Chiều 10/7, TAND Khu vực 3 (Hải Phòng) mở phiên tòa xét xử Đỗ Cao Cấp (SN 1989, trú tại Hải Phòng) và Phạm Quang Luân (SN 1994, ở tỉnh Thái Bình cũ) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, vào đêm 7/11/2024, Cấp rủ Luân cùng một nhóm người về căn hộ của mình tại quận Hồng Bàng (nay là phường Hồng Bàng, Hải Phòng) để “bay lắc”. Tại đây, Cấp đã chuẩn bị sẵn ketamine cùng các dụng cụ sử dụng ma túy, phân phát cho cả nhóm.
Điều đáng chú ý là trong nhóm sử dụng ma túy có cả Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 2007), chưa đủ 18 tuổi, và Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1995).
Khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, đã thu giữ một túi nilon chứa 0,54 gam ketamine cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng chất cấm.
Kết quả điều tra xác định: Đỗ Cao Cấp là người khởi xướng, chuẩn bị ma túy, chủ động rủ rê, tổ chức và điều phối việc sử dụng. Phạm Quang Luân đóng vai trò hỗ trợ tích cực: gọi người, sắp xếp và cùng tham gia sử dụng.
Hồ sơ cho thấy cả hai bị cáo đều có tiền án. Đỗ Cao Cấp từng lĩnh 13 năm 9 tháng tù về tội cướp tài sản và mới mãn hạn tù cuối năm 2023. Phạm Quang Luân từng bị tuyên 2 năm 1 tháng tù cho hưởng án treo năm 2021 vì tội gây rối trật tự công cộng.
Trong vụ án này, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Yến và Huyền.
Tại phiên tòa, cả hai bị cáo Cấp và Luân đều thừa nhận hành vi phạm tội.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của hai bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, đặc biệt là với giới trẻ. Cả hai đều là đối tượng tái phạm nguy hiểm, cần có bản án nghiêm khắc để răn đe.
Do đó, Tòa tuyên phạt Đỗ Cao Cấp 11 năm 6 tháng tù; Phạm Quang Luân 10 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.