Đâm thấu tim cháu vợ vì bị đánh bất ngờ

Hải Anh| 31/05/2016 23:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bất ngờ bị cháu họ của vợ đạp đổ xe rồi xông tới hành hung, Tưởng lấy con do bấm trong chùm chìa khóa, đâm thấu tim đứa cháu.

Ngày 31/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Quang Tưởng, 35 tuổi (ở thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) 14 năm tù giam về tội “Giết người” theo khoản 2, điều 93- BLHS

Theo cáo trạng truy tố, dù giữa gia đình Tưởng và anh Đặng Ngọc Đông, 20 tuổi (ở cùng xã Cự Khê) có quan hệ họ hàng (anh Đông là cháu họ của vợ Tưởng) nhưng giữa Tưởng và bố mẹ anh Đông lại phát sinh mâu thuẫn.

Tối ngày 28/6/2015, Tưởng rủ một số người bạn ra quán bia ở cùng thôn nhậu nhẹt. Một lát sau thì anh Đông và một người bạn cũng đến quán để nhậu. Khoảng 23h cùng ngày, Tưởng rời quán về nhà. Thấy vậy, anh Đông vội vã bám theo rồi bất ngờ dùng chân đạp đổ xe máy của Tưởng, khiến cả hai cùng ngã. Lồm cồm bò dậy, Đông sấn tới chỗ Tưởng lớn giọng chửi “Đ.m mày đánh bố tao. Hôm nay, tao đập mày chết” rồi xông tới đạp liên tiếp vào bụng Tưởng.

Đâm thấu tim cháu vợ vì bị đánh bất ngờ

Bị cáo Lê Quang Tưởng tại phiên xét xử

Bất ngờ bị hành hung, Tưởng lấy con dao bấm ở chùm chìa khóa mang theo người đâm 1 nhát trúng ngực trái anh Đông. Bị đâm bất ngờ, Đông vẫn kịp vớ viên gạch định ném Tưởng nhưng Tưởng đã chạy vào nhà dân gần đó lẩn trốn. Thấy “đối thủ” bỏ chạy, anh Đông  lên xe đi về nhà nhưng vừa tới cổng thì bất ngờ gục xuống. Được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, sáng ngày 29/6, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Gây án xong, Tưởng mang xe máy đi gửi rồi ra cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, gia đình bị hại cho rằng Tưởng có ý định sát hại bị hại từ trước. Gia đình bị hại khẳng định, không có chuyện nạn nhân đuổi theo đánh Tưởng mà do bị cáo đã cố tình “mai phục” sát hại nạn nhân. Do đó, gia đình bị hại đã đề nghị phải truy tố bị cáo Tưởng về tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 93-BLHS mới thỏa đáng. Vì vậy, đã đề nghị Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Quá trình xét xử, thẩm vấn công khai tại phiên tòa, TAND TP Hà Nội khẳng định có đủ căn cứ để xác định Tưởng chỉ phạm tội “Giết người”, theo quy định tại khoản 2, Điều 93.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm thấu tim cháu vợ vì bị đánh bất ngờ