Văn hóa - Du lịch

Kết nối, mở rộng không gian du lịch tỉnh Cao Bằng

Nguyễn Liên 16/07/2026 20:01

Nhằm định vị thương hiệu du lịch đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế, tỉnh Cao Bằng đã lấy ý kiến góp ý Đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040.

“3 trụ cột - 1 nền tảng”

Tỉnh Cao Bằng định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động theo hướng bền vững.

Trọng tâm hình thành hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh, bền vững, bản sắc và khác biệt; gắn bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Mục tiêu đến năm 2030, Cao Bằng đón khoảng 4 triệu lượt khách, thời gian lưu trú bình quân đạt 2,5 ngày/khách.

Các dòng sản phẩm chủ lực được xác định theo mô hình “3 trụ cột - 1 nền tảng”, gồm: Di sản và Lịch sử; Địa chất và Sinh thái; Văn hóa Làng nghề và Cộng đồng.

Cao Bằng (2)
Miền non nước Cao Bằng.

Nhóm sản phẩm bổ trợ gồm: kinh tế đêm; du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo chuyên đề gắn với tham quan thực địa...

Giai đoạn 2026 - 2030, Đề án tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: đầu tư hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch không gian; phát triển sản phẩm đặc thù, các dòng sản phẩm chiến lược như hệ sinh thái “Du lịch Đỏ”, bộ “Gói trải nghiệm di sản độc bản”, hệ thống làng du lịch cộng đồng kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, đề xuất giải pháp phát triển du lịch đêm, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch lịch sử; khai thác hiệu quả giá trị Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống gắn với sinh kế người dân; xây dựng sản phẩm du lịch có chiều sâu, khác biệt và đẩy mạnh số hóa trong quản lý, quảng bá.

Mở rộng hợp tác không gian phát triển

Tỉnh Cao Bằng xác định phát triển du lịch bền vững là một trong ba chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 05-CTr/TU ngày 28-11-2025 về phát triển du lịch bền vững giai đoạn 2025 - 2030, với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Cao Bằng (8)
Du khách trong ngoài nước đến Cao Bằng tham quan không gian văn hóa tại di tích Pác Pó.

Đặc biệt tỉnh Cao Bằng nơi ghi dấu sự kiện sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ sự kiện quan trọng này, tỉnh Cao Bằng hiện đang xây dựng Đề án “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040” với trục văn hóa di sản, mở rộng không gian văn hóa - lịch sử - giáo dục đặc sắc.

Hiện toàn tỉnh có 267 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó di sản “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

cao bằng (2)
Thác Bản Giốc được mệnh danh là một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam, là thác nước tự nhiên lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Nổi bật nhất là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng với 4 tuyến du lịch trải nghiệm đặc sắc, góp phần đưa Cao Bằng trở thành điểm đến có vị thế trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Từ những lợi thế đó, Cao Bằng tập trung phát triển các dòng sản phẩm du lịch chủ đạo gồm: Du lịch lịch sử - cách mạng; du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng núi; du lịch địa chất; du lịch cộng đồng gắn với bản sắc các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao…

Công tác liên kết, tỉnh Cao Bằng tích cực trong liên kết phát triển du lịch vùng Việt Bắc và các tỉnh Đông Bắc, đồng thời đẩy mạnh kết nối với các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc tham gia tổng kết liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Đông Bắc cùng các cuộc làm việc chuyên sâu với Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã mở ra những hướng hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả.

Cao Bằng (1)
Thanh niên đến thăm, học tập, trải nghiệm không gian văn hóa du lịch đỏ tỉnh Cao Bằng.

Du lịch xuyên biên giới, tỉnh Cao Bằng đặc biệt quan tâm hợp tác du lịch biên giới với Trung Quốc tiếp tục là điểm sáng; việc phối hợp quản lý, khai thác Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) ngày càng hiệu quả, trở thành mô hình hợp tác hai nước liên biên giới chung điểm đến tiêu biểu thu hút hàng nghìn lượt du khách.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng- Nâng tầm giá trị

Sau tái thẩm định năm 2025, Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng tiếp tục được củng cố theo đúng tiêu chí của UNESCO, khẳng định vai trò là mô hình tiêu biểu về bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững.

Việc CVĐC Non nước Cao Bằng tham gia tích cực các hoạt động của Mạng lưới CVĐC Toàn cầu UNESCO và khu vực châu Á - Thái Bình Dương; tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 11 tại Chile, tham gia đoàn tái thẩm định CVĐC Idrija (Slovenia) đã góp phần nâng cao uy tín quốc tế của CVĐC Non nước Cao Bằng.

du-lich-cao-bang-cam-nang-du-lich-va-18-dia-diem-nen-den-nhat-202305051450441912.jpg
Cao Bằng phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Công tác tuyên truyền, giáo dục di sản được triển khai sâu rộng trong cộng đồng và trường học, tiêu biểu là Cuộc thi “Bảo tồn tiếng dân tộc Tày, Nùng” được UNESCO ghi nhận là mô hình hoạt động hiệu quả. Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch địa chất tiếp tục được đẩy mạnh thông qua hệ thống ấn phẩm, website song ngữ tiếng Anh - Việt và mạng xã hội.

Mạng lưới đối tác CVĐC ngày càng mở rộng, các mô hình làng nghề gắn với du lịch được hỗ trợ phát triển, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện sinh kế cho người dân trong vùng CVĐC.

(0) Bình luận
Nổi bật
Kết nối, mở rộng không gian du lịch tỉnh Cao Bằng