HNH: cặp song ca đẹp đôi và rất ngọt ngào, DH làm tôi bất ngờ vì bạn hát quá ngọt, MA hát tốt nhưng hơi gằn giọng ở những đoạn cao trào đôi khi làm tôi hơi bị mệt. Trong lúc các bạn hát tôi mới nghiệm ra rằng đôi khi sự thỏ thẻ cũng có thể thắng sự gào thét nên tôi nghiêng về bạn DH

-    TM: trong giọng hát của em tôi thấy rất riêng, tôi cảm thấy trong bài hát này hai bạn có sự tình cảm quá, tôi không thấy sự tranh đấu, bạn quá chấp cánh cho người bạn gái này.

-    TL: DH dường như có vẻ hơi rụt rè, MA cần kiểm soát lại độ cao của mình, và MA đã biết tận dụng sự nhường nhìn của đối thủ.

-    ĐVH: dù ở lại hay đi tiếp thì đội ĐVH vẫn là đội yêu thương nhau nhất. Tôi sẽ chọn người ở lại cùng tôi là Dũng Hà

The Voice - Tập 2 vòng Đối đầu: Đàm Vĩnh Hưng đau lòng vì phải loại 'át chủ bài'


-    Chia sẻ của Mai Anh: hôm nay em đã hát hết khả năng và em sẽ luôn ghi nhớ những lời nhận xét của các HLV dành cho em.

5. Nguyễn Khánh Phương Linh vs Mai Khánh Linh
Bài hát: Price Tag

The Voice - Tập 2 vòng Đối đầu: Đàm Vĩnh Hưng đau lòng vì phải loại 'át chủ bài'

Một sự đối đầu thú vị vì có những điểm tương đồng trong cái tên và giọng hát. Phương Linh có khả năng nắm bắt bài rất nhanh nhưng Khánh Linh lại là một giọng hát rất khỏe. Đây là một bài hát không chú trọng nhiều vào kỹ thuật mà là sự trình diễn trong giọng hát, và Thu Minh đã mời NHP làm cố vấn cho Phương Linh: tôi thích PL ở chất giọng lạ, sự thông minh, nội lực. Hồng Nhung làm cố vấn cho KL: điều quan trọng không phải là việc nhả chữ mà thể hiện được tính cách riêng của mình.

Nhận xét của HLV:

-    HNH: về cá tính âm nhạc của tôi thì tôi luôn luôn cần chất, chất và gu là điều cần thiết của một người nghệ sỹ. Trong bài hát vừa rồi tôi nhìn thấy chất và gu ở ngay chính bạn PL. Bạn KL hôm nay hát rõ lời và chắc nhưng tôi cần chất hơn. Vòng đầu chị Minh bấm cho cố vào, giành ơi là giành, bây giờ khó xử là đúng rồi.

-    ĐVH: đúng là một tiết mục làm khó TM. Lần nào thí sinh của đội cô ấy diễn xong tôi nhìn qua thấy cô ấy như vừa ốm dậy. Cũng do em thôi, em bày ra cuộc chơi này, em đã chọn cặp đôi này, bài hát này để họ tỏa sáng. Anh chọn người có độ dày và nội lực nhiều đó là PL.
-    TL: tôi đã phải mất 1 khoảng thời gian định thần lại và thoát ra khỏi phần trình diễn của hai em. KL có vẻ vừa phải, có nhiều sắc thái khác nhau. Nhưng như vậy chưa đủ, đối với PL, em có gu và hoàn toàn có đủ tố chất.

The Voice - Tập 2 vòng Đối đầu: Đàm Vĩnh Hưng đau lòng vì phải loại 'át chủ bài'


-    TM: hôm nay KL làm chị bất ngờ, tất cả những nốt cao, feel cuối cùng chị chỉ cho em, em làm rất tốt, em đã làm rất tốt những gì mà em có thể làm. PL em có một tố chất rất riêng biệt, có những câu hơi thô, bạt mạng nhưng đó là em. Chị tự hào vì chị là HLV của 2 em. Trong âm nhạc chúng ta cần những cá tính âm nhạc nên chị sẽ đi cùng Phương Linh.

-    Chia sẻ của Khánh Linh: em xin cảm ơn các anh chị, thật sự em rất biết ơn chị TM. Em khóc không phải vì em bị loại mà em nghĩ đến những lúc chị dạy bảo chúng em.

6. Nguyễn Quốc Dũng vs Nguyễn Thị Thảo Nguyên
Bài hát: Pay Phone

The Voice - Tập 2 vòng Đối đầu: Đàm Vĩnh Hưng đau lòng vì phải loại 'át chủ bài'


Quốc Dũng là một thí sinh có phong cách độc và rất ấn tượng. Ngược lại, Thảo Nguyên là một cô gái với vẻ ngoài dịu dàng nhưng cũng rất cá tính. Cả hai đều là những cá tính âm nhạc mạnh nhưng Thảo Nguyên vẫn còn bị hạn chế ở những nốt cao và Quốc Dũng là một người cầu toàn nên sẽ thiếu đi lửa trên sân khấu.  

