Tòa tuyên án

Đột nhập nhà hàng xóm, trộm hơn nửa tỉ đồng

Gia Ân- Huyền Trang 15/05/2023 - 22:53

Ngày 15/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Huy Hoàng (27 tuổi, trú phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đây là lần thứ 2 Hoàng hầu tòa. Trước đó, Phạm Huy Hoàng từng bị xử phạt 15 tháng tù giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tháng 2/2021 Hoàng chấp hành xong hình phạt tù. Sau thời gian ra tù, Hoàng lại tiếp tục vướng lao lý.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 2h sáng ngày 29/8/2022, Hoàng đi bộ từ nhà nghỉ về nhà mình thì thấy cửa nhà khóa. Hoàng liền trèo lên cây để vào nhà từ tầng 2.

Lúc này, Hoàng nhìn sang nhà hàng xóm thì thấy cửa sổ không khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Hoàng bước từ cục nóng điều hòa tầng 2 nhà mình sang biển quảng cáo nhà hàng xóm rồi đột nhập vào trong.

trom_tien_hang_xom.jpg
Bị cáo Phạm Huy Hoàng lĩnh án 8 năm tù vì trộm cắp tài sản.

Sau khi lục lọi lấy 6 triệu đồng trong túi xách, Hoàng tiếp tục quan sát, phát hiện ở chân cầu thang có chiếc ngăn kéo. Đến kiểm tra, Hoàng đã lấy đi 364 triệu đồng, 9 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền và 14 miếng vàng với tổng trị giá hơn 520 triệu đồng. Hoàng bỏ toàn bộ tài sản vào chiếc túi rồi tẩu thoát ra ngoài bằng đường cũ.

Phát hiện tài sản trong nhà bị mất, chị Nguyễn Thị Thanh Th. (SN 1977) đã trình báo lên Công an. Đến ngày 5/9/2022, nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật Phạm Huy Hoàng đến Công an đầu thú, thành khẩn thừa nhận hành vi trộm cắp.

Trước bục khai báo, bị cáo Hoàng khai nhận vì giận vợ nên đã thuê nhà nghỉ ở tạm. Khoảng 2h sáng khi cơn giận nguôi đi, Hoàng trở về nhà nhưng do cửa khóa nên không vào được. Do đó, bị cáo đã trèo lên cây để vào nhà mình.

Phát hiện nhà hàng xóm kinh doanh nghề thuốc tây không khóa cửa, lại biết gia chủ không ngủ lại khiến lòng tham trong bị cáo trỗi dậy. Bị cáo đã đi từ tầng 2 xuống tầng 1 của ngôi nhà lục lọi, tìm kiếm tài sản.

Số tiền trộm được, bị cáo đã chi tiêu cá nhân, trả nợ cho bạn. Hoàng còn chuyển hơn 200 triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng mang tên mình. Riêng về số vàng trộm được, Hoàng cất giấu trong nhà.

Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã tác động gia đình hoàn trả lại toàn bộ tiền, vàng cho bị hại. Bị hại không đến tham dự tòa nhưng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, bị hại trình bày trong đơn rằng “bị cáo Hoàng vẫn còn nợ chị một lời xin lỗi”.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Hoàng đã gửi lời xin lỗi tới bị hại, mong chị Th. tha thứ cho mình để có cơ hội được trở về làm lại cuộc đời, nuôi vợ con. Được biết, trước khi bị bắt Hoàng làm nghề tự do. Bị cáo có 3 người con, đứa lớn nhất 10 tuổi, đứa bé nhất 3 tuổi.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo nhận thức được hành vi đó là vi phạm pháp luật; bị cáo biết nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý nhưng vì tham lam, tư lợi nên đã cố ý phạm tội.

Hành vi của bị cáo thể hiện sự xem thường pháp luật, xem thường quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Do đó, cần xử lý nghiêm.

Trong vụ án này bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, đã khắc phục hậu quả cho bị hại, gia đình có công với cách mạng, bị hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, quá trình sinh sống tại địa phương bị cáo có đóng góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 và từng cứu người đuối nước…Tuy nhiên, bị cáo Hoàng cũng có tình tiết tăng nặng là tái phạm.

Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phạm Huy Hoàng 8 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đột nhập nhà hàng xóm, trộm hơn nửa tỉ đồng