Ghen tuông, cựu Giám đốc Bệnh viện thuê người sát hại "tình địch"

Mạnh Hùng| 04/04/2022 17:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 4/4, TAND tỉnh Tiền Giang đã mở phiên toà xét xử với nhóm bị cáo Nguyễn Văn Ngưu (SN 1964, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về tội “Giết người”.

8d89e869-59ed-4a12-9167-72b9529a0907.jpeg
Các bị cáo tại phiên toà xét xử (Ảnh CAND)

Cùng bị đưa ra xét xử với bị cáo Ngưu về tội danh trên còn có các bị cáo: Huỳnh Đức Trọng (SN 1984), Lê Quốc Đạt (SN 1987) và Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1996).

Được. biết, trước đó, bị cáo Hậu đã từng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Văn Ngưu là bác sĩ, giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, còn vợ là dược sĩ. Quá trình chung sống, Ngưu nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên thuê người theo theo dõi.

Sau đó, Ngưu phát hiện vợ hay đi cùng với ông T.V.Đ. (ở huyện Cái Bè) nên xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông.

Ngày 11/3/2021, Ngưu trực lãnh đạo tại bệnh viện, phát hiện ông Đ. cùng bà V.T.M. đưa vợ của Ngưu đến bệnh viện cấp cứu. Ngưu ghen tuông nên bực tức, nảy sinh ý định trả thù.

Theo đó, Ngưu trực tiếp gọi điện thoại thuê Trọng làm việc này. Sau đó, Trọng nói Hậu và Đạt thực hiện.

Khuya cùng ngày, bà M. lấy xe máy chở ông Đ. từ bệnh viện lưu thông trên quốc lộ 1 để về huyện Cái Bè. Hậu chở Đạt bám theo, đến cầu bà Tồn đoạn qua xã Mỹ Thành Nam (huyện Cai Lậy). Hậu lái xe ép sát, Đạt cầm dao đâm vào vùng hông bên trái của bà M., gây vết thương thấu bụng dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Trọng báo cho Ngưu biết đã đâm nhầm người. Ngưu yêu cầu Trọng phi tang chứng cứ.

Ngày 15/3/2021, Ngưu hẹn gặp Trọng và đưa 25 triệu đồng. Trọng chia tiền cho Hậu và Đạt.

Tháng 4/2021, Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã làm rõ vụ việc, khởi tố và bắt tạm giam Ngưu cùng 3 người liên quan.

Quá trình điều tra và xét xử tại tòa, Ngưu được xác định giữ vai trò chủ mưu. Trọng là người giúp sức tích cực, đồng thời xúi giục Đạt và Hậu thực hiện hành vi phạm tội.

Khép lại phiên toà, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ngưu mức án 18 năm tù; Huỳnh Đức Trọng lĩnh án 18 năm tù; Lê Quốc Đạt lĩnh án 17 năm tù và Nguyễn Ngọc Hậu lĩnh án 16 năm tù về tội “Giết người”.

Riêng bị cáo Hậu trước đó đã từng bị tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, nên công với hình phạt lần này, tổng hình phạt bị cáo Hậu phải chấp hành là 19 năm tù

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ghen tuông, cựu Giám đốc Bệnh viện thuê người sát hại "tình địch"