Nhận xét của HLV:

-    ĐVH: TN có gương mặt xinh đẹp, sự tỉnh táo làm cho đam mê thiếu đi. Tôi thích cách trang điểm và kiểu tóc của QD. Lúc em hát, độ rung trong con người em tôi nhìn thấy được điều đó. Nếu được chọn tôi chọn QD.

-    TM: anh ĐVH đã nói hết những điều tôi muốn nói. QD rất bình tĩnh trong từng câu hát, có sự chuẩn xác và có cái tôi + niềm đam mê, những điều đó em thể hiện rất đầm và tôi thích điều đó ở em.

The Voice - Tập 2 vòng Đối đầu: Đàm Vĩnh Hưng đau lòng vì phải loại 'át chủ bài'


-    HNH: đây là 2 thí sinh gây ấn tượng ở vòng ngoài cho tôi, tôi vẫn luôn luôn giữ quan điểm tìm người chất và đây là một ca khó với tôi vì hai bạn đều chất. Ai cũng nổi loạn trong cách hát của mình. Tôi không thể nói ra sự lựa chọn của mình vì tôi thích cả hai bạn.

-    TL: QD là một rocker thực thụ, đứng về mặt thiện cảm tôi sẽ chọn Dũng, nhưng nói về mặt âm nhạc nói chung, D luôn giữ được sự bản lĩnh. TN có giọng ca lạ và hiếm, với 1 bài hát ưu thế dành cho nam nhưng em vẫn làm chủ được nó. Anh chọn Thảo Nguyên.

-    Chia sẻ của Thảo Nguyên: em không biết nói gì về thử thách anh dành cho em, anh mang đến cho em một đối thủ quá đáng yêu, và làm hai anh em rất khó khăn khi phải chiến đấu với nhau. Tất cả những gì em thể hiện được trên sân khấu trong ngày hôm nay là nhờ anh Dũng giúp đỡ em rất nhiều.

7. Xuân Nghi vs Diễm My
Bài hát: When you believe

The Voice - Tập 2 vòng Đối đầu: Đàm Vĩnh Hưng đau lòng vì phải loại 'át chủ bài'

Xuân Nghi và Diễm My thực sự là hai thí sinh ngang tài ngang sức trong đội ĐVH. Cả hai đều là những thí sinh giành được sự ưu ái của cả 4 vị HLV trong vòng Giấu mặt. Và việc lựa chọn cả hai là một cặp đấu với nhau có thể nói là một quyết định táo bạo của vị HLV này.  

Nhận xét của HLV:

-    TL: tôi rất thích sự chính xác của XN trong từng điểm dừng, với DM anh ấn tượng về phong cách trình diễn và sự tự tin, em như một ngôi sao, em làm chủ giọng hát. Nếu em trong đội của anh, anh sẽ chọn em đi tiếp.

-    HNH: tôi tin chắc là đêm nay anh ĐVH sẽ mất ngủ, dù là quyết định của anh ấy thế nào. Tôi không biết được ý đồ của anh trong ca khúc này nhưng chắc chắn sẽ là một cái kết vô cùng đáng tiếc cho anh Đàm. Em cảm ơn anh đã nhân nhượng em khi loại bớt một con hổ trong đội anh.

-    TM: tôi ấn tượng với hai bạn vì đây là một bài hát khó, để thực hiện những câu feel và luyến láy trong bài hát này phải là một sự chuẩn mực kinh khủng, là cả một cảm xúc. Giữa hai cá tính và hai giọng hát, DM là hình ảnh của Mariah Carey và XN đúng là một hình ảnh của Whitney Houston.

The Voice - Tập 2 vòng Đối đầu: Đàm Vĩnh Hưng đau lòng vì phải loại 'át chủ bài'

The Voice - Tập 2 vòng Đối đầu: Đàm Vĩnh Hưng đau lòng vì phải loại 'át chủ bài'

-    ĐVH: sau khi bắt cặp xong, kể từ ngày đó trở đi tôi bị dằn vặt rất nhiều. Hai em là hai thí sinh tôi phải tranh đấu rất nhiều để có trong đội mình. Những gì tôi nói với các em, nó luôn ở yên đó và như một lời thề của một người đàn anh. Tôi chọn Xuân Nghi.

-    Chia sẻ của Diễm My: những khoảng thời gian cùng anh làm việc, học hỏi ở anh nhiều thứ đó là khoảng thời gian tuyệt vời. Cảm ơn cả 3 vị HLV đã dành cho em sự ưu ái.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
The Voice - Tập 2 vòng Đối đầu: Đàm Vĩnh Hưng đau lòng vì phải loại 'át chủ bài'