Thứ Bảy, 28/6/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
di sản văn hoá
Không để tình trạng di tích không có người chịu trách nhiệm trực tiếp khi phân cấp
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương chuẩn bị đầy đủ điều kiện thực hiện quản lý Nhà nước theo phân cấp khi Luật Di sản văn hóa 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025.
Văn hóa- Thể thao
Theo dấu di sản báo chí trở thành nhịp cầu gìn giữ ký ức dân tộc
Trong dòng chảy phát triển hiện đại, vai trò của báo chí trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa đang ngày càng được khẳng định. Nhân dịp Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, phóng viên Báo Công lý đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Ủy viên Thường trực Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia để làm rõ hơn vai trò đặc biệt của báo chí trong “giữ hồn” cho di sản Việt.
Công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Hội Lim trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL vừa ký quyết định ghi danh Hội Lim vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng các dân tộc thiểu số
Theo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), mục tiêu đầu tư dự án hướng tới phát triển cộng đồng và phát triển du lịch, nhằm khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số thuộc các loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu.
Đã có phương án phục chế Ngai vua triều Nguyễn
Ngày 9/6, UBND TP Huế đã chính thức thông tin về việc triển khai phương án phục chế bảo vật quốc gia – Ngai vua triều Nguyễn – sau vụ việc đáng tiếc bị phá hoại, gây tổn hại nghiêm trọng đến di sản văn hóa đặc biệt quý giá của dân tộc.
Hoạt động “Áo dài qua phố” – Đạp xe vì môi trường và di sản văn hóa
Ngày 7/6, tại thành phố Huế, Sở Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND quận Thuận Hóa và Hiệp hội Du lịch thành phố Huế tổ chức hoạt động đạp xe vì môi trường với chủ đề “Áo dài qua phố”.
Lễ hội Bà Chiêm Sơn trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Ngày 3/6, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định công nhận Lễ hội Bà Chiêm Sơn (xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tri thức dân gian về Sâm Ngọc Linh trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Tối 1/6, tại Quảng Nam đã diễn ra Lễ công bố Quyết định ghi danh “Tri thức dân gian về Sâm Ngọc Linh” trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Rà soát công tác bảo vệ và phát huy di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Bộ VH,TT&DL đã có Công văn gửi các bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về rà soát, đánh giá và tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia.
Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ "Ngai vua triều Nguyễn" bị phá hoại
Văn phòng Chính phủ ngày 25/5 ban hành văn bản số 4623/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính xử lý thông tin phản ánh về bảo vật quốc gia "Ngai vua triều Nguyễn".
Cục Di sản văn hóa yêu cầu báo cáo về ngai Vua triều Nguyễn bị phá hoại
Ngày 25/5, Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có văn bản gửi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc Bảo vật Quốc gia ngai Vua triều Nguyễn tại Di tích Cố đô Huế bị phá hoại.
Khảo sát công tác phát huy giá trị Di sản ở Cố đô Huế
Ngày 23/5, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị vừa được đón tiếp ông Lazare Eloundou, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO đến thăm và tham quan.
Lãnh đạo thành phố Huế dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), sáng 19/5, Lãnh đạo thành phố Huế long trọng tổ chức lễ dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khai mạc triển lãm “Không gian di sản văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế.
Đưa di sản văn hóa vào trường học
Ngày 14/5, tại Trường Phổ thông DTNT tỉnh Thái Nguyên, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức Chương trình giáo dục di sản văn hóa năm 2025, với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, ý nghĩa, nhằm góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và nâng cao hiệu quả giáo dục lịch sử, văn hóa trong học đường.
Thị xã có nhiều nhà sàn nhất Việt Nam
Sáng 8/5, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức công bố và trao bằng chứng nhận “Thị xã có mật độ nhà sàn truyền thống của dân tộc Thái ngành Thái trắng nhiều nhất Việt Nam” cho thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.
Sắp diễn ra Lễ thượng cờ A Pa Chải
Dự kiến vào ngày 7/5 tới đây, UBND tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức Lễ thượng cờ và khánh thành Cột cờ A Pa Chải. Công trình này không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và chính trị sâu sắc, mà còn là biểu tượng khẳng định chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Giữ hồn Then Tày giữa đại ngàn Cao Bằng
Trong sự phát triển mạnh mẽ hiện nay, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần mai một. Tuy nhiên, ở Cao Bằng, tiếng Then, đàn tính của người Tày vẫn vang vọng giữa núi rừng, là minh chứng cho việc phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa bản địa.
Khai mạc triển lãm “Di sản Văn hóa Phật giáo Huế” chào mừng Đại lễ Phật đản 2025
Chiều 1/5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế, Ban Trị sự và Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Huế đã long trọng khai mạc triển lãm “Di sản Văn hóa Phật giáo Huế” – một trong những hoạt động trọng điểm nhằm chào mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2025.
Sắc H’Mông giữa Thủ đô
Ngày 1/5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc H’Mông đến từ tỉnh Lai Châu đã tái hiện Lễ hội Gầu Tào. Đây là lễ hội đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Hoàn thiện hồ sơ Địa đạo Củ Chi để trình UNESCO đưa vào Danh mục dự kiến lập hồ sơ Di sản thế giới
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi UBND TP Hồ Chí Minh về việc rà soát, hoàn thiện Báo cáo tóm tắt Địa đạo Củ Chi trình UNESCO.
Đề xuất 6 nguồn lực để bảo vệ và quản lý di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới tại Việt Nam
Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam đã đề xuất 6 nguồn lực để bảo tồn và phát triển di sản.
Xem thêm