Hòa chung không khí cả nước đón Quốc khánh 2/9, “Phiên chợ vùng cao biên giới” tại Lóng Sập diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thương mại, quảng bá sản vật địa phương, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và kết nối du lịch xuyên biên giới Việt Nam - Lào.
Những ngày đầu tháng 9, không khí tại xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Hòa cùng niềm vui của đồng bào các dân tộc hướng về Quốc khánh 2/9, “Phiên chợ vùng cao biên giới” với quy mô hơn 200 gian hàng, bày bán trang phục thổ cẩm, các sản phẩm nông sản địa phương, đồ gia dụng Thái Lan, Lào, ẩm thực dân tộc…

Hoạt động trại văn hóa với 7 gian trại đến từ các bản trên địa bàn, mang đến không gian văn hóa độc đáo vùng cao, thu hút hàng nghìn du khách và người dân 2 bên biên giới đến tham quan, vui chơi, trải nghiệm... mang đến một không gian văn hóa đặc sắc, nơi hội tụ sắc màu trang phục truyền thống, sản vật địa phương và những nét đẹp văn hóa của vùng biên.

Từ sáng sớm, khu vực phiên chợ đã nhộn nhịp người mua, người bán. Đồng bào từ các bản vùng cao mang đến những sản vật đặc trưng của núi rừng, từ nông sản, thực phẩm truyền thống đến các sản phẩm thủ công, hàng hóa đặc trưng của địa phương. Những gian hàng được sắp xếp sinh động, tạo nên bức tranh nhiều màu sắc giữa không gian vùng cao biên giới.

Điểm nhấn của phiên chợ không chỉ nằm ở hoạt động mua bán mà còn ở những trải nghiệm văn hóa truyền thống. Du khách có dịp tìm hiểu đời sống, phong tục, ẩm thực của đồng bào các dân tộc; hòa mình vào không khí giao lưu văn nghệ, các hoạt động cộng đồng và thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị núi rừng.
Trong dịp Quốc khánh năm nay, Lóng Sập cũng trở thành điểm gặp gỡ, giao lưu giữa cư dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào. Những hoạt động giao lưu văn hóa, thương mại và du lịch góp phần làm cho không gian phiên chợ thêm phong phú, đồng thời khẳng định vai trò của khu vực biên giới trong kết nối cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội.


Trước đó, đoàn đại biểu huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã có buổi hội đàm, trao đổi thông tin với xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La. Tại cuộc làm việc, hai bên dành nhiều thời gian trao đổi về công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới và các giải pháp thúc đẩy kết nối du lịch xuyên biên giới.

Hai địa phương thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.
Đồng thời, hai bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi để xúc tiến các tour, tuyến du lịch qua cửa khẩu quốc tế, khai thác hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh và giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi địa phương.

Trong dòng người đến với “Phiên chợ vùng cao biên giới”, những sản vật được trao đổi, những câu chuyện được sẻ chia và những hoạt động giao lưu văn hóa đang góp phần đưa hình ảnh Lóng Sập đến gần hơn với du khách.
Đây không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm địa phương mà còn là không gian bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Rộn ràng trong không khí Quốc khánh 2/9, phiên chợ vùng cao Lóng Sập vì thế mang một ý nghĩa đặc biệt. Từ những hoạt động đời thường, nơi đây đang trở thành cầu nối văn hóa, thương mại và du lịch, góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào, cùng hướng tới một vùng biên hòa bình, hữu nghị và ngày càng phát triển.