Sau thời gian xét xử, sáng 11/7, TAND TP Hà Nội tuyên án Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, Hoàng Thị Thúy Lan – cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng 39 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ và vi phạm đấu thầu, kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều địa phương.
Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước, xâm phạm uy tín và danh dự của các cơ quan, tổ chức liên quan, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư và việc huy động các nguồn lực xã hội, làm suy thoái phong cách, đạo đức và uy tín của một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Hành vi của bị cáo Hậu là tiền đề dẫn đến hành vi sai phạm của các bị cáo khác. Do đó việc đưa các bị cáo ra xét xử nghiêm minh là cần thiết.
Về khắc phục hậu quả vụ án, bị cáo Hậu đã nộp 880 tỷ đồng, có 285 tỷ đồng bị phong tỏa trong tài khoản, và hơn 300.000 USD bị thu giữ cùng với hơn 5 tỷ đồng các bị cáo nộp khắc phục hậu quả chung của vụ án. Chưa kể 501 lượng vàng bị thu giữ, bị cáo Hậu đã khắc phục 1.179 tỷ đồng, thừa so với nghĩa vụ bị cáo phải thực hiện là hơn 1.160 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, với vai trò là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty Thăng Long, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện 3 nhóm hành vi phạm tội.
Thứ nhất, ở hành vi đưa hối lộ, lợi dụng mối quan hệ cá nhân hoặc qua công việc, Hậu đã đưa tiền cho các cá nhân là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở ngành tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi với tổng số tiền là 132 tỷ đồng.
Từ đó, các bị cáo này lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thực hiện công việc theo đề nghị của Hậu, giúp Hậu cùng Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long được thực hiện các dự án, tham gia đấu thầu và trúng thầu thi công các gói thầu.
Đồng thời, Công ty Thăng Long được điều chỉnh, giảm giá trị định giá đất từ 708 tỷ đồng xuống còn 507 tỷ đồng.
Bên cạnh việc thực hiện hành vi đưa tiền cho các bị cáo là lãnh đạo các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Thọ, Nguyễn Văn Hậu còn chỉ đạo cấp dưới thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư trong dự thầu, chấm thầu.
Bị cáo Hậu chỉ đạo cấp dưới Đỗ Hữu Vinh, Phan Văn Vị, Đỗ Ngọc Hóa, Nguyễn Minh Ân thực hiện hành vi gian lận hồ sơ năng lực trong đấu thầu, vi phạm công bằng, minh bạch; thiết lập, sử dụng 3 công ty Tự Lập, Miền Trung, Yên Lạc tham dự thầu với vai trò “quân xanh, quân đỏ” để đảm bảo Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.
Sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Hậu đã chỉ đạo thực hiện việc chuyển nhượng thầu trái pháp luật, gây thiệt cho Nhà nước tổng số tiền 459 tỷ đồng.
Để trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, đồng thời có tiền để chi dùng phục vụ các hoạt động kinh doanh, đấu thầu, thực hiện dự án trái pháp luật và sử dụng mục đích cá nhân, Nguyễn Văn Hậu đã chỉ đạo các bị cáo Nguyễn Thị Hằng, Đỗ Thị Mai, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Nguyễn Hồng Sơn và Trần Hữu Định tổ chức bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án bất động sản để doanh thu ngoài sổ sách.
Hậu thiết lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, tài chính để theo dõi riêng các khoản tiền thu ngoài hợp đồng của khách hàng, không ghi nhận trên sổ sách, kê khai, hạch toán nhằm che giấu, trốn tránh nghĩa vụ tài chính, gây thiệt hại cho Nhà nước 504 tỷ đồng.
Với nhận định và phân tích nêu trên, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp chung hình phạt của 3 tội danh, bị cáo Hậu phải chấp hành hình phạt là 30 năm tù